Tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc trong vụ học sinh ngộ độc tập thể tại Quảng Trị

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị ngày 7/10 cho biết, qua xét nghiệm, Viện Pasteur Nha Trang đã phát hiện chủng Bacillus cereus (nguyên nhân gây ngộ độc) có trong mẫu thực phẩm và bệnh phẩm của các học sinh bị ngộ độc tập thể tại Quảng Trị.

Theo lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị, việc phát hiện chủng Bacillus cereus trong mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm của các học sinh bị ngộ độc của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thuỷ, xã Kim Ngân, có thể kết luận, nguyên nhân gây ngộ độc cho hơn 40 học sinh là từ bếp ăn của nhà trường.

Nguyên nhân gây ngộ độc cho hơn 40 học sinh là từ bếp ăn của nhà trường.

Nguyên nhân gây ngộ độc cho hơn 40 học sinh là từ bếp ăn của nhà trường.

Từ kết quả này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương sớm xử lý dứt điểm vụ hơn 40 học sinh bị ngộ độc, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Như Tiền Phong đã thông tin, sau bữa ăn sáng tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thuỷ, hơn 40 học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Điều đáng nói, ngay sau khi vụ ngộ độc xảy ra, nhiều đơn thư tố cáo liên quan bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Nội dung tố cáo của phụ huynh và giáo viên ở đây cho rằng, bà Huế đã “độc quyền” bếp ăn, không cho ai tiếp cận bếp ăn của nhà trường.

Bà Huế cũng là người ngăn cản việc đưa học sinh đi cấp cứu và đưa ra thông tin rằng vụ ngộ độc là do các em học sinh mua đồ ăn sáng từ ngoài vào nhằm đánh lừa dư luận.

Trước phản ứng quyết liệt của phụ huynh học sinh, ngày 2/10, chính quyền xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác của bà Huế để chờ kết quả xử lý vụ việc.

Chính quyền xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà ĐTHH, Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Kim Thủy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
40 học sinh ngộ độc, hiệu phó ngăn cản đưa đi cấp cứu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN