Công ty Ý kiếm được hàng nghìn tỷ nhờ gắn thứ này lên đồ nội thất

Sự kiện: Kinh Doanh

Tuy có mức giá đắt đỏ nhưng chắc chắn ai cũng sẽ ao ước được một lần sử dụng những món đồ nội thất này.

Chateau d'Ax được biết đến như một thương hiệu nội thất cao cấp lâu đời nổi tiếng của Ý. Trong dịp triển lãm nội thất quốc tế Salone del Mobile lần thứ 57 vừa qua ở Milan, thương hiệu này đã bắt tay cùng hãng trang sức Fratelli Dinacci S.r.l để cho ra mắt bộ sưu tập nội thất đắt giá. Bộ sưu tập có tên Chateau d’Ax Hand Made bao gồm các sản phẩm như gối, đèn và ghế được trang trí tỉ mỉ bằng vàng và kim cương, tạo nên vẻ ngoài sang trọng nhưng cũng không kém phần trang nhã.

Công ty Ý kiếm được hàng nghìn tỷ nhờ gắn thứ này lên đồ nội thất - 1

Chateau d'Ax được biết đến như một thương hiệu nội thất cao cấp nổi tiếng của Ý

CEO Flavio Dinacci của hãng Fratelli Dinacci S.r.l và Alessandro Colombo – con trai nhà sáng lập hãng Chateau d'Ax bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng có thể làm nổi bật sự kết hợp hoàn hảo của 2 lĩnh vực thông qua loạt sản phẩm mới này. Chúng tôi có khả năng tạo ra những sản phẩm xa xỉ được đặt làm riêng bằng phương pháp chế tác thủ công. Lần hợp tác này là một trải nghiệm tích cực trong việc kết hợp đồ nội thất và trang sức đá quý”.

Công ty Ý kiếm được hàng nghìn tỷ nhờ gắn thứ này lên đồ nội thất - 2

Chateau d'Ax và Fratelli Dinacci S.r.l đã cùng bắt tay tạo nên những sản phẩm nội thất gắn đá quý vô cùng sang trọng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người tiêu dùng

Nổi bật trong bộ sưu tập này là một chiếc gối nạm 21 viên kim cương với giá 5.000 EUR (135 triệu VND). Ngoài ra còn có một chiếc gối khác đắt đỏ hơn, được nạm 125 viên kim cương, 200 gram vàng và có giá 32.000 EUR (865 triệu VND). Tuy đều có mức giá trên trời như vậy nhưng theo Flavio và Alessandro, rất nhiều khách tham dự triển lãm đều tỏ ra hứng thú với loạt sản phẩm này.

Công ty Ý kiếm được hàng nghìn tỷ nhờ gắn thứ này lên đồ nội thất - 3

Một trong những chiếc gối nạm kim cương đắt tiền – sản phẩm kết hợp của Chateau d'Ax và Fratelli Dinacci S.r.l

Ngoài triển lãm Salone del Mobile, sản phẩm của Chateau d'Ax và Fratelli Dinacci S.r.l còn xuất hiện ở nhiều triển lãm khác, thu hút sự chú ý của số đông người tiêu dùng. Sắp tới, 2 thương hiệu này còn dự định hợp tác trong sản xuất tủ kính và nội thất phòng tắm.

Trên thực tế, Chateau d'Ax còn ấp ủ tham vọng “lấn sân” sang lĩnh vực thời trang. Alessandro cho biết trong tháng 11 sắp tới, rất có thể hãng này sẽ hợp tác cùng một công ty thời trang để tạo ra bộ sưu tập “lấn sân” mới.

Nhờ chất lượng sản phẩm tuyệt vời và những ý tưởng kết hợp, thiết kế táo bạo, Chateau d'Ax đã có doanh thu cao ngất ngưởng: 180 triệu EUR vào năm 2017 (4.869 tỷ VND). Năm nay, dự tính doanh thu bán hàng tại châu Âu của hãng sẽ bằng với năm ngoái, còn doanh thu ở các thị trường khác sẽ tăng từ 5-10%. Hiện tại, thị trường lớn nhất của hãng là Mỹ và châu Á, còn thị trường Ý chỉ chiếm 20% tổng doanh thu. Năm 2018, Chateau d'Ax đã mở thêm chi nhánh tại Nam Phi, Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Singapore để phục vụ người tiêu dùng.

17 tuổi bỏ học, 5 năm sau thành triệu phú nhờ kinh doanh thứ này

Trước đó, anh chàng mê làm giàu này còn tự mình kinh doanh sim điện thoại khi mới… 13 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo fsqbjj.com) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN