Biến thể Delta gây nguy cơ nhập ICU cao hơn 235% so với virus gốc

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một nghiên cứu của Canada đã tìm thấy mối liên hệ giữa các biến thể mới của SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể Delta và việc tăng nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong.

Nghiên cứu hồi cứu của Đại học Toronto ( Canada) được đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada (CMAJ) cho biết, Xem xét 212.326 trường hợp bệnh nhân COVID-19 ở Ontario từ ngày 7/ 2 đến ngày 27/ 6 năm 2021. Các tác giả nghiên cứu đã so sánh các nguy cơ nhập viện, nhập ICU ( Intensive Care Unit- Phòng điều trị tích cực) và tử vong từ các biến thể mới với các chủng SARS-CoV-2 gốc.

Các nhà nghiên cứu đã sàng lọc các trường hợp nhiễm các biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta. Nhiễm trùng không do biến thể mới chiếm 22,4% các trường hợp. Hơn 3/4 trường hợp là Alpha, Beta hoặc Gamma, trong đó 2,8% là Delta.

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 có độc lực và khả năng lây truyền cao hơn so với biến thể ban đầu

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 có độc lực và khả năng lây truyền cao hơn so với biến thể ban đầu

Biến thể Delta tăng nguy cơ bệnh nặng gấp nhiều lần

Nghiên cứu cho thấy, các biến thể mới của SARS-CoV-2 có độc lực và khả năng lây truyền cao hơn so với biến thể ban đầu của vi rút. Tất cả các biến thể đều làm tăng nguy cơ nhập viện, nhập ICU và tử vong do COVID-19.

Tuy nhiên, rủi ro cao nhất là từ biến thể Delta. Trong các trường hợp nhiễm Delta, nguy cơ nhập viện tăng 108%, nguy cơ nhập ICU tăng 235% và nguy cơ tử vong cao hơn 133% so với biến thể ban đầu.

Những tác động này xuất hiện ngay cả khi các nhà nghiên cứu điều chỉnh dữ liệu cho các yếu tố như tuổi tác, giới tính, tình trạng tiêm chủng và các bệnh đi kèm.

Giáo sư William Schaffner, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee ( Hoa Kỳ) nhận xét: "Nghiên cứu quan trọng này từ Canada củng cố tác động nghiêm trọng mà biến thể Delta gây ra. Bên cạnh nhận định rằng Delta dễ lây lan hơn các biến thể virus SARS-CoV-2 khác, nghiên cứu mới này thuyết phục rằng Delta gây ra bệnh COVID-19 nặng hơn ".

Biến thể Delta gây ra bệnh COVID-19 trầm trọng hơn, tăng nguy cơ nhập ICU và tử vong

Biến thể Delta gây ra bệnh COVID-19 trầm trọng hơn, tăng nguy cơ nhập ICU và tử vong

Biến thể Delta hiện là biến thể thống trị ở Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Những phát hiện của nghiên cứu này chứng thực những kết quả của các nghiên cứu từ Anh, Scotland và Singapore cũng đã cho thấy nguy cơ gia tăng từ biến thể Delta.

Tiến sĩ Christopher Coleman, Phó giáo sư Miễn dịch học Nhiễm trùng tại Đại học Nottingham (Anh) nhấn mạnh tính liên quan quốc tế của nghiên cứu này. Ông nhận định: Nghiên cứu của Canada đã góp thêm mảnh ghép cho bức tranh đại dịch bằng cách cho thấy rằng các kết luận tương tự có thể được quan sát ở nhiều nơi, trong nhiều trường hợp khác nhau. Không riêng gì Anh quốc, ở nơi khác, biến thể Delta cũng gây nguy cơ tương tự.

Tiêm chủng giúp giảm nguy cơ

Tuy nhiên, từ nghiên cứu trên, các nhà khoa học cũng rút ra kết luận khác: Đó là tiêm chủng vaccine COVID-19 có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do tất cả các biến thể. Trong quá trình nghiên cứu, người ta nhận thấy, khi số lượng người được tiêm chủng tăng lên, thì số ca nhập viện, nhập ICU và tử vong giảm xuống.

"Kết quả này từ Canada cộng với những kết quả từ các nghiên cứu từ Anh, Scotland và Singapore, đều cho thấy nhiễm Delta gây ra bệnh nặng hơn. May mắn thay, các loại vaccine hiện có của chúng ta tiếp tục bảo vệ hiệu quả phòng ngừa các tình trạng bệnh nghiêm trọng do Delta " - GS William Schaffner (Hoa Kỳ) thông báo.

Các biện pháp phòng ngừa khác vẫn quan trọng

Các tác giả nhấn mạnh rằng những biến thể của SARS-CoV-2 đã dẫn đến một đại dịch "lớn hơn và chết nhiều người hơn" so với giai đoạn ban đầu. Quan sát cho thấy rằng phần lớn bệnh nhân COVID-19 mắc bệnh nghiêm trọng đều chưa được tiêm chủng, đồng thời các chuyên gia cảnh báo: Loại virus này đã trở nên thông minh hơn và nguy hiểm hơn, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải thận trọng hơn nữa. Chúng ta phải sử dụng tất cả các công cụ để ngăn chặn đại dịch phát triển trong tương lai. Cùng với việc tăng tỷ lệ tiêm chủng, các chính phủ phải tiếp tục các biện pháp như mở rộng hạn ngạch và hộ chiếu vaccine, đảm bảo cung cấp vaccine toàn cầu và tiếp tục xác định, theo dõi và kiểm soát các đợt bùng phát của COVID-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại diện WHO tại Việt Nam nói về tốc độ lây lan của biến thể Delta

Biến thể Delta sẽ khiến các chùm trường hợp bệnh nhanh chóng bùng phát thành các ổ dịch lớn hơn, đặc biệt trong ba môi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN