Nhập viện do "cậu nhỏ" cương cứng 6 ngày

Ngày 6.6, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc - Trung tâm nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết, trung tâm vừa tiếp nhận một bệnh nhân 30 tuổi, bị cương dương 6 ngày liên tiếp.

Bác sĩ Hoài Bắc, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân đã tìm nhiều cách để thoát khỏi tình trạng cương dương ngoài ý muốn nhưng không được mới đến viện. Theo bác sĩ Bắc, nam thanh niên này nói anh ta đã sử dụng thuốc kích dục.

Với trường hợp này, bác sĩ Bắc cho biết cần phải mổ để rút máu nhằm giải phóng cho "cậu bé". Nếu để lâu trong tình trạng cương dương, "cậu bé" có thể bị hỏng vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi các bác sĩ chuyển bệnh nhân xuống Khoa Cấp cứu để xử lý thì anh ta đã bỏ về.

Bác sĩ Hoài Bắc khuyến cáo, khi có nhu cầu dùng thuốc tăng cường chức năng tình dục, cần đi khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và kê đúng thuốc, đúng liều, đúng bệnh, không nên tự mua thuốc khiến mình lâm vào tình trạng có thể gây ảnh hưởng cả đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Linh (DanViet.VN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN