Căn bệnh quái ác khiến nam vận động viên qua đời quá nhanh

Chỉ 1 tháng từ khi được chẩn đoán tới lúc qua đời, căn bệnh ung thư này nguy hiểm như thế nào?

Ai cũng biết rằng, ung thư là một căn bệnh nguy hiểm và phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Thế nhưng, điều mọi người không ngờ là nó có thể xảy ra ở những người rất trẻ tuổi, thậm chí cướp đi sinh mạng của họ trong thời gian ngắn.

Căn bệnh khiến vận động viên Wang Yibo qua đời

Vào ngày 25/12/2022, vận động viên môn Curling (bi đá trên băng) người Trung Quốc qua đời vì bệnh ung thư. Lúc ấy anh chỉ mới 27 tuổi, là một vận động viên tài năng, từng giành chức vô địch quốc gia môn Curling, sự nghiệp đang rất xán lạn.

Căn bệnh quái ác khiến nam vận động viên qua đời quá nhanh - 1

Trên thực tế, vào tháng 7/2022, Wang Yibo cảm thấy không khỏe nên đã đến bệnh viện và được chẩn đoán là mắc bệnh viêm não. Sau khi điều trị tại bệnh viện, anh tưởng bệnh đã khỏi nhưng không ngờ nó lại tái phát sau khi xuất viện.

Vào tháng 11, tình trạng của Wang Yibo đột nhiên xấu đi. Sau khi kiểm tra chi tiết, anh được phát hiện là ung thư hạch trung tâm, tức là ung thư hạch xuất hiện trong não chứ không phải là viêm não. Wang Yibo qua đời vào ngày 25/12.

Cái chết của Wang Yibo khiến nhiều người sốc, chỉ vỏn vẹn một tháng kể từ lúc được chẩn đoán ung thư cho tới khi qua đời.

Các khối u ở não nguy hiểm như thế nào?

Ung thư hạch có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Ung thư hạch hệ thống thần kinh trung ương nguyên phát chiếm 3% trong tất cả các khối u não. Nó tương đối hiếm, nhưng tiên lượng của loại ung thư này kém, tỷ lệ sống sót chung chỉ là 15%.

Căn bệnh quái ác khiến nam vận động viên qua đời quá nhanh - 2

Nếu có khối u lympho nguyên phát nằm trong hệ thần kinh trung ương, việc dùng thuốc thông thường khó điều trị được bởi mức độ ác tính của khối u này tương đối cao.

Các khối u bao gồm u thần kinh đệm và di căn não thứ phát đến các bộ phận khác của cơ thể đều thuộc loại ác tính, còn khối u tuyến yên và u schwannomas thường là khối u lành tính.

Sự phát triển của khối u sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho não, ảnh hưởng đến chức năng của não, nghiêm trọng còn đe dọa tới tính mạng.

5 triệu chứng khi có khối u ở não

Khi khối u xuất hiện nó có một số triệu chứng nhưng mọi người không chú ý quá nhiều nên mới bị mất cảnh giác, dưới đây là 5 triệu chứng cần chú ý:

Căn bệnh quái ác khiến nam vận động viên qua đời quá nhanh - 3

1. Nhức đầu

Khi khối u xuất hiện trong não, áp lực nội sọ của người bệnh sẽ liên tục tăng cao, dễ xảy ra hiện tượng đau đầu. Ở giai đoạn đầu khởi phát thường có biểu hiện sưng đau vùng đầu và đau nhức quanh mắt. Khi bệnh tiến triển, buồn nôn và nôn có thể xảy ra.

2. Nói năng không rõ ràng

Khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, bệnh nhân không thể diễn đạt rõ ràng những gì họ muốn bày tỏ và không thể hiểu hết những gì người khác nói, điều này ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của giao tiếp.

Căn bệnh quái ác khiến nam vận động viên qua đời quá nhanh - 4

3. Nôn mửa

Tình trạng nôn mửa xảy ra thường xuyên, sau khi nôn cơn đau đầu sẽ thuyên giảm ở một mức độ nhất định.

4. Yếu một bên cơ thể

Khi khối u xuất hiện trong não sẽ khiến một bên cơ thể người bệnh bị yếu. Khi tình trạng nặng hơn, tứ chi nhức mỏi, đi lại khó khăn.

Căn bệnh quái ác khiến nam vận động viên qua đời quá nhanh - 5

5. Suy giảm thị lực

Một số bệnh nhân bị u não có thể bị mất thị lực và suy giảm thị lực. Nhưng khi nhiều người gặp phải những vấn đề này, họ thường nghĩ đó là do các bệnh nhãn khoa hoặc làm việc quá sức gây ra và họ không nghĩ có liên quan tới não.

Sự khác biệt giữa một khối u não và viêm não là gì?

Trong các bệnh về não, ngoài u não thì viêm não cũng là một nguyên nhân gây ung thư não rất phổ biến.

Viêm não và u não có nhiều điểm giống nhau như có một số triệu chứng sốt, nôn mửa, rối loạn ý thức…

Thông thường, chẩn đoán chính xác có thể được xác nhận thông qua sự kết hợp của các triệu chứng và xét nghiệm dịch não tủy.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HOÀI PHƯƠNG (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Bệnh của người nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN