Quảng Ngãi: Thêm 4 người mắc "bệnh lạ"

Chiều 3/3, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, có 4 trường hợp mắc "bệnh lạ” (Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân) vừa được phát hiện tại thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ.

Bốn trường hợp phát hiện mới gồm: Phạm Văn Đin (1984), Phạm Thị Nai (1987); Phạm Thị Ngắp (1938) và Phạm Văn Hy (2006). Cả 4 bệnh nhân này đều ở cùng một gia đình.

Quảng Ngãi: Thêm 4 người mắc "bệnh lạ" - 1

Ông Đinh Văn Hoàn lo lắng khi biết mình bị "bệnh lạ”

Các bệnh nhân phát hiện bị "bệnh lạ” và nhập viện tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ vào ngày 1/3. Ngay khi xuất hiện "bệnh lạ”, UBND huyện Ba Tơ cũng đã có văn bản đề nghị các xã có người bị bệnh “lạ” cùng các ban, ngành liên quan gấp rút vào cuộc để ngăn chặn dịch bệnh và đề nghị Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan vào cuộc khẩn trương.

Quảng Ngãi: Thêm 4 người mắc "bệnh lạ" - 2

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng ở những nơi phát hiện "bệnh lạ”

"Bệnh lạ” ở huyện Ba Tơ, mà tâm điểm là tại xã Ba Điền bắt đầu xuất hiện vào khoảng tháng 4 năm 2011 và đến nay đã có hơn 240 người mắc bệnh, 24 người tử vong. Sau 8 tháng không có ca bệnh mới, "bệnh lạ” đã tái xuất hiện tại huyện Ba Tơ.

Tại huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cũng phát hiện 2 ca mắc "bệnh lạ" là ông Đinh Văn Hoàn và bà Đinh Thị Lơ, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Ngành Y tế Quảng Ngãi đang triển khai nhiều biện pháp để phòng chống bệnh, tổ chức khám sàng lọc trong dân ở trong vùng phát hiện có người bị "bệnh lạ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Bệnh lạ ở Quảng Ngãi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN