"Lần đầu tiên" cũng bị lây bệnh tình dục

Cho dù đây là lần đầu tiên hai bạn có quan hệ tình dục thực sự nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không có nguy cơ lây bệnh từ "đối tác" của mình.

Em và người yêu mới "vượt rào". Đây là lần đầu tiên của cả hai chúng em. Xin cho em hỏi, nếu cả hai đều là quan hệ lần đầu tiên thì có nguy cơ bị bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không?

Trả lời:

Bệnh tình dục hay lây nhiễm qua đường tình dục có nhiều loại (STDs/STIs) và chúng có thể lây lan theo nhiều cách khác nhau chứ không phải chỉ thông qua quan hệ tình dục có thâm nhập.

Điều này có nghĩa là nếu bạn hoặc đối tác của bạn đã có tiếp xúc tình dục hoặc quan hệ tình dục bằng miệng không được bảo vệ với người khác, thì cả hai đều có thể bị lây nhiễm các nhiễm trùng tình dục hoặc bệnh tình dục. Và khi hai bạn có quan hệ tình dục thực sự với nhau (cho dù là lần đầu tiên) người này lây bệnh cho người kia vẫn có thể xảy ra.

"Lần đầu tiên" cũng bị lây bệnh tình dục - 1

"Lần đầu tiên" vẫn có nhiều rủi ro. (Ảnh minh họa)

Nguy cơ lây bệnh càng cao hơn nếu tại vị trí tiếp xúc có những vết xước (trong miệng, cơ quan sinh dục, trên da...) vì khi đó vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể qua các vết xước đó nhanh hơn.

Vì vậy, không thể khẳng định rằng chưa có quan hệ tình dục thực sự bao giờ thì không thể bị lây nhiễm các bệnh tình dục hoặc không có khả năng lây bệnh cho "đối tác" khi có quan hệ tình dục thực sự.

Những người bị nhiễm trùng đôi khi có các triệu chứng dễ nhận biết nhưng cũng có người không có triệu chứng gì nên rất khó để chẩn bệnh. Những triệu chứng có thể bị nhầm lẫn giữa các bệnh.

Tuy nhiên, khi có các biểu hiện như dịch âm đạo bất thường, ra máu giữa kì kinh nguyệt, đau hoặc cảm giác bỏng rát khi đi tiểu, phát ban, ngứa hoặc ngứa ran xung quanh bộ phận sinh dục, hậu môn... thì rất có thể bạn đã bị lây nhiễm bệnh tình dục nào đó.

Nếu bạn đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình thì bạn nên đi khám là tốt nhất. Qua các xét nghiệm cần thiết, các sĩ sẽ chẩn đoán được bạn có bị bệnh tình dục hay không, nếu có thì đó là bệnh nào và sẽ hướng dẫn bạn cách xử trí ra sao.

Ngoài ra, không phải chỉ có bệnh/nhiễm trùng tình dục mới lây truyền qua con đường tình dục, mà các bệnh khác như viêm bàng quang hay tưa miệng cũng có thể lây lan qua cách này.

Vì thế, bạn đừng nên chủ quan, chọn biện pháp bảo vệ mình và "đối tác" khi có quan hệ tình dục không có nghĩa là chỉ phòng tránh bệnh tình dục mà còn phải tránh các bệnh có thể lây lan khác nữa. Trong trường hợp này, sử dụng bao cao su sẽ là biện pháp tốt nhất có công dụng bảo vệ 2 bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chuyên gia (Tri thức trẻ)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN