Cô gái liên tục quát mắng người yêu rồi lên cơn co giật, xuất huyết não

Sự tức giận quá mức, cảm xúc bộc phát quá độ có thể khiến bạn rơi vào trường hợp bị xuất huyết não như cô gái này.

Một số người dễ dàng thay đổi tâm trạng chỉ trong tích tắc vì vài chuyện vặt vãnh. Sự khó chịu, tức giận này khiến mọi người xung quanh ngao ngán, nhưng cũng làm cho bản thân họ rơi vào nguy hiểm.

Trong chương trình “The Doctor is Hot” của Đài Loan, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Yan Junlin kể về một nữ bệnh nhân 30 tuổi mình từng tiếp nhận khiến mọi người rất ngạc nhiên.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, cô gái này cãi nhau nảy lửa với bạn trai trong một bữa ăn tối. Sau đó, cô bất ngờ ngất xỉu, co giật tứ chi, lên cơn động kinh, phải đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Yan cho biết, cô gái này tính cách như một tiểu thư, thường xuyên mắng mỏ bạn trai không ra gì. Cũng như mọi khi, chỉ vì chuyện vặt vãnh trong chuyện ăn uống mà cô mắng mỏ bạn trai tới mức ngất xỉu phải nhập viện.

Trong hình ảnh chụp cắt lớp vi tính não bộ, bác sĩ Yan nhận ra đó là dấu hiệu của xuất huyết não. Kiểm tra kỹ thêm, bác sĩ còn phát hiện có một dị dạng động mạch trong não bệnh nhân, nghi ngờ đó là khối u mạch máu.

“Việc tức giận như một quả bom đối với khối u này. Khi tâm trạng thay đổi, huyết áp tăng cao, rất dễ bùng phát khối u, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt”, bác sĩ Yan nói.

Bác sĩ Yan còn nói rằng, bệnh nhân vẫn rất lo lắng về bệnh tình có thể tái phát sau phẫu thuật.

“Sau khi tỉnh lại, tôi đã nói với bệnh nhân rằng, nếu kiếp này cô còn hay tức giận, vậy thì hẹn gặp cô ở kiếp sau”, bác sĩ Yan nói đùa với bệnh nhân.

Tuy nhiên, bác sĩ Yan nhấn mạnh, cáu kỉnh, tức giận không chỉ gây hại cho tim mạch mà còn ảnh hưởng xấu tới não bộ, làm tăng các khả năng mắc đột quỵ não.

Xuất huyết não là căn bệnh đáng sợ như thế nào?

Xuất huyết não là hiện tượng chảy máu trong não, còn được gọi là xuất huyết nội sọ. Đây là một trường hợp cấp cứu cần được điều trị ngay lập tức.

Nếu một mạch máu trong não bị rò rỉ hay vỡ, gây chảy máu, đều có thể gây chèn ép và làm tổn thương các mô não. Sự chèn ép do chảy máu quá nhiều có thể khiến máu giàu oxy không thể lưu thông tới mô não. Thiếu oxy trong não có thể dẫn tới việc sưng hoặc phù não.

Cô gái liên tục quát mắng người yêu rồi lên cơn co giật, xuất huyết não - 2

- Nguyên nhân

Có một số yếu tố dẫn tới xuất huyết não, bao gồm: chấn thương đầu, chứng phình động mạch não, rối loạn máu, dị dạng mạch máu, huyết áp tăng cao đột ngột, khối u não…

- Triệu chứng

Xuất huyết não có thể gây ra một loạt các triệu chứng khác nhau như đột ngột ngứa ran, yếu tay chân, tê hoặc liệt mặt. Điều này khả năng cao chỉ xảy ra ở một bên cơ thể.

Một số triệu chứng khác có thể bao gồm như đau đầu dữ dội, khó nuốt, có vấn đề về thị lực, mất thăng bằng, khó nói, nói lắp, ngất xỉu, co giật…

Bạn cần nhận ra những triệu chứng này để có thể điều trị càng sớm càng tốt.

Cô gái liên tục quát mắng người yêu rồi lên cơn co giật, xuất huyết não - 3

- Biến chứng

Các biến thường do xuất huyết não gây ra. Việc chảy máu ngăn cản các tế bào thần kinh giao tiếp với các bộ phận khác của cơ thể, khó phục hồi lại chức năng bình thường.

Các vấn đề thường gặp sau khi bị xuất huyết não bao gồm các cử động, lời nói hoặc trí nhớ. Tuỳ thuộc vào vị trí xuất huyết và tổn thương trong não, một số biến chứng có thể bị vĩnh viễn như tê hoặc yếu 1 phần cơ thể, khó nuốt, mất thị lực, mất trí nhớ, thay đổi tính cách hoặc cảm xúc.

Tóm lại, xuất huyết não là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái 22 tuổi đột tử vì thức khuya làm việc nhiều ngày

Thường xuyên thức khuya, cơ thể sẽ gánh chịu 4 hậu quả này, người trẻ cần đặc biệt chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN