Mất tiền thật mua hàng giả: Người tiêu dùng nhất định phải cảnh giác dịp Tết

Sự kiện: Kinh Doanh

Cận Tết, từ Bắc vào Nam đâu đâu cũng hàng giả, hàng nhái trà trộn.Theo thống kê của các cơ quan chức năng, từ những sản phẩm thương hiệu cao cấp đến những mặt hàng tiêu dùng bình dân đều có thể bị làm giả tinh vi.

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang diễn biến phức tạp, cuộc chiến này không chỉ của các lực lượng chức năng mà còn cần chính các doanh nghiệp phải biết tự bảo vệ mình.

Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) vừa phát hiện 1 cơ sở sản xuất mì chính giả với số lượng lớn

Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) vừa phát hiện 1 cơ sở sản xuất mì chính giả với số lượng lớn

Mới đây nhất (ngày 19/12), Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) vừa phát hiện, làm rõ 1 cơ sở sản xuất mì chính giả của hãng mì chính nước ngoài trên địa bàn.

Theo đó, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và chức vụ Công an huyện Gia Lâm khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm đã phát hiện Nguyễn Thị Thảo (SN 1994, trú tại Thôn 5, Đình Xuyên, Gia Lâm) đang vận chuyển 25 kg mỳ chính nhãn hiệu Ajinomoto Việt Nam có dấu hiệu làm giả.

Cơ quan chức năng đã khẩn trương khám xét nơi ở của Thảo và phát hiện, thu giữ 203 gói mỳ chính Ajinomoto thành phẩm loại 100g/gói, 51 gói mỳ chính Ajinomoto thành phẩm 400g/gói, 107 kg bột ngọt nguyên liệu để sản xuất mỳ chính cùng nhiều vỏ, túi nilon chứa mỳ chính mang nhãn hiệu Ajinomoto. Người này khai nhận số mỳ chính trên do mình tự sản xuất, đóng gói.

Cũng trong tháng 12, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kiểm tra, lập biên bản, niêm phong và thu giữ gần 2.000 thùng nước giải khát, trong đó có 350 thùng đã dán giả thương hiệu nước tăng lực Number One.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác, 350 thùng nước tăng lực giả thương hiệu Number One thành phẩm cùng nhiều phương tiện, công cụ để làm giả.

Trước tình trạng này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo Phó Thủ tướng, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, ngày càng tinh vi và manh động.

Nổi lên là tình trạng buôn lậu các mặt hàng tiêu dùng, điện tử có thuế suất nhập khẩu cao, vận chuyển trái phép qua biên giới các mặt hàng ma túy, pháo nổ, thực phẩm không rõ nguồn gốc; buôn bán, nhập lậu hàng giả, nhất là hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam... ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, thất thu ngân sách nhà nước.

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của nhân dân tăng cao, để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo 398 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương về công tác chống buôn lậu, gian lận và hàng giả.

Các cơ quan chức năng chủ động nắm vững diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Nguồn: [Link nguồn]

Mua hàng qua mạng: Người dùng dễ bị “sập bẫy” hàng giả

Các chiêu thức bán hàng giả, hàng nhái qua mạng ngày càng tinh vi và phổ biến, người tiêu dùng có thể bị lừa đảo bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN