Nóng tuần qua: Loài cá cảnh có thể ăn thịt người đang được dân Việt mua bán tràn lan

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Thị trường tuần qua có một số tin tức đáng chú ý sau.

Hàng điện máy giảm giá tới 70%

Dù đã bắt đầu vào hè nhưng lượng khách đến thăm quan, mua sắm vẫn vô cùng ảm đạm. Để kích cầu mua sắm, các siêu thị điện máy đã bắt đầu tung ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng.

Khách hàng mua điều hòa thời gian này sẽ nhận ưu đãi giảm giá đến 30% còn được vận chuyển và lắp đặt miễn phí ngay trong ngày, tặng ống đồng, vật tư, trả góp 0%...

Ngoài áp dụng giảm giá, các siêu thị còn có các gói quà tặng hấp dẫn khi mua tủ lạnh với dung tích lớn, tủ Side by Side và tủ 4-6 cánh như mua tủ lạnh tặng lò nướng trị giá 2,5 triệu đồng, mua tủ lạnh tặng Tivi trị giá 5,7 triệu đồng hay lò vi sóng trị giá 2 triệu đồng.... Các mẫu tivi cũng giảm giá từ 50-70% tại các siêu thị.

Theo anh Nguyễn Bá Mạnh – Quản lý Siêu thị Mediamart Cầu Giấy (Hà Nội), thời gian này, hầu hết các hãng sản xuất đều chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới, model mới của năm 2021. Cùng với sự trợ giá của nhà sản xuất, các siêu thị đều áp dụng các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu các sản phẩm cũ để giải phóng hàng tồn, đón hàng mới sắp ra mắt thị trường.

Các siêu thị điện máy đua nhau tung khuyến mại.

Các siêu thị điện máy đua nhau tung khuyến mại.

Ô tô nhập tăng đột biến, giá hơn 460 triệu đồng/chiếc

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, có khoảng 17.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 3-2021, giá trị kim ngạch ước đạt trên 347 triệu USD. Như vậy so với tháng 2 - 2021, kim ngạch nhập khẩu ô tô tháng 3-2021 đã tăng đến 69% về lượng và tăng 66% về giá trị.

Tính ra mức giá trung bình ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 3 khoảng 20.412 USD/chiếc, tương đương khoảng hơn 469 triệu đồng/chiếc. Đáng chú ý, số lượng xe lẫn giá trị thì kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 3 đã cao gần ngang bằng cả hai tháng đầu năm cộng lại.

Cộng dồn ba tháng đầu năm nay, tổng lượng ô tô nhập khẩu ước đạt gần 35.370 xe, tương ứng với mức tổng giá trị 770 triệu USD, tăng 31% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Loài cá cảnh có thể ăn thịt người đang được mua bán tràn lan

Loài cá Piranha (hay cá hổ, cá răng đao...) thường sống theo bầy đàn và được coi là loài "thủy quái" nguy hiểm nhất vùng Amazon ở Nam Mỹ. Với bộ răng sắc, nhọn có thể cắn đứt cả kim loại, không ngạc nhiên khi một đàn cá Piranha có thể xơi tái một chú bò chỉ trong vòng 10 - 15 phút, còn với kích cỡ con người chắc tầm vài phút.

Là loài động vật ngoại lai, gây nguy hại cho hệ sinh thái tự nhiên và bị cấm nhập vào Việt Nam nhưng cá Piranha đang được nhiều cửa hàng cá cảnh, chợ trên mạng rao bán công khai. Giá dao động từ 90.000 đến khoảng 19 triệu đồng, tùy loại.

Phong trào nuôi cá hổ xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 2013, thời điểm đó Piranha bụng đỏ Nam Mỹ, được bán với giá từ 20.000-25.000 đồng, tùy loại.

Nhiều người chơi cá cảnh tìm đến loại cá nguy hiểm này vì muốn chơi đồ độc và do chúng có màu sắc bắt mắt, nhiều chủng loại, thân hình nhỏ nhưng rất hung hãn, hiếu chiến.

Những cá thể Piranha này luôn sẵn sàng tung ra các cú táp liên tục và chớp nhoáng. Chúng có thể nhai gọn các xương đốt ngón tay ở người trong tích tắc.

Những cá thể Piranha này luôn sẵn sàng tung ra các cú táp liên tục và chớp nhoáng. Chúng có thể nhai gọn các xương đốt ngón tay ở người trong tích tắc.

Thăn lõi bò Úc giá rẻ hơn thịt lợn

Trong khi thịt bò Việt Nam được bày bán tại các chợ truyền thống có giá từ 250-350.000 đồng/kg tùy loại, thịt bò Úc bán tại các siêu thị hoặc các cửa hàng nhập khẩu có giá từ 350-800.000 đồng/kg tùy loại. Trên chợ mạng những ngày gần đây, những bài quảng cáo bán thịt bò Úc với giá chỉ 120.000 đồng.

Không cần biết nguồn gốc xuất xứ, người tiêu dùng đặt hàng “ầm ầm” dưới mỗi bài quảng cáo bán hàng. Thậm chí, nhiều người còn đặt 2-3kg về nướng hoặc liên hoan.

Sở hữu 10 cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại Hà Nội, anh Trần Minh Phú, trú tại Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội) khẳng định bò Úc bán tại siêu thị của Úc cũng từ 20-45 USD/kg, tức là vào khoảng 400.000 đồng đến gần 1 triệu đồng/kg tùy loại, thêm các thủ tục nhập khẩu về Việt Nam thì phải có giá cao hơn nhiều, không thể rẻ như vậy.

Nói về loại thịt bò Úc đang bán tràn lan trên chợ mạng với giá rẻ hơn thịt lợn, anh Phú cho rằng đây chính là thịt trâu Ấn Độ hoặc thịt lợn nái được phù phép thành thịt bò nhằm kiếm lời. Bởi lẽ, loại này nhập về Việt Nam chỉ có giá từ 30.000-50.000 đồng/kg, có màu sắc và mùi vị không khác mấy so với thịt bò.

Hãi hùng khúc cá kho có giòi mua từ cửa hàng thực phẩm sạch

Mới đây, trên các trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về khúc cá kho có giòi bò lúc nhúc do một khách hàng tên Nguyễn Văn Tuyền chia sẻ. Được biết, khúc cá này thuộc đơn hàng gồm 8 món được anh đặt mua tại chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch CleverFood trên phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi phản ánh, anh T. nhận được câu trả lời là "do phía nhà cung cấp", cửa hàng sẽ hoàn tiền.

Công ty thực phẩm sạch CleverFood ra đời được 5 năm, hiện vận hành chuỗi 10 cửa hàng tại Hà Nội, chuyên cung cấp thực phẩm sạch, hữu cơ, an toàn và hoa quả nhập khẩu, đặc sản ba miền. Đây là một trong các chuỗi cung cấp thực phẩm sạch có số lượng cửa hàng nhiều nhất tại Hà Nội, bên cạnh Sói Biển và Bác Tôm...

Sau sự cố trên, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch CleverFood vừa tạm đóng cửa ba ngày. Dù vậy, nhiều người tiêu dùng vẫn tỏ ra lo lắng và mất lòng tin về các sản phẩm sạch. Làm thế nào để phân biệt và chọn lựa thực phẩm ăn hàng ngày được an toàn nhất?

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi không phân loại, bảo quản riêng biệt thành phẩm hết hạn sử dụng với các sản phẩm phục vụ để kinh doanh, vi phạm điểm b, khoản 4, điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Mức phạt tiền là 17 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN