Cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi tái hợp, bi bô trò chuyện

Sự kiện: Sống khỏe

Hơn một tháng sau cuộc phẫu thuật tách dính, được kiểm soát tốt nhiễm trùng, lần đầu tiên các bác sĩ cho chị em Song Nhi – Trúc Nhi sát lại với nhau.

BV Nhi đồng TP.HCM cho biết, ngày 18/8, tại phòng điều trị chăm sóc đặc biệt khoa Hồi Sức Tim - Ngoại của Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đã “tay bắt mặt mừng” gặp lại nhau sau hơn một tháng phải “cách ly” do ca mổ tách.

Cặp song sinh tái hợp sau ca mổ tách.

Cặp song sinh tái hợp sau ca mổ tách.

Do kiểm soát nhiễm trùng ổn, nên các cô điều dưỡng được phép kéo giường lại cho hai chị em gặp nhau. Cả hai tay bắt mặt mừng, bi bô trò chuyện cười tít mắt.

Trúc Nhi (chị Dâu) đã tháo nẹp bột hoàn toàn, còn bé Táo (Diệu Nhi) thì 5 tuần nữa chụp phim phục hồi xương và khung chậu tốt cũng sẽ được tháo hoàn toàn như chị, và vật lý trị liệu vận động tập đứng, đi luôn.

Theo dự kiến, các bé sẽ còn phải vượt qua nhiều cuộc phẫu thuật tạo hình để chỉnh sửa những khiếm khuyết của tạo hóa. Bên cạnh đó, quá trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng cũng còn kéo dài. Tuy nhiên, chặng đường khó khăn, nguy hiểm nhất là việc phẫu thuật tách rời và quá trình hồi sức hậu phẫu đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

“Cùng chờ đợi những điều kỳ diệu tiếp theo với Song Nhi, hai chị em lại hội ngộ như cách mà cả hai đã từng nương tựa nhau chung sống suốt hơn một năm đầu đời. Từ giờ, hai chị em con sẽ "dính lấy nhau hơn cả thời đã từng dính", sẽ tiếp sức cho nhau, vững bước song hành tiến về những điều tuyệt vời phía trước, mãi đồng hành cũng con”, BV Nhi đồng TP.HCM chia sẻ.

Trước đó, tháng 6/2019, hai bé gái “song thai dính vùng bụng chậu” đã được các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) mổ sinh an toàn.

Về hệ tiêu hóa, 2 bé có chung 1 phần hồi tràng, 1 khung đại tràng và chỉ có 1 lỗ hậu môn. Về hệ thận niệu: 2 bé có 2 bàng quang nằm 2 bên của ổ bụng chung, mỗi bàng quang được 2 niệu quản xuất phát từ 2 bé khác nhau đổ vào thay vì của cùng 1 bé. Về cơ quan sinh dục 2 bé có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra, 2 bé còn có hở khớp mu, khung chậu 2 bé lại xếp thành 1 vòng tròn.

TS.BS.Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, để có được ca đại phẫu thuật thành công vào ngày 15/7/2020, đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương (nơi cặp song sinh chào đời) để có các bước chuẩn bị kỹ càng từ khi hai bé chào đời vào ngày 7/6/2019.

Ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi với sự tham gia của 93 y bác sĩ từ các bệnh viện hàng đầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Xuyên Á…Tất cả đều đang cố gắng hơn 200% sức lực, không chỉ vì lương tâm nghề nghiệp mà còn vì sự sống của hai bé.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ trực tiếp tách cặp Song Nhi: 'Cảm xúc như thuở ban đầu'

“Các bác sĩ sẽ xin phép đấng tạo hóa để khai sinh ra 2 con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài”, BS Trương Quang Định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN