Giá vé máy bay nội địa đắt đỏ, người Việt đổ xô săn tour du lịch “xuất ngoại”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài, nhiều gia đình, hội nhóm đã lên kế hoạch cho các tour du lịch từ khá sớm. Tuy nhiên, do giá vé trong nước khá đắt đỏ nên lượng khách hàng lựa chọn các tour du lịch “xuất ngoại” trong dịp này tăng cao đột biến.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày khiến ngành hàng không và du lịch sôi động ngay trước thềm cao điểm hè. Hiện giá vé máy bay đã tăng cao, giá tour trong nước và quốc tế cũng cao hơn tới 60% so với ngày thường.

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 đến các điểm du lịch trong nước như Phú Quốc, Đà Nẵng, Côn Đảo, Đà Lạt,… đều tăng đột biến

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 đến các điểm du lịch trong nước như Phú Quốc, Đà Nẵng, Côn Đảo, Đà Lạt,… đều tăng đột biến

Các điểm du lịch trong nước như Phú Quốc, Đà Nẵng, Côn Đảo, Đà Lạt,… đang đứng đầu trong danh sách các tour được du khách ưa chuộng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp du lịch cũng phản ánh, lượng khách năm nay lựa chọn đi du lịch nước ngoài chiếm đông đảo do giá vé máy bay trong nước tăng cao.

Giá vé máy bay các chặng nội địa trong dịp lễ 30/4 - 1/5 đều đắt hơn từ 2 đến 4 triệu đồng so với ngày thường.

Cụ thể, chặng TP.HCM - Hà Nội có giá từ 3,7 đến 4,8 triệu đồng nếu bay với Vietjet. Khách bay với Vietnam Airlines và Bamboo phải trả từ 5,1 đến 6,1 triệu đồng. Trong khi đó, chặng TP.HCM - Đà Nẵng có giá từ 3,9 đến 5 triệu đồng ở tất cả các hãng.

Các điểm du lịch như Nha Trang, Phú Quốc cũng ghi nhận mức giá tăng cao. Cụ thể, chặng TP.HCM - Phú Quốc có giá 3,3 đến 5,5 triệu đồng ở tất cả các hãng, đắt hơn khoảng 2-3 triệu đồng so với ngày thường. Chặng TP.HCM - Nha Trang có giá từ 3 đến 3,8 triệu đồng.

Các chặng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch khác cũng đắt đỏ tương tự, nếu khách hàng đặt vé máy bay chặng Hà Nội – Phú Quốc dịp lễ 30/4 – 1/5, mức giá dao động từ trên 6 triệu đến 9 triệu/khứ hồi. Với hạng thương gia, giá vé tới gần 7 triệu đồng/vé/chiều.

Cũng với chặng bay trên, giá vé của hãng Vietjet Air và Bamboo Airways trong các ngày 2/5 và 3/5 dao động từ 3 -  3,5 triệu đồng/lượt/vé, cao nhất gần 6 triệu đồng/vé/lượt.

Thậm chí, một số chặng bay vào khung giờ cao điểm đã “cháy vé”.

Chị Nguyễn Thị Định – Nhân viên một phòng vé tại Hà Nội chia sẻ, tính đến thời điểm này, vé đi những điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc trong 5 ngày lễ, vào các khung giờ đẹp đều đã hết. Với các khung giờ đi sớm về muộn hiện còn vé nhưng cũng rất cao. Cụ thể: Vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airways từ Hà Nội đi Đà Nẵng có giá từ hơn 5 triệu tới hơn 6 triệu/lượt khứ hồi; Hà Nội – Phú Quốc, Hà Nội - Nha Trang dao động từ 7,2 triệu – đến 8,2 triệu/lượt khứ hồi. Với vé Vietjet Air thì rẻ hơn khoảng 500 nghìn đồng/lượt so với hai hãng trên.

Khá nhiều khách du lịch chuyển hướng tìm các tour du lịch nước ngoài

Khá nhiều khách du lịch chuyển hướng tìm các tour du lịch nước ngoài

“Hiện các chặng bay nội địa dịp lễ 30/4 -1/5 đều tăng cao, trung bình từ 6 triệu – 8 triệu/khứ hồi. Dịp lễ lần này, do giá vé cao lại được nghỉ dài ngày nên rất nhiều khách chuyển hướng chọn các tour du lịch nước ngoài, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore,…” chị Định chia sẻ.

Thực tế, các tour nước ngoài cũng đồng thời tăng giá dịp lễ này. Khảo sát trên một số trang web chuyên về du lịch nước ngoài, cho thấy giá vé từ Việt Nam đến Bangkok (Thái Lan) cũng đắt đỏ gấp 3 lần, dao động từ 6,6 đến 9,2 triệu đồng.

Theo Google Flight, giá trên đang ở mức cao vì các chuyến bay giá rẻ nhất ở chặng này thường có giá trong khoảng từ 2,1 đến 3,6 triệu đồng.

Tương tự, vé từ TP.HCM đến Singaprore cũng tăng cao lên mức từ 7 đến 9 triệu đồng/chặng khứ hồi trong khi ngày thường chỉ ở mức từ 2,3 đến 3,8 triệu đồng.

Giá vé đến Đài Bắc từ TP.HCM tăng từ 2 đến 3 triệu đồng lên mức 8,4 đến 13,6 triệu đồng với các chuyến bay của EVA Air, Vietjet, China Airlines.

Cá biệt, với các chuyến bay đi Hàn Quốc, giá vé đang ở mức thông thường, khoảng 8-12 triệu đồng. Giá vé từ TP.HCM đến Mumbai (Ấn Độ) cũng không tăng cao trong dịp này, dao động từ 6 đến 12 triệu đồng với các hãng Vietjet, Cathay Pacific, Malaysia Airlines...

Dù giá vé máy bay cùng tăng cao, nhưng nếu so với nội địa thì giá vé máy bay tại một số nước trong khu vực chênh không đáng kể, nên đã “hút” lượng lớn khách lựa chọn tour “xuất ngoại”.

Theo các hãng lữ hành, du khách có phần ưu tiên các chuyến đi nước ngoài hơn trong những kỳ nghỉ dài như 30/4 - 1/5 năm nay. Đại diện TST Tourist cho hay, trong số khoảng 2.000 khách đặt tour lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tỷ lệ khách chọn tour du lịch trong nước chỉ chiếm 39%, còn lại 61% là tour du lịch nước ngoài.

“Sau một năm chủ yếu du lịch trong nước, hành khách đã có nhu cầu quay lại các quốc gia mới mở cửa, có chính sách du lịch thông thoáng ở Đông Nam Á và Bắc Á. Đây cũng là thời điểm du lịch lý tưởng mát mẻ mùa xuân, có hoa anh đào nở tại Nhật Bản, Hàn Quốc” – đại diện DN trên thông tin.

Một số doanh nghiệp lữ hành khác cũng thông tin, tính đến thời điểm cuối tháng 3 này, với các tuyến châu Âu, Úc... họ đã gần hoàn tất kế hoạch bán lễ.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng khách du lịch tăng đột biến là điều dễ hiểu. Các chuyên gia trong ngành phân tích, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, người dân phải thắt chặt chi tiêu thì mức giá vé máy bay nội địa cao không chỉ là bất lợi rất lớn trong cuộc đua hút khách tới Việt Nam mà còn khiến thị trường du lịch nội địa thất thế so với hoạt động đưa khách đi du lịch nước ngoài. Với lợi thế vé máy bay giá "mềm", các tour du lịch đến Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Dubai... với mức giá dao động 8 - 20 triệu đồng/người, cho hành trình 4 - 5 ngày đang được nhiều khách quan tâm.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 – 1/5 tăng đột biến, nhiều chặng “cháy vé”

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng nhu cầu du lịch tăng vọt khiến nhiều chặng có giá vé tăng đột biến, thậm chí "cháy vé".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN