"Đoán giá cổ phiếu trong 5 năm" giành Nobel Kinh tế

Giải Nobel kinh tế 2013 đã được trao cho ba nhà kinh tế học người Mỹ Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen và Robert J. Shiller với đóng góp cho nghiên cứu “Phân tích thực nghiệm về giá tài sản”.

Các nghiên cứu của ba nhà kinh tế học đưa ra có thể dự đoán được mức giá của cổ phiếu trên thị trường trong một thời gian dài từ 3 năm đến 5 năm. Không chỉ dừng lại ở cổ phiếu, mô hình giá mà ba nhà kinh tế học đưa ra còn đúng với cả các tài sản khác.

"Đoán giá cổ phiếu trong 5 năm" giành Nobel Kinh tế - 1

Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen và Robert J. Shiller (trái qua phải)

Nghiên cứu đã được các nhà khoa học bắt đầu từ những năm 1960. Nghiên cứu này không chỉ có tác động sâu sắc đến nghiên cứu tiếp theo mà còn thay đổi hoạt động của thị trường, chẳng hạn như việc xây dựng các quỹ chỉ số thị trường chứng khóa trên toàn thế giới. Với lý thuyết về giá này, ba nhà kinh tế học đã thực sự đặt nền móng cho sự hiểu biết về giá tài sản. Trong đó giá biến động phụ thuộc vào không chỉ thái độ mà còn cả những hành vi thành kiến và xung đột của thị trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Biên (Dân Việt/Nobelprize)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN