Hủy lệnh cấm diễn với hoa hậu Diễm Hương

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết sẽ thu hồi lệnh cấm với hoa hậu Diễm Hương trong thời gian sớm nhất.

“Lệnh cấm” hoa hậu Diễm Hương là không đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 31/3 Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) và Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có cuộc họp liên quan đến công văn cấm biểu diễn đối với hoa hậu Diễm Hương. Theo đó, các cơ quan này thống nhất sẽ sớm hủy lệnh cấm này.

Trước đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi công văn tới các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu tạm dừng cho phép hoa hậu Diễm Hương tham gia biểu diễn nghệ thuật, thời trang, thi người đẹp,...

Cơ quan này cũng thông báo cho các công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thời trang, nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường…, yêu cầu “cấm cửa” hoa hậu Diễm Hương.

Hủy lệnh cấm diễn với hoa hậu Diễm Hương - 1

Hoa hậu Diễm Hương

Lý do việc này là Diễm Hương đã kết hôn năm 2011 nhưng lại giấu thông tin này khi đăng ký cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm. Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng, Diễm Hương không trung thực, không tuân thủ quy định của pháp luật, vi phạm quy tắc về đạo đức của người hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, Cục Kiểm tra văn bản khẳng định trong các văn bản pháp luật hiện hành, không có bất kỳ quy định nào để xử lý đối với hành vi này. Cục Nghệ thuật biểu diễn ban hành lệnh cấm với hoa hậu Diễm Hương là không có căn cứ pháp lý.

Cơ quan của Bộ Tư pháp cho rằng, Công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cản trở hoạt động nghệ thuật của nghệ sỹ, làm ảnh hưởng quyền công dân. Công văn cần được thu hồi.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thừa nhận công văn chưa đạt chuẩn câu chữ nên gây ra sự hiểu nhầm. Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết sẽ thu hồi lệnh cấm với hoa hậu Diễm Hương trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Hoa hậu Diễm Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN