Châu Á dẫn đầu số lượng triệu phú thế giới

Theo báo cáo do Hãng tư vấn Capgemini và Ngân hàng Hoàng gia Canada RBC Wealth Management công bố, lần đầu tiên châu Á - Thái Bình Dương có nhiều triệu phú nhất thế giới.

Châu Á đã vượt qua Bắc Mỹ khi sở hữu 3,37 triệu triệu phú trong năm 2011. Những người nắm giữ khối tài sản đầu tư ít nhất 1 triệu USD (HNWI), không kể tài sản cá nhân như nhà cửa, các bộ sưu tập hay vật dụng tiêu dùng. So với năm 2010, con số này tăng thêm 1,6%.

Bắc Mỹ xếp thứ hai với 3,35 triệu HNWI, dù khu vực vẫn dẫn đầu tổng giá trị tài sản cao nhất thế giới, 11,4 nghìn tỉ USD, so với 10,7 nghìn tỉ USD ở châu Á.

Tổng giá trị tài sản ở tất cả các khu vực đều giảm - trừ Trung Đông - do HNWI đầu tư rủi ro và ít tài sản luân chuyển trong bối cảnh biến động thị trường toàn cầu tăng cao. Tổng giá trị tài sản ròng năm 2011 lần đầu tiên giảm 1,7% kể từ khi khủng hoảng tài chính 2008 bùng nổ, còn 42 nghìn tỉ USD. Số lượng HNWI toàn cầu chỉ tăng 0,8%, đạt 11 triệu người.

Trung Quốc chiếm khoảng phân nửa số lượng HWNI tăng lên trong châu Á - Thái Bình Dương và ghi nhận số người siêu giàu tăng 5,2% lên 562.000, xếp vị trí thứ tư sau Mỹ, Nhật, Đức. Mặt khác, Hong Kong và Ấn Độ có HNWI sụt giảm mạnh nhất, giảm 17,4% và 18% tương ứng. HNWI của Singapore và Hàn Quốc cũng giảm.

Báo cáo cho biết lạm phát tăng cao và xuất khẩu giảm sút vì nhu cầu ở châu Âu yếu đi và cuộc khủng hoảng động đất ở Nhật Bản hồi tháng 3-2011.

Báo cáo Tài sản toàn cầu lần 16 đánh giá hoạt động kinh tế trong năm 2011 của 71 quốc gia, chiếm hơn 98% tổng GDP thế giới

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN