Tử vong vì bị cá ngạnh đâm

Ngày 24-5, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới - Quảng Bình xác nhận đã tiếp nhận một bệnh nhân nam tên N.V.K. (30 tuổi), ngụ xã Bảo Ninh - TP Đồng Hới, được đưa vào cấp cứu do bị nhiễm trùng độc ở chân. Do bệnh quá nặng lại đưa vào cấp cứu muộn nên anh K. đã tử vong vào ngày 22-5.

Loài cá ngạnh có ngạnh độc, nếu đâm vào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Trước đó, anh K. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, chân bị sưng.

Theo gia đình, trong lúc đánh bắt cá ngoài biển, anh K. đã bị ngạnh một con cá ngạnh đâm vào. Do chủ quan, trong một thời gian không chữa trị, vết thương gây nhiễm trùng nặng nên anh K. đã tử vong.

Những người dân thường xuyên đi biển cho biết cá ngạnh là loài cá da trơn, giống cá trê nước ngọt, có 2 ngạnh cứng nhọn ở hai bên mang rất độc nên có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người nếu không kịp thời xử lý khi bị đâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN