Phố Wall khép tuần tăng điểm tốt nhất trong năm

Tín hiệu cho thấy hành động cứu các ngân hàng Tây Ban Nha thoát khỏi mớ bùng nhùng đã cận kề, là lực đỡ chính cho các chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên khá mạnh mẽ trong phiên giao dịch cuối tuần (8/6), đồng thời giúp Phố Wall khép lại tuần tăng điểm tốt nhất từ đầu năm tới nay.

Đầu ngày, hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho hay, Tây Ban Nha dự kiến trong ngày hôm nay (9/6) sẽ đề nghị Khu vực đồng Euro giúp tài chính cho các ngân hàng đang gặp khó khăn của Madrid. Nếu điều này xảy ra, Tây Ban Nha sẽ trở thành nước thứ 4 xin cứu trợ kể từ khi bão nợ bắt đầu.

Và nếu tình huống này trở thành hiện thực, nhà đầu tư sẽ bớt lo lắng về tình trạng không rõ ràng hiện nay của hệ thống tài chính ngân hàng Tây Ban Nha có thể kéo Khu vực đồng tiền chung châu Âu lún sâu vào suy thoái và đe dọa triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ.

Reuters dẫn lời 5 quan chức cao cấp của Đức và Liên minh châu Âu cho biết, các thứ trưởng tài chính Khu vực đồng Euro sẽ nhóm họp vào sáng nay để thảo luận về yêu cầu trợ giúp ngân hàng Tây Ban Nha. Đây được xem là một nỗ lực lớn trong kế hoạch ngăn chặn bão thị trường đang trở nên tệ hơn.

Kết thúc phiên giao dịch 8/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 93,24 điểm, tương ứng 0,75%, lên đứng ở mức 12.554,20 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 10,67 điểm, tương ứng 0,81%, lên mức 1.325,66 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 27,40 điểm, tương ứng 0,97%, đóng cửa ở mức 2.858,42 điểm.

Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 3,6%, S&P 500 tăng 3,7% còn Nasdaq tăng khoảng 4%. Đây là tuần tăng điểm tốt nhất của cả ba chỉ số chính kể từ tháng 12 năm ngoái tới nay. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng giữa lúc khủng hoảng nợ châu Âu vẫn gây sức ép lên các thị trường tài chính.

Phiên hôm qua, chỉ số S&P tài chính tăng 1,2%, chỉ số KBW ngân hàng nhảy 1,7%. Trong đó, đáng chú ý là cổ phiếu của ngân hàng JPMorgan Chase & Co tăng 2,7%, lên 33,68 USD. Cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook vọt mạnh trở lại với 3% lên mức giá 27,10 USD.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức thấp, với khoảng 6,2 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn so với mức trung bình hàng ngày 6,85 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm điểm ở sàn New York là 7/3, sàn Nasdaq là 2/1.

Phố Wall khép tuần tăng điểm tốt nhất trong năm - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN