2 ngày, CEO Facebook "đánh rơi" 3 tỷ USD

Tuần vừa qua có lẽ là một tuần tốn kém đối với CEO Facebook - Mark Zuckerberg khi chỉ trong hai ngày, vị CEO này đã mấy tới 3 tỷ USD do giá cổ phiếu sụt giảm.

Cụ thể hơn, kể từ thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 4 (25/7), Mark Zuckerberg đã mất gần 3 tỷ USD, ít nhất là trên giấy giờ. Cổ phiếu do Mark Zuckerberg nắm giữ vẫn có giá khoảng 11,8 tỷ USD khác xa so với thời điểm mới lên sàn, lúc đó CEO Facebook có tới 19 tỷ USD cổ phiếu.

Như chúng ta đều biết, cổ phiếu của Facebook đã trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi lên sàn ngày 18/5 vừa qua, với mức giá bị “thổi phồng” lên quá cao. Khi mới công bố giá cổ phiểu của Facebook là 38USD/1 cổ phiếu và một thời gian ngắn đạt 45USD vào lúc mở cửa phiên giao dịch nhưng đã giảm xuống nhanh chóng. Đặc biệt hai ngày vừa rồi mà mức sụt giảm kinh khủng nhất.

Đầu tiên là Zynga, gắn liền với phần ảo của Facebook đã công bố lợi nhuận thấp, là cú đánh vào các nhà đầu tư của Facebook. Tiếp theo, cuối tuần rồi Facebook cũng công bố doanh thu và lợi nhuận quý II, khiến thị trường bị thuyết phục rằng, Facebook đang di chuyển đủ nhanh để biến 900 triệu người dùng thành món tiền khổng lồ.

Tuy nhiên, ngay sau đó Zuckerberg đã bán một số lượng lớn cổ phiếu của mình. Vị CEO này đã bán 30,2 triệu cổ phiếu ở mức giá 37,58USD/1 cổ phiếu. Tuy nhiên, lý giải cho điều này, Facebook cho rằng, việc làm đó là cần thiết đối với Zuckerberg để thanh toán các khoản thuế của anh ta. Nhưng bất kể đó là lý do gì, thì điều đó cũng khiến cho cổ phiếu của Facebook bị bất lợi trên thị trường chứng khoán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Minh (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN