Tuyến tiền liệt "sợ" nhất những điều này với các cặp đôi

Theo các báo cáo liên quan, tỷ lệ mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt mãn tính ở Trung Quốc vào khoảng 32,9%, tức là gần 1/3 nam giới mắc chứng bệnh này.

Viêm tuyến tiền liệt sẽ khiến nam giới xuất hiện các triệu chứng như tiểu nhiều lần, tiểu gấp, nóng rát, gây đau đớn và suy giảm chức năng tình dục. Vậy nguyên nhân do đâu mà tỷ lệ mắc bệnh lại cao như vậy?

Bác sĩ cho rằng, điều này có thể liên quan đến quan niệm sống ngày càng cởi mở của người dân. Sự cởi mở trong quan niệm sống sẽ khiến nam giới dễ dãi hơn trong đời sống tình dục, thậm chí có người làm “chuyện ấy” cả chục lần 1 tuần. Nếu điều này diễn ra trong thời gian dài, không có gì lạ khi tuyến tiền liệt bị ảnh hưởng. 

Tuyến tiền liệt "sợ" nhất những điều này với các cặp đôi - 1

Nếu chuyện chăn gối cứ “quá mức” thế này, tuyến tiền liệt có “mạnh mẽ” đến mấy cũng không thể chống được. 

Tình trạng này chủ yếu xảy ra thường xuyên ở một số cặp đôi trẻ, vì càng trẻ trung, cuồng nhiệt, thể chất sung mãn thì tần suất quan hệ tình dục sẽ càng nhiều. 

Tuyến tiền liệt "sợ" nhất những điều này với các cặp đôi - 2

Ngoài ra, 4 loại người sau đây cũng dễ mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt hơn, quý ông cần hết sức lưu ý: 

1. Làm “chuyện ấy” không đều đặn, cương cứng mà không xuất tinh

2. Đi xe đường dài trong thời gian dài và ít vận động

3. Có vấn đề về sức khoẻ

4. Bị áp lực tâm lý lâu ngày

Tuyến tiền liệt "sợ" nhất những điều này với các cặp đôi - 3

Để ngăn ngừa và điều trị các bệnh về tuyến tiền liệt, bạn cần chú ý đến các điểm sau: 

1. Sinh hoạt tình dục điều độ

2. Ăn nhiều các thực phẩm giàu dinh dưỡng như dioscin, allantoin, polysaccharides, sterol, selen, axit amin, vitamin,… Ăn những thực phẩm này lâu dài không chỉ có thể nhanh chóng tăng cường khả năng chống nhiễm trùng tuyến tiền liệt, mà chúng còn chứa diosgenin và allantoic có khả năng làm mềm chất sừng, thúc đẩy phục hồi tuyến tiền liệt bị tổn thương, ngoài ra nâng cao chất lượng “tinh binh”.

Tuyến tiền liệt "sợ" nhất những điều này với các cặp đôi - 4

3. Đồng thời, bệnh nhân viêm tuyến tiền liệt cũng nên chú ý uống nhiều nước và tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là các bài tập ngồi xổm có tác dụng rất tốt, bạn có thể thực hiện thường xuyên để giúp tuyến tiền liệt khỏe mạnh hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Làm “chuyện ấy” quá thường xuyên có thể dẫn đến những tác hại này

Duy trì một chế độ sinh hoạt trong đời sống vợ chồng điều độ sẽ làm bạn khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỳ Trang (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Sức khỏe tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN