Hoàn thiện bộ phận sinh dục cho bé Thiện Nhân

Trước đó, các BS đã 3 lần phẫu thuật tái tạo dương vật cho Thiện Nhân từ da bụng của bé. Theo GS-BS Roberto, để đánh giá chức năng sinh lý cần phải có thời gian, còn thời điểm hiện tại phần cơ thể được tái tạo đang phát triển bình thường cùng cơ thể bé Thiện Nhân.

Trong buổi họp báo “Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may” chiều 12-6 tại Hà Nội, GS-BS Roberto Decastro (người Ý), chuyên gia về tái tạo bộ phận sinh dục, cho biết ngày 21-6 tới đây có thể sẽ là lần phẫu thuật cuối cùng để hoàn thiện bộ phận sinh dục cho bé Nguyễn Thiện Nhân (6 tuổi, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên một ngọn đồi ở Quảng Nam, bị thú hoang cắn mất một chân phải và bộ phận sinh dục). Cuộc phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trước đó, các BS đã 3 lần phẫu thuật tái tạo dương vật cho Thiện Nhân từ da bụng của bé. Theo GS-BS Roberto, để đánh giá chức năng sinh lý cần phải có thời gian, còn thời điểm hiện tại phần cơ thể được tái tạo đang phát triển bình thường cùng cơ thể bé Thiện Nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Dung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN