Tài sản bầu Đức "bốc hơi" hơn 300 tỷ đồng

Sự kiện: Bầu Đức

Thị trường chứng khoán ngày 24.8 đã chứng kiến sự lao dốc hiếm hoi trong lịch sử khi VnIndex mất đến gần 30 điểm, kéo theo hàng loạt đại gia Việt mất thêm trăm tỷ đồng trong ngày đầu tuần. Trong đó, bầu Đức chia tay hơn 300 tỷ đồng.

Sau cú lao dốc kéo dài trong tuần trước, trong phiên giao dịch ngày 24.8, VnIndex tiếp tục mất thêm gần 30 điểm. Cụ thể, tính đến thời điểm 16h ngày 24.8, VnIndex ở mức 526,93 điểm, mất 29,37 điểm, tương đương với 5,28%.

Đây có thể nói là phiên giao dịch lịch sử, bởi trong lịch sử 15 năm của thị trường chứng khoán Việt, phiên hôm nay đứng thứ 20 về % giảm điểm. Toàn thị trường có đến 148 mã giảm giá, 37 mã đứng giá và 24 mã tăng giá.

Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán cũng kéo theo hàng loạt đại gia Việt mất thêm trăm tỷ đồng trong ngày đầu tuần, điển hình là bầu Long và bầu Đức phải chia tay hơn 300 tỷ đồng.

Tài sản bầu Đức "bốc hơi" hơn 300 tỷ đồng - 1

Bầu Đức và bầu Long "chia tay" hơn 300 tỷ đồng

1. Đại gia Trần Đình Long tiếp tục "chia tay" 386 tỷ đồng

Theo đó, sau khi mất hàng trăm, nghìn tỷ vào tuần trước, trong ngày giao địch đầu tiên của tuần mới, cổ phiếu của Hòa Phát, Hoàng Anh Gia Lai, MaSan, Kinh Bắc... tiếp tục lao dốc, khiến cho nhiều đại gia phải "đau đớn" nhìn tài sản ra đi.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24.8, cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) lao dốc đến 7%, tương ứng mức giảm 2.100 đồng/cổ phiếu, về mức 28.100 đồng/cổ phiếu.

Với việc nắm giữ trên 184 triệu cổ phiếu HPG, đại gia Trần Đình Long phải tạm "chia tay" 386 tỷ đồng

2. Bầu Đức mất trắng 348 tỷ đồng

Đồng cảnh ngộ với bầu Long, bầu Đức cũng mất gần 348 tỷ đồng khi cổ phiếu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) giảm 6,5% điểm, tương ứng mức giảm 1.000 đồng/cổ phiếu, về mức 14.400 đồng/cổ phiếu.

3. Đại gia MaSan Nguyễn Hoàng Yến mất 104,8 tỷ đồng

Trong khi đó, người đang giữ vị trí thứ 6 trong Top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt - Nguyễn Hoàng Yến cũng mất 104,8 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 24.8.

Theo đó, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã MSN) - Công ty mà bà Hoàng Yến đang là thành viên HĐQT đã lao dốc 4,8% điểm trong phiên ngày hôm nay, tương đương với việc mất đi 4.000 đồng/cổ phiếu, về mức 79.000 đồng/cổ phiếu.

Với việc nắm giữ trên 26,2 triệu cổ phiếu MSN, bà Hoàng Yến đã mất hơn 104,8 tỷ đồng.

4. Nữ đại gia thủy sản Lệ Khanh mất 118 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt lao dốc trong ngày 24.8 cũng kéo theo sự sụt giảm của cổ phiếu Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã VHC) do nữ đại gia Trương Thị Lệ Khanh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Cụ thể, trong phiên ngày hôm nay, cổ phiếu VHC đã giảm mạnh 2.600 đồng/cổ phiếu, về mức 35.200 đồng/cổ phiếu. Với việc nắm giữ trên 45,5 triệu cổ phiếu VHC, bà Lệ Khanh cũng mất trắng 118 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Lệ Khanh hiện đang giữ vị trí thứ 7 trong Top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, đứng sau bà Hoàng Yến.

5. Đại gia Đặng Thành Tâm "khiêm tốn" chia tay 42 tỷ đồng

Người giữ vị trí thứ 12 trong Top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt - ông Đặng Thành Tâm cũng có một ngày "đen đủi" không kém. Sau hàng loạt tin đồn khiến cho cổ phiếu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) lao dốc vào tuần trước thì trong ngày đầu tiên của tuần mới, mặc dù đã lên tiếng giải thích để đập tan mọi lời đồn, song cổ phiếu KBC vẫn tiếp mất điểm.

Cụ thể, trong ngày 24.8, cổ phiếu KBC mất 5,5% điểm, tương ứng với 700 đồng/cổ phiếu, về mức 12.000 đồng/cổ phiếu. Với việc nắm giữ trên 60 triệu cổ phiếu KBC, ông Đặng Thành Tâm cũng mất trắng 42 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duyên Duyên ([Tên nguồn])
Bầu Đức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN