Giá vé leo thang tới mức khó tin
Vé khu cổ động viên đội khách để xem Arsenal nâng cúp Ngoại hạng Anh tại sân Selhurst Park vào tối chủ nhật này đang được rao bán lại với mức giá lên tới 45.000 bảng. Ngay cả những lựa chọn “rẻ” nhất trên nền tảng tìm kiếm vé SeatPick cũng đã ở mức 3.000 bảng, còn phần lớn dao động trong khoảng 10.000 đến 20.000 bảng. Ở khu khán đài chủ nhà, nhiều vé được đẩy lên từ gần 1.000 bảng tới hơn 72.000 bảng, một số gói VIP chạm ngưỡng khoảng 65.000 bảng.
Luật cấm và cách các nền tảng né tránh
Việc mua bán vé Ngoại hạng Anh không được cấp phép là hành vi trái luật tại Vương quốc Anh. Tuy vậy, các trang bán lại vé vẫn hoạt động nhờ đặt trụ sở ở nước ngoài, nằm ngoài phạm vi xử lý trực tiếp của cơ quan chức năng Anh nhưng vẫn phục vụ người mua tại đây. SeatPick, có trụ sở tại Israel, nằm trong danh sách các trang “không được ủy quyền” do ban tổ chức Ngoại hạng Anh công bố, song vé cho trận Crystal Palace gặp Arsenal vẫn xuất hiện dày đặc trên hệ thống này.
Nỗ lực siết chặt từ phía Crystal Palace
Trước sức nóng của trận đấu nơi Arsenal sẽ nhận cúp sau 22 năm chờ đợi, Crystal Palace đã đưa ra loạt biện pháp nhằm hạn chế cổ động viên đội khách trà trộn vào khu khán đài chủ nhà. Câu lạc bộ tắt chức năng chia sẻ vé cho trận đấu, đồng thời cảnh báo bất kỳ người hâm mộ nào bị phát hiện chia sẻ vé sẽ bị cấm mua vé mùa hoặc hội viên mùa sau. Vé trận gặp Arsenal chỉ được bán cho những tài khoản đã đăng ký trước ngày 1-12, kèm theo kiểm tra an ninh tăng cường trong ngày thi đấu.
Khoảng trống giữa quy định và thực tế
Dù các biện pháp đã được công bố, hàng trăm vé ở khu khán đài chủ nhà vẫn được rao trên SeatPick, thậm chí có trường hợp không ghi rõ số ghế mà chỉ nêu khu vực trên sân. Sự chênh lệch giữa khung pháp lý trong nước, nỗ lực kiểm soát của câu lạc bộ và hoạt động của các nền tảng đặt trụ sở ở nước ngoài tạo nên một khoảng trống, nơi giá vé bị đẩy lên mức kỷ lục mà vẫn tìm được người mua.