Chán ở Trái Đất, giới nhà giàu "vung" 1.200 tỷ để du lịch ở nơi này

Dù mức giá đắt không tưởng nhưng trào lưu này đã đánh trúng một tâm lý chung của nhiều người.

Công ty vũ trụ tư nhân Axiom Space tại Houston, Hoa Kỳ dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ du lịch không gian quy mô quốc tế vào năm 2020. Đây chắc chắn sẽ là trào lưu “gây sốt” khắp thế giới trong 2 năm nữa, dù giá của nó chỉ dành cho những khách hàng siêu giàu.

Chán ở Trái Đất, giới nhà giàu "vung" 1.200 tỷ để du lịch ở nơi này - 1

Du lịch vũ trụ sắp trở thành trào lưu của giới siêu giàu vào năm 2020

Theo Axiom Space, khách du lịch có thể dừng chân tại trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ 7-10 ngày mà chỉ mất… 55 triệu USD/người (1.258 tỷ đồng). Số tiền này bao gồm phí đào tạo bay vào không gian trong vòng 15 tuần, phí bay khứ hồi lên ISS. Sang năm 2022, Axiom Space dự tính sẽ cung cấp thêm các khoang cư trú trên ISS bằng cách nghiên cứu khai thác trạm vũ trụ của riêng mình.

Hiện tại, Axiom Space không phải công ty kinh doanh “Khách sạn không gian” duy nhất trên thế giới. Một công ty start-up khác là Orion Span cũng từng tuyên bố mở một khách sạn lộng lẫy trên vũ trụ trước năm 2022. Những công ty này đều đánh trúng tâm lý tò mò và khao khát khám phá vũ trụ của con người, mở ra một thị trường mới đầy tiềm năng trong tương lai gần.

Du thuyền có khả năng ”lăng ba vi bộ” - đồ chơi mới của giới siêu giàu

Các khách hàng đại gia hiện còn phải chờ khoảng 12 tháng nữa mới có cơ hội sở hữu siêu phẩm này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo sohu) ([Tên nguồn])
Giới siêu giàu ăn chơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN