Những vụ sản xuất xăng, dầu giả gây chấn động cả nước

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Những năm gần đây, liên tục các vụ sản xuất xăng, dầu giả lớn được các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Có những vụ, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường vài chục đến cả trăm triệu lít xăng giả thu lời cả trăm tỷ đồng.

Phát hiện kho xăng giả lớn tại TP Vũng Tàu

Rạng sáng 31-10, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mật phục, đột kích kiểm tra một kho hàng trên đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu, phát hiện trên xe bồn biển số 84C-033.72 đang bơm hút chất lỏng từ bồn dưới đất lên xe, trong xe có khoảng 2.000 lít chất lỏng và trong kho có hơn 70.000 lít chất lỏng.

Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa triệt phá đường dây sản xuất xăng giả xảy ra tại TP Vũng Tàu.

Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa triệt phá đường dây sản xuất xăng giả xảy ra tại TP Vũng Tàu.

Chủ kho hàng là Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1985, giám đốc Công ty TNHH TMVT xăng dầu 89) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, hợp pháp của hàng hóa. Bước đầu, BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định kho hàng trên là địa điểm pha trộn, làm xăng giả để tiêu thụ.

Theo lời khai ban đầu, trước đây kho hàng trên được ông Nguyễn Văn Nhân sử dụng làm bãi đậu xe bồn, vận chuyển xăng dầu. Nhưng từ đầu tháng 9-2020 đến nay, Nhân và Lê Văn Nguyên (có góp vốn trong Công ty TNHH TMVT xăng dầu 89) đã bàn bạc và thống nhất sử dụng địa điểm trên làm nơi pha chế xăng giả, đưa đi tiêu thụ.

Xăng giả được pha theo tỉ lệ 7 phần xăng nền, 3 phần hóa chất. Từ đầu tháng 9 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã nhiều lần pha trộn làm xăng giả và bước đầu Lê Văn Nguyên khai nhận đã bán xăng giả cho khách hàng ở Thuận An (Bình Dương) và Đồng Nai.

Làm giả hơn 3.000 lít dầu diesel tại Quảng Ngãi

Chiều ngày 7-9-2020, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang đối tượng Lê Tấn Hùng (52 tuổi, ngụ thôn Phước Thành, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Tấn Ba, Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Nga Ba (trụ sở tại Quốc lộ 24B, thuộc xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh), đang bơm chất lỏng chứa trong 14 phuy sắt trên ô tô tải xuống hầm chứa dầu diesel 0,05% của Công ty Nga Ba.

Lê Tấn Hùng cùng tang vật là các thùng phuy chứa dầu diesel giả

Lê Tấn Hùng cùng tang vật là các thùng phuy chứa dầu diesel giả

Hùng thừa nhận số phuy trên chứa gần 3.000 lít dầu diesel giả do Hùng tự sản xuất để bán cho Ba với giá 10.026 đồng/lít. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, tạm giữ vật chứng liên quan để phục vụ điều tra.

Đường dây sản xuất xăng dầu giả 2.500 tỷ đồng của đại gia Trịnh Sướng

Ngày 30-5-2019, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng tại khu vực phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Từ ngày 9-1-2017, đại gia Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất để phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Từ ngày 9-1-2017, đại gia Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất để phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 9-1-2017 đến ngày 30-5-2019, Trịnh Sướng đã thông qua Mai Trung Hậu, Nhà phân phối Thành Long, Công ty TNHH Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long... mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỷ đồng.

Trịnh Sướng cùng đồng bọn đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.

Sau đó, Trịnh Sướng đã bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả trên thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.

Cựu đại tá quân đội sản xuất 54 triệu lít xăng giả

Ngày 30/12/2019, Trần Văn Đồng (62 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Đầu tư và xây dựng miền Nam, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng) bị Tòa án quân sự Quân khu 7 xét xử về các tội Giả mạo trong công tác và Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bị cáo Trần Văn Đông (ngồi xe lăn) hầu tòa

Bị cáo Trần Văn Đông (ngồi xe lăn) hầu tòa

Liên quan đến vụ án, Lê Quang Hiếu Hùng (45 tuổi, công nhân viên quốc phòng, chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô) và 14 đồng phạm bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2017, các bị cáo trong vụ án đã lợi dụng danh nghĩa chi nhánh Lũng Lô miền Nam, Công ty Vật tư giao thông, Công ty Vĩnh Phong…ký các hợp đồng mua bán với hai Công ty Đông Phương và Công ty cổ phần XNK tổng hợp miền Nam nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vận chuyển, che giấu nguồn đầu vào để Công ty Vạn Xuân sử dụng hơn 52 triệu lít các loại dung môi làm giả hơn 54 triệu lít xăng và đã được bán hết ra thị trường, các bị cáo đã trục lợi hàng trăm tỉ đồng từ việc sản xuất, buôn bán xăng giả.

Nguồn: [Link nguồn]

Cây cảnh ”lực sĩ” 18 tỷ đồng, báu vật để đời hay đại gia ”chém gió”?

Có người ví cây sanh cổ "lực sĩ" của một chánh tổng Hà Nội xưa đẹp nhất trong số cây cảnh đất Hà Nội khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN