Hoảng hồn bé trai bị cành nhãn dài 25 cm đâm xuyên 'của quý'

Trong lúc trèo lên cây nhãn đùa nghịch không may ngã xuống, bé Đạt bị cành nhãn nhọn đâm vào người.

Chiều ngày 5/11, Cháu Đặng Xuân Đạt, 9 tuổi (trú tại thôn Vi Mã, thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai) đùa nghịch trên cây không may bị ngã xuống và bị cành cây đâm vào người.

Sau đó, gia đình phát hiện đã đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Hoảng hồn bé trai bị cành nhãn dài 25 cm đâm xuyên 'của quý' - 1

Cháu bé 9 tuổi bị cành nhãn 25 cm đâm vào người

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Hà Duy Bình – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng cho biết: “Cháu Đạt nhập viện trong tình trạng cành nhãn dài 25 cm đâm xuyên từ bìu trái đến hạ sườn trái. Rất may mắn là dị vật đi vào phần cơ bụng trước, không gây tổn thương ổ bụng.

Một phần tinh hoàn trái cũng bị tổn thương nhưng bảo tồn được, không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của cháu sau này”.

Trong thời gian 40 phút tiến hành phẫu thuật, các y bác sĩ gỡ bỏ thành công dị vật ra khỏi cháu bé. Hiện tại bệnh nhân đang được đặt ống dẫn lưu và sức khỏe tiến triển tốt. Khoảng 4 đến 5 hôm nữa, cháu Đạt sẽ được xuất viện về với gia đình.

Hoảng hồn bé trai bị cành nhãn dài 25 cm đâm xuyên 'của quý' - 2

Các y bác sĩ đang phẫu thuật để đưa vật thể ra khỏi người cháu Đạt

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng cho biết thêm bệnh viện đã cứu chữa nhiều trường hợp bị thủng ổ bụng, hậu môn do người dân bị dị vật đâm vào người trong lúc làm nương, lên rừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Đức (Người đưa tin)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN