Không hút thuốc, không uống rượu vẫn bị ung thư tụy giai đoạn cuối vì lý do này

Sự kiện: Ung thư
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trường hợp này đang gây chấn động dư luận, khi bác sĩ chỉ ra 2 thói quen ăn uống hằng ngày chính là “thủ phạm thầm lặng” dẫn đến căn bệnh chết người.

Một người phụ nữ giấu tên, 50 tuổi, tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa được chẩn đoán mắc ung thư tụy giai đoạn giữa đến cuối, với khối u lớn lên tới 4cm. Điều đáng chú ý là, mặc dù bà không có thói quen hút thuốc, không uống rượu và không có bệnh mãn tính hay tiền sử gia đình mắc ung thư, nhưng các bác sĩ cho rằng thói quen ăn uống không lành mạnh và lối sống ít vận động có thể là nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này.

Theo bác sĩ Lin Xianghong, giám đốc Phòng khám Quản lý Sức khỏe Hexin Minquan, một bệnh nhân nữ gặp phải triệu chứng đầy bụng ở vùng thượng vị và sụt cân tới 9kg chỉ trong vòng một tháng. Ban đầu, kết quả nội soi dạ dày chỉ cho thấy niêm mạc hơi trầy xước, được đánh giá là không nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi thực hiện siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT scan), các bác sĩ đã phát hiện một khối u kích thước 4cm trong tụy, chẩn đoán là ung thư tụy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ bác sĩ, chỉ số CA19-9 của bệnh nhân – một chỉ số sinh học quan trọng trong chẩn đoán ung thư tụy đã tăng lên hơn 200, gấp 7 lần mức bình thường. Do kích thước và vị trí của khối u gần mạch máu, bệnh nhân không thể thực hiện phẫu thuật ngay lập tức. Thay vào đó, bệnh nhân sẽ phải trải qua quá trình hóa trị để thu nhỏ khối u trước khi tiến hành phẫu thuật.

Bác sĩ nhận định: “Nhiều khả năng khối u đã hình thành từ một năm trước nhưng bị bỏ qua do chỉ khám sức khỏe định kỳ cơ bản tại công ty”. Nếu bệnh nhân được tầm soát chuyên sâu bằng nội soi siêu âm tụy từ sớm, bệnh có thể được phát hiện ở giai đoạn đầu, khi tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới 80%.

Dù không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, bác sĩ cho rằng 2 nguyên nhân chính gây bệnh là:

- Ít vận động

- Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn và thịt đỏ

Đây là những yếu tố ngày càng phổ biến trong lối sống hiện đại và có liên hệ mật thiết với nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư tụy.

6 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư tụy 

Theo Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hồng Kông, ung thư tụy nằm trong top 5 loại ung thư gây tử vong hàng đầu, và đang ngày càng gia tăng. Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng dưới đây, cần đi khám càng sớm càng tốt:

- Đau thượng vị kéo dài, không liên quan đến ăn uống, đau lan ra sau lưng

- Chán ăn, buồn nôn, nôn, đầy bụng, khó tiêu

- Vàng da, ngứa da, phân màu nhạt như đất sét

- Sụt cân nhanh chóng

- Sờ thấy khối u cứng cố định ở vùng thượng vị

- Có dịch ổ bụng (cổ trướng)

Trường hợp của nữ bệnh nhân trên là lời cảnh báo mạnh mẽ về lối sống tưởng chừng vô hại, nhưng thiếu vận động và ăn uống kém lành mạnh vẫn có thể đẩy bạn vào tình trạng nguy kịch. Tầm soát định kỳ chuyên sâu và thay đổi thói quen sống từ hôm nay chính là chìa khóa bảo vệ sức khỏe.

Ung thư tuyến tụy không chỉ đang gia tăng mà còn ngày càng trẻ hóa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng (Theo HK01) ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN