Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II)

Theo tạp chí Fobes, năm nay số lượng tỷ phú thế giới tăng kỷ lục. Giá trị tài sản của họ cũng đạt mức ấn tượng 5,4 ngàn tỷ USD.

Danh sách dưới đây điểm mặt những công dân giàu có bậc nhất tại chính đất nước của họ:

11. Giàu nhất Ả Rập Xê Út: Hoàng từ Alwaleed Bin Talal Alsaud

Tài sản: 20 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 26

Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II) - 1

Vị hoàng tử này khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ. Ông là chủ tịch công ty của mình ngay từ khi mới 14 tuổi. Hoàng tử xứ Ả Rập đang bất đồng với tạp chí Forbes về cách định giá tài sản khi ông cho rằng, ông sở hữu xấp xỉ 30 tỷ USD chứ không phải 20 tỷ như công bố của Forbes.

12. Giàu nhất Brazil: Jorge Paulo Lemann

Tài sản: 17,8 billion

Xếp hạng Forbes: 33

Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II) - 2

Lemann thành lập Banco Garantia vào năm 1971 và bán nó vào năm 1998 với giá 675 triệu USD. Hiện ông cũng nắm giữ cổ phần tại công ty bia lớn nhất thế giới.

13. Giàu nhất nước Nga: Alisher Usmanov

Tài sản: 17,6 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 34

Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II) - 3

Ban đầu Usmanov trở nên giàu có từ ngành công nghiệp sắt và thép nhưng kể từ đó, ông không ngừng mở mang khối tài sản của mình. Usmanov nắm giữ cổ phần tại một trong những nhà điều hành di động lớn nhất nước Nga, một loạt các công ty mới thành lập ở thung lũng Silicon và tập chí ông sở hữu một lượng cổ phiếu lớn của Facebook tại thời điểm phát hành IPO.

14. Giàu nhất nước Chile: Iris Fontbona

Tài sản: 17,4 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 35

Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II) - 4

Iris Fontbona và các con trai của mình thừa kế quyền kiểm soát một trong những công ty khai thác đồng lớn nhất thế giới Antofagasta. Bà cũng sở hữu những khu resorts và quan tâm đến lĩnh vực năng lượng, vận tải và dịch vụ cảng biển.

15. Giàu nhất nước Úc: Gina Rinehart

Tài sản: 17 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 36

Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II) - 5

Rinehart là bà trùm khoáng sản sau khi thừa kế khối tài sản kếch sù từ cha mình.

Gần đây, nữ tỷ phú vướng phải một vài cuộc chiến pháp lý với con cái xung quanh vấn đề tài sản. Bên cạnh đó, thị trường sắt thép đi xuống trong thời gian qua khiến cho tài sản của bà bốc hơi khoảng 1 tỷ USD kể từ năm ngoái.

16. Giàu nhất Nhật Bản: Tadashi Yanai

Tài sản: 13,3 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 66

Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II) - 6

Yanai đã làm giàu từ ngành công nghiệp thời trang. Ông là người sáng lập và CEO của Fast Retailing- một thương hiệu đã gặt hái được nhiều thành công khi mở rộng mạng lưới ra thị trường nước ngoài.

17. Giàu nhất Hàn Quốc: Lee Kun-Hee

Tài sản: 13 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 69

Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II) - 7

Lee Kun-Hee là chủ tịch tập đoàn Samsung. Năm 2008, ông từ chức chức chủ tịch do bị cáo buộc trốn thuế và lạm dụng tín nhiệm. Tuy nhiên, cuối năm 2009 ông được ân xã tha tội và lại tiếp quản trọng trách này vào tháng 3/2010.

Cổ phiếu của tập đoàn Samsung Electronics đã vọt lên mức kỷ lục vào tháng 1/2013, và đương nhiên khối tài sản của vị tỷ phú cũng gia tăng đáng kể.

18. Giàu nhất Malaysia: Robert Kuok

Tài sản: 12,5 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 76

Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II) - 8

Kuok gây dựng khối tài sản khổng lồ từ lĩnh vực vận tải biển shipping, dầu cọ và đường mía.

Từng có tin đồn ông mua du thuyền dát vàng đắt nhất thế giới trị giá 4,8 tỷ USD. Tuy nhiên, thông tin này đã chìm xuống không lâu sau đó.

19. Giàu nhất Trung Quốc: Zong Qinghou

Tài sản: 11,6 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 86

Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II) - 9

Qinghou là chủ tịch của tập đoàn bia hàng đầu tại Trung Quốc Wahaha. Lợi nhuận của hãng không ngừng gia tăng do chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh. Họ vừa có thêm một số đối tác mới trong đó có câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Đây được xem là một chiến lược nhằm tiếp tục thúc đẩy đà tăng trưởng của thương hiệu trong tương lai.

20. Giàu nhất Đài Loan: Tsai Eng-Meng

Tài sản: 9,8 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 112

Điểm mặt những tỷ phú giàu nhất các nước (II) - 10

Tài sản của Tsai Eng-Meng gia tăng nhanh chóng phần lớn nhờ vào sự tăng giá cổ phiếu của công ty Want Want China, nơi ông nắm giữ cương vị chủ tịch.

Ông cũng đầu tư vào lĩnh vực truyền thông, bất động sản và dịch vụ tài chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hung Ninh (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN