Cậu bé bị bố mẹ phạt quỳ gối đến mức xém bị hoại tử cả chân

Bố mẹ phạt con cái là chuyện bình thường, nhưng phạt đến mức khiến chúng bị thương nghiêm trọng là điều không ai có thể chấp nhận.

Đối với một số phụ huynh, việc trừng phạt sẽ khiến cho con cái của họ sợ và sau này không được tiếp tục tái diễn sai lầm đó nữa. Có rất nhiều kiểu trừng phạt từ việc dùng roi vọt, la mắng… và tùy theo mức độ mà có thể dẫn tới việc lạm dụng trẻ em.

Theo trang Daily Mail, một cậu bé 8 tuổi ở Nga mải ham chơi nên về muộn, điều này thực sự không có gì to tát nhưng lại bị cha mẹ phạt quỳ trên hạt kiều mạch suốt 9 tiếng liền.

Khi nhìn bức ảnh đầu gối của cậu bé toét máu và dính be bét hạt kiều mạch, nhiều người cảm thấy rùng mình với hình phạt tàn bạo này. Được biết, hạt kiều mạch có cạnh sắc nhọn nên khi da thịt áp vào sẽ rất đau đớn. Hãy thử tưởng tượng nỗi đau mà cậu bé phải chịu khi quỳ trên hạt kiều mạch suốt 9 tiếng.

Cậu bé bị bố mẹ phạt quỳ gối đến mức xém bị hoại tử cả chân - 1

Hạt kiều mạch có cạnh bén nhọn, nếu quỳ trên chúng sẽ bị đâm vào da thịt rất đau đớn.

Trang Daily Mail cho biết, người đưa ra hình phạt này là cha dượng của cậu bé, thậm chí người này còn túm tóc ép phải quỳ trên hạt kiều mạch. Bất ngờ thay, ngay cả mẹ ruột của cậu bé hoàn toàn chấp nhận hình phạt này và nói rằng “hình phạt thích đáng”.

Ngoài việc bị cha dượng túm tóc, đá vào người, cặp vợ chồng thậm chí dự định bỏ đói cậu bé trong 4 ngày. Những hình phạt này đã được cả 2 quay lại và lưu trên điện thoại của người cha dượng.

May mắn thay, cậu bé đã trốn khỏi nhà và cầu xin sự giúp đỡ từ người hàng xóm, ngay lập tức họ đã đưa cậu bé đến bệnh viện và báo cảnh sát.

Cậu bé bị bố mẹ phạt quỳ gối đến mức xém bị hoại tử cả chân - 2

Quỳ trên hạt kiều mạch suốt 9 tiếng khiến đầu gối cậu bé bị tổn thương nghiêm trọng.

Tại bệnh viện, bác sĩ nhận thấy do quỳ trên hạt kiều mạch quá lâu nên chúng đã đâm thủng đầu gối của cậu bé. Để loại bỏ chúng, cậu bé được gây mê toàn thân trước khi phẫu thuật cắt bỏ vùng da tổn thương để tránh tình trạng hoại tử sắp xảy ra.

Hiện tại, cha mẹ của cậu bé đang phải đối mặt với tòa án vì hành vi tra tấn, gây thiệt hại về sức khỏe và không giáo dục đúng cách với con trai của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Chơi điện tử quá mức, nhãn cầu của cậu bé 15 tuổi bị biến dạng

Cậu bé này bị cận thị bẩm sinh nhưng lại không chịu đeo kính, cùng với việc nghiện chơi game trên điện thoại quá mức,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo WOB) ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN