Ruồi chui vào tai người đàn ông đẻ trứng, bác sĩ gắp ra đầy giòi

Cảm thấy quá ngứa tai đến mức không chịu nổi, người đàn ông đến bệnh viện khám và phát hiện hơn chục con giòi trong ống tai.

Không hiếm những trường hợp côn trùng chui vào tai người, làm tổ, đẻ trứng, gây ra những hiểm họa khôn lường tới sức khỏe.

Mới đây, bác sĩ Giang Quan Vỹ, khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Đông, Đài Loan cho biết, ông vừa mới tiếp nhận một bệnh nhân 86 tuổi trong tình trạng máu chảy ở tai. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện trong ống tai chứa hơn 10 con giòi, kích thước từ 0,3-0,5cm, phải mất nửa tiếng mới gắp hết ra được.

Ruồi chui vào tai người đàn ông đẻ trứng, bác sĩ gắp ra đầy giòi - 1

Bệnh nhân cho biết, dạo gần đây thường xuyên cảm thấy đau nhói ở tai, ngứa rát kèm theo chảy máu. Bác sĩ Giang nói rằng, có thể ruồi chui vào tai rồi đẻ trứng, nở thành giòi.

May mắn thay, bệnh nhân được phát hiện kịp thời, trong trường hợp xấu một khi giòi xuyên qua phần tai giữa, xâm nhập vào não, hậu quả rất nghiêm trọng.

Ruồi chui vào tai người đàn ông đẻ trứng, bác sĩ gắp ra đầy giòi - 2

Bác sĩ Giang cho biết, nếu giòi chưa ăn màng nhĩ, chúng sẽ chui vào khoang tai giữa, ăn dần các dây thần kinh hoặc xương bên trong, làm tổn thương thính giác. Trong trường hợp nếu giòi ăn sâu hơn, sẽ gây viêm màng não.

Bên cạnh đó, bác sĩ Giang khuyến cáo, những người ốm nằm trên giường lâu cần chú ý vệ sinh tai thường xuyên, không để ruồi bay vào đẻ trứng. Ngoài ra, môi trường sống bên ngoài cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ để giảm sự sinh sản của ruồi. Điều quan trọng nhất là, một khi tai khó chịu cần phải đi khám ngay lập tức.

Nguồn: [Link nguồn]

Đeo tai phone quá nhiều, cậu bé bị nấm mọc trong lỗ tai

Truyền thông Trung Quốc gần đây đã đưa tin về trường hợp kỳ lạ của một cậu bé 10 tuổi, vì đeo tai nghe trong thời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo TVBS) ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN