Thị trường ô tô Việt "thăng hoa" những ngày cuối năm 2020

Sự kiện: VinFast

Để tận dụng mức ưu đãi thuế trước bạ, nhiều người đã đổ xô đi mua ô tô vào những ngày cuối của năm 2020.

Cuối năm luôn là thời điểm thị trường xe đi vào cao điểm khi người dân có nhu cầu đổi xe mới để "chơi Tết", và năm 2020 thì giai đoạn này càng quan trọng. Nửa đầu năm 2020 thị trường ô tô dường như tê liệt dưới tác động của Covid-19, tuy nhiên với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP của Chính phủ, những tháng cuối năm doanh số bán ô tô của hầu hết các hãng đều tăng mạnh. 

Thị trường ô tô Việt "thăng hoa" những ngày cuối năm 2020 - 1

Tháng 12 là tháng cuối cùng được hưởng mức giảm 50% thuế trước bạ, và do đó lượng khách hàng đổ xô tới các showroom ô tô đông hơn bao giờ hết trong năm. Tại hầu hết các showroom ô tô tại Hà Nội, cảnh 3-4 người mua hàng cùng xem một chiếc ô tô, và các bàn tư vấn luôn chật kín khách diễn ra rất phổ biến trong những ngày cuối năm 2020. 

Anh Thắng, một tư vấn viên của một showroom ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, cho biết từ cuối tháng 11 lượng khách hàng tăng đột biến giúp anh bán được 2-3 xe mỗi ngày, thậm chí những ngày đẹp, anh còn ký được 5 hợp đồng bán xe. Anh cũng cho biết cũng có những khách chỉ đến tham quan, tuy nhiên sau khi nghe tư vấn khi mua xe trước 31/12 có thể rẻ hơn vài chục thậm chí cả trăm triệu đồng, thì họ đã quyết định đặt cọc mua ngay. 

Hiện tại khi chỉ còn 3 ngày  nữa là kết thúc năm 2020, lượng khách đi mua xe cũng không còn đông như những ngày trước vì không kịp để giao xe để đăng ký trước ngày 31/12. Dẫu vậy, lượng khách tới các showroom để lấy xe và hoàn tất hợp đồng mua xe cũng ở mức tương đối cao. 

Thị trường ô tô Việt "thăng hoa" những ngày cuối năm 2020 - 2

Cá biệt, đối với dòng Vinfast Fadil, hãng còn ga hạn chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, theo đó tất cả khách hàng đặt cọc Fadil trong năm 2020, hoàn tất mua xe và xuất hóa đơn trước ngày 28/2/2021 vẫn được hưởng ưu đãi“Trước bạ 0 đồng”, dù thời điểm nhận xe bị dời sang năm sau. Trong trường hợp Chính phủ ngừng hỗ trợ phí trước bạ như kế hoạch, VinFast sẽ hỗ trợ 100% khoản phí đó cho khách hàng.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cho rằng người dân cũng không nên tiếc vì đã mua xe trong năm 2020 bởi lẽ năm 2021 dự kiến sẽ có nhiều chính sách mới gián tiếp mang tới lợi ích cho người mua ô tô. Đơn cử như lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định EVFTA thì mức thuế nhập khẩu đối với xe ô tô nhập khẩu từ EU sẽ giảm tới 7.4% trong năm 2021.

Ngoài ra, mua xe cuối năm cũng có nhược điểm là 1-2 tháng sau, xe bạn mua đã "lỗi mốt", thậm chí là lỗi mốt 2 năm nếu đời xe bạn mua là 2019. Như vậy, cùng với sự xuất hiện của các phiên bản mới, xe bạn sẽ mất giá rất nhanh sau khi mua. 

Nguồn: [Link nguồn]

Xe ô tô giá rẻ dưới 500 triệu đồng sắp biến mất?

Các hãng có xu hướng sản xuất các dòng xe đắt tiền hơn để móc túi người tiêu dùng nhiều hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Nam ([Tên nguồn])
VinFast Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN