Bệnh "lạ" ở Quảng Ngãi: Không có ca mắc mới

Đến thời điểm này, hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm lắng.

Trong nhiều tháng qua, các cán bộ y tế ở Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Ba Tơ cùng với các đoàn thể ở huyện, xã thường xuyên động viên, giúp đỡ người dân ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh, từng bước ổn định đời sống.

Tại làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi không còn cảnh đìu hiu như mấy tháng trước. Mọi người dân đã trở về nhà sau thời gian bỏ làng đi nơi khác. Cùng với chính quyền, Hội Phụ nữ xã Ba Điền, huyện Ba Tơ đã cử cán bộ vào vùng có dịch bệnh, động viên bà con, nhất là những gia đình có người thân mắc bệnh; đồng thời, giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh môi trường trong làng.

BS. Đặng Thị Phượng, Giám đốc TTYT huyện Ba Tơ cho biết, từ tháng 6 đến nay, hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân đã tạm lắng, nhưng cán bộ y tế từ huyện đến xã vẫn thường xuyên tuyên truyền để bà con phòng chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là vì căn bệnh này có thể tái phát theo chu kỳ như những năm trước. Hơn 3 tháng qua, xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi không xuất hiện thêm ca bệnh nào mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Cuộc sống của người dân đang từng bước ổn định, nhiều người đã quay về nhà cũ ở làng Rêu tiếp tục làm ăn, sinh sống.

Bệnh "lạ" ở Quảng Ngãi: Không có ca mắc mới - 1

Người dân xã Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi được cán bộ y tế từ Trung ương đến địa phương quan tâm theo dõi.

Sát cánh với ngành y tế, Hội Phụ nữ huyện Ba Tơ thời gian qua đã vận động quyên góp hơn 15 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình phụ nữ có người bị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân; đồng thời hỗ trợ bà con gần 2 tấn gạo.

Chị Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Tơ cho biết, cán bộ y tế luôn cùng với cán bộ phụ nữ tiếp tục tuyên truyền cho chị em giữ vệ sinh chung từ gia đình đến cộng đồng, động viên người dân mắc bệnh đến cơ sở y tế chữa bệnh; đồng thời vận động tinh thần tương thân tương ái giúp nhau vượt qua khó khăn. Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, đây là sự nỗ lực rất lớn của ngành y tế từ Trung ương đến địa phương và các cấp, các ngành tỉnh Quảng Ngãi trong việc ngăn chặn không để phát sinh thêm số ca mắc bệnh. Hiện nay, ngành y tế và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi và tìm nguyên nhân của căn bệnh này.

Tính đến ngày 20/10/2012, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 216 ca mắc bệnh, tái phát là 52 ca, có 13 ca tử vong do hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân và 11 ca tử vong tại cộng đồng trong thời điểm xuất hiện bệnh nhưng chưa biểu hiện rõ triệu chứng của hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân...

Theo BS. Đặng Thị Phượng, đến nay qua những đợt giám sát hầu hết người dân đều sử dụng gạo mới hoàn toàn (98%), còn lại một vài hộ có người già vì theo thói quen nên vẫn sử dụng gạo cũ nhưng đã được phơi khô trước khi sử dụng. TTYT huyện Ba Tơ đã hướng dẫn cụ thể các nội dung cần giám sát và yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của xã phải giám sát 100% hộ gia đình của xã Ba Điền. Theo kết quả giám sát, thuốc bổ và vitamin đến nay đã sử dụng hết tất cả các nguồn thuốc hỗ trợ từ Viện Dinh dưỡng, Cục ATVSTP, Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa, Trung tâm phòng chống sốt rét, TTYT dự phòng và nguồn thuốc do kinh phí Sở Y tế cấp để mua thêm thuốc điều trị dự phòng tại cộng đồng. Về vệ sinh môi trường, đảm bảo duy trì thường xuyên.

Cùng với nỗ lực của các ban, ngành, người dân, Ba Điền nói riêng và nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi nói chung đã, đang tin tưởng vào cán bộ y tế. Yên tâm ổn định sản xuất trên chính mảnh đất quê hương mình.    

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Phong (Sức khỏe & Đời sống)
Bệnh lạ ở Quảng Ngãi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN