NHNN cắt bớt quyền của Vụ Quản lý ngoại hối

Bắt đầu từ giữa tháng 2/2014 chức năng điều hành thị trường ngoại tệ, tỷ giá… sẽ do Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) đảm trách, thay vì Vụ Quản lý ngoại hối trước đây.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Quyết định 145/QĐ-NHNN ngày 07/02/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách tiền tệ.

Theo đó, Vụ Chính sách tiền tệ sẽ tham mưu, giúp Thống đốc trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thị trường ngoại tệ, quản lý trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Thống đốc trong công tác điều hành tỷ giá và quản lý thị trường ngoại tệ: Quyết định chế độ tỷ giá, cơ chế điều hành tỷ giá, công bố tỷ giá hối đoái; Xây dựng và triển khai các phương án can thiệp thị trường ngoại tệ; Xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển thị trường ngoại tệ.

NHNN cắt bớt quyền của Vụ Quản lý ngoại hối - 1

Biên độ tỷ giá năm 2014 sẽ không quá 2%

Quyết định mới ban hành quy định cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách tiền tệ gồm có 7 phòng: Phòng Tổng hợp; phòng Nghiên cứu kinh tế; phòng Chính sách tiền tệ; phòng Chính sách tín dụng; phòng chính sách lãi suất; phòng quản lý vốn khả dụng và nghiệp vụ thị trường mở; phòng Thị trường và Tỷ giá. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ quy định.

Tại cuộc họp Chính phủ hồi tháng 12/2013 Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định, năm 2014 NHNN sẽ xem xét để điều chỉnh linh hoạt, một mặt hỗ trợ xuất khẩu, đảm bảo mặt bằng chung để không ảnh hưởng tới lạm phát. Biên độ điều chỉnh trong năm 2014 sẽ không quá 2%.

Mục tiêu điều hành khá rõ, nhưng theo các chuyên gia vẫn phải rất cẩn trọng với tỷ giá năm 2014. Bởi, dù thị trường ngoại hối đã tương đối ổn định trong năm 2013 nhưng tình trạng đô la hóa vẫn ở mức cao, thói quen giữ vàng, USD như tài sản quan trọng vẫn tồn tại… Ngoài ra cũng không ngoại trừ khả năng đồng USD, tỷ giá sẽ lên cao do ảnh hưởng từ những cú sốc bên ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoài (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN