Singapore đông triệu phú nhất thế giới

Số triệu phú USD trên khắp thế giới đang tiếp tục tăng, nhờ ngày càng có nhiều người giàu mới ở các nước đang phát triển như Trung Quốc hay Ấn Độ, trang Business Insider cho biết.

Tính tới cuối năm 2011, cả thế giới có 12,6 triệu triệu phú thế giới, trong đó 5,1 triệu người Mỹ. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất từ hãng tư vấn Boston, Singapore mới là quốc gia đông triệu phú nhất thế giới, nếu xét tỷ lệ hộ giàu trên tổng dân số.

Dưới đây là 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tập trung đông triệu phú nhất thế giới theo xếp hạng của Boston.

15. Hà Lan

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 1


Dân số: 16,6 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 2,1%

Đến cuối 2011, Hà Lan có 152 hộ triệu phú, giảm 5 hộ so với cùng kỳ năm trước đó. Người giàu nhất Hà Lan là ông Charlene de Carvalho-Heineken, người thừa kế “đế chế” bia Heineken nổi tiếng. Tổng giá trị tài sản của nhân vật này là 7,5 tỷ USD.

14. Ireland

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 2


Dân số: 4,48 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 2,2%

Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, Ireland vẫn là một trong ba quốc gia châu Âu có tên trong danh sách các nước đông triệu phú nhất thế giới này. Ireland có 5 tỷ phú được nêu tên trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Forbes. Người giàu nhất là “ông trùm” xây dựng Pallonji Mistry với 9,7 tỷ USD tài sản.

13. Oman

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 3


Dân số: 2,78 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 2,5%

Quốc gia nhỏ bé, nhiều dầu lửa này đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế, bằng cách tập trung vào các ngành công nghiệp khác như du lịch, sau khi khi giá dầu thô đang giảm mạnh.

12. Bỉ

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 4


Dân số: 10,88 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 2,9%

Thêm một quốc gia châu Âu có mặt trong top này. Theo Hãng Tư vấn Boston, cứ 100.000 hộ tại đây, lại có 4 hộ sở hữu số tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Người giàu nhất nước Bỉ là Albert Frere, một nhà đầu tư với 3,6 tỷ USD tài sản, tạp chí Forbes cho hay.

11. Nhật Bản

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 5


Dân số: 127,5 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 2,9%

Tổng giá trị tài sản cá nhân ở Nhật Bản trong năm 2011 đã giảm 2% xuống còn 17.800 tỷ USD do tác động của thảm họa kép sóng thần, động đất hồi tháng 3/2011. Nhưng dự kiến, tình hình này sẽ được cải thiện trong 5 năm tới. Hiện nước này có 1,6 triệu hộ triệu phú, đứng thứ hai sau Mỹ.

10. Bahrain

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 6


Dân số: 1,26 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 3,2%

Đảo quốc này là một trong những trung tâm tài chính phát triển nhanh nhất thế giới. Những người có tài sản lớn nhất nước này đều là thành viên của hoàng tộc, trong đó người giàu nhất là vua Hamad bin Isa al Khalifa.

9. Đài Loan

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 7


Dân số: 23,2 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 3,2%

Theo Hãng Tư vấn Boston, Đài Loan hiện có 375 hộ gia đình có tài sản từ 100 triệu USD trở lên, tương đương với tỷ lệ 5 hộ triệu phú/ 100 nghìn hộ dân.

8. Israel

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 8


Dân số: 7,6 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 3,6%

Israel, quốc gia hàng đầu về phát triển công nghệ, hiện có hộ 83.000 triệu phú. Theo tạp chí Forbes, người giàu nhất nước này là chủ một hãng đóng tàu có tên là Idan Ofer. Tài sản của ông Ofer có tổng giá trị ròng 6,2 tỷ USD.

7. Mỹ

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 9


Dân số: 311,6 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 4,3%

Giá trị tài sản cá nhân ở khu vực Bắc Mỹ đã giảm 0,9% trong năm 2011 xuống còn 38.000 tỷ USD. Những hộ triệu phú có tài sản từ 100 triệu USD trở lên bị tác động mạnh nhất, với tài sản giảm 2,4%. Hiện Mỹ có 2.928 hộ triệu phú loại này, trong đó có 363 tỷ phú.

6. UAE

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 10


Dân số: 7,5 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 5%

Mặc dù bị tác động mạnh bởi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vẫn có tỷ lệ hộ triệu phú khá cao so với thế giới. Gia đình giàu nhất UAE là nhà tỷ phú Abdul Azis al Guhrair với số tài sản trị giá 2,9 tỷ USD, theo Forbes.

5. Hồng Kông

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 11


Dân số: 7 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 8,8%

Đặc khu hành chính kinh tế này của Trung Quốc đang ngày càng trở nên nổi tiếng, xứng danh là trung tâm giàu có của thế giới.

4. Thụy Sỹ

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 12


Dân số: 7,8 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 9,5%

Thụy Sĩ có tới 366 người nắm giữ số tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Tính trung bình cứ 100.000 gia đình ở Thụy Sỹ thì có tới 11 hộ thuộc nhóm giàu có nêu trên. Người giàu nhất tại đây là Ernesto Bertarelli với 10 tỷ USD. Ông kế thừa công ty Serono từ cha mình năm 1996, nhưng đã bán đi từ 10 năm trước.

3. Kuwait

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 13


Dân số: 2,74 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 11,8%

Cứ 100.000 hộ dân tại Kuwait thì có tới 6 hộ có tài sản từ 100 triệu trở lên. Đây là quốc gia có mật độ siêu giàu cao gần nhất trong nhóm nước Arab, trừ Qatar. Theo Forbes, người giàu nhất Kuwait là thương nhân Bassar Alghanim với số tài sản trị giá 1,6 tỷ USD.

2. Qatar

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 14


Dân số: 1,76 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 14,3%

Quốc gia nhiều dầu mỏ này hiện có 46.000 hộ triệu phú. Qatar đang biến mình thành trung tâm sưu tập các tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Gần đây, nước này đã bỏ 250 triệu USD để mua tác phẩm nghệ thuật đắt nhất thế giới.

1. Singapore

Singapore đông triệu phú nhất thế giới - 15


Dân số: 5 triệu người
Tỷ lệ hộ triệu phú: 17,1%

Singapore là một trong những trung tâm tài chính ngân hàng hàng đầu thế giới. Do vậy, đây được xem là bến đỗ lý tưởng cho các triệu phú thế giới. Hiện cứ 100.000 hộ dân ở đây, lại có 10 hộ sở hữu số tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Một trong những người giàu nhất Singapore là đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin. Anh mới bỏ quốc tịch Mỹ và chuyển đến Singapore để tránh phải trả thuế sau khi Facebook tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN