Lễ khai mạc dưới bóng lực lượng an ninh
Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico City đứng trước nguy cơ bị xáo trộn khi chính quyền chuẩn bị triển khai hơn 10.000 nhân viên an ninh quanh sân Banorte, nơi diễn ra trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi. Sân đấu có sức chứa 87.000 chỗ ngồi này vốn được chuẩn bị cho một nghi thức khai mạc hoành tráng, đánh dấu kỳ World Cup đầu tiên với 48 đội tuyển tham dự.
Thay vì chỉ tập trung vào khâu tổ chức, chính quyền Mexico City phải đồng thời đối mặt với kế hoạch biểu tình quy mô lớn trùng thời điểm khai mạc. Khu vực sân vận động và các khách sạn xung quanh trở thành tâm điểm của một chiến dịch an ninh được mô tả là lớn, với mục tiêu vừa bảo vệ sự kiện, vừa kiểm soát các điểm nóng biểu tình.
Đường phố thành mặt trận chính
Nhiều nhóm xã hội đã chọn ngày khai mạc để đưa yêu cầu của mình ra đường phố. Giáo viên, nông dân, người lao động trong ngành vận tải và gia đình các nạn nhân mất tích nằm trong ít nhất sáu nhóm dự kiến xuống đường, với mục tiêu làm tê liệt hoạt động tại thủ đô trong ngày mở màn World Cup.
Từ sáng sớm, các đoàn tuần hành và đoàn xe đạp được lên kế hoạch di chuyển qua những trục giao thông chính, trước khi dồn về khu vực sân vận động vào khoảng 13 giờ, trùng với giờ khai mạc. Khẩu hiệu “Nếu không có giải pháp, bóng sẽ không lăn” được sử dụng như thông điệp chung, hướng tới sự chú ý của khán giả quốc tế và du khách đổ về Mexico.
Chiến lược bao vây sân vận động
Các nhóm biểu tình không chỉ dừng ở việc tuần hành. Gia đình những người mất tích dự định tạo thành một vòng người bao quanh sân, đồng thời kêu gọi một phút mặc niệm cho những người đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Hình thức bao vây mang tính biểu tượng này được đặt đúng vào thời điểm cả thế giới dõi theo lễ khai mạc.
Trong khi đó, liên minh giáo viên thuộc Koordinasi Nasional Pekerja Pendidikan (CNTE) nhắm trực tiếp vào các điểm sinh hoạt của người hâm mộ và hệ thống giao thông. Họ tuyên bố sẽ tìm cách chặn lối vào khu vực lễ hội người hâm mộ của FIFA và tổ chức hoạt động tại các nút giao thông trọng yếu, tạo thêm sức ép lên chính quyền ngay trong ngày đầu giải đấu.
Phản ứng của chính quyền và đường lui cho trận mở màn
Trước nguy cơ các tuyến đường chính bị phong tỏa, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn lộ trình thay thế để đảm bảo hai đội tuyển có thể đến sân đúng giờ và an toàn. Chính quyền Mexico City khẳng định tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến, nhưng tuyên bố sẽ không chấp nhận việc phong tỏa hoàn toàn hay phá hoại lễ khai mạc.
Bên cạnh việc bảo vệ khu vực sân đấu, lực lượng an ninh cũng được bố trí tại các khách sạn và khu vực lân cận. Cách tiếp cận này cho thấy ưu tiên hàng đầu của nhà chức trách là giữ cho trận mở màn và nghi thức khai mạc diễn ra theo kế hoạch, bất chấp sức ép từ đường phố.
Tiếng nói của giáo viên và giới hạn kiên nhẫn
CNTE đã khởi động các hoạt động phản đối từ đầu tuần và tuyên bố sẽ không dừng lại nếu không nhận được phản hồi từ chính phủ. Hơn 100.000 giáo viên thuộc tổ chức này được cho là sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại trung tâm Mexico City, song song với các hoạt động quanh sân vận động.
Họ yêu cầu giải thể cơ quan hành chính USICAMM và hủy bỏ những quy định bị cho là gây bất lợi cho chế độ hưu trí của công chức. Lãnh đạo CNTE, Marcelino Rodarte, cảnh báo rằng “ngày 11/6, bóng sẽ không lăn nếu không có câu trả lời cho giáo viên”, đồng thời cáo buộc chính quyền trung ương đứng về phía giới giàu có và giới tài chính thay vì lắng nghe người lao động.
World Cup trong bối cảnh căng thẳng kéo dài
Mexico đăng cai 13 trận đấu tại World Cup 2026, không chỉ ở Mexico City mà còn tại Guadalajara và Monterrey. Ngay trước lễ khai mạc, hình ảnh lực lượng an ninh dày đặc quanh các sân đấu và khu lễ hội người hâm mộ ở Guadalajara cho thấy bầu không khí giải đấu đang bị phủ bóng bởi những cuộc tranh đấu xã hội chưa có lời giải.