Reyna trong tính toán của Pochettino
Gio Reyna được chọn vào danh sách 26 cầu thủ dự World Cup của đội tuyển Mỹ, dù anh ít được thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ. Pochettino từng gọi Reyna là “trường hợp đặc biệt”, bởi năng lực và kỹ thuật của anh được đánh giá cao so với số phút thi đấu ít ỏi tại Borussia Mönchengladbach. Mùa vừa rồi, Reyna chỉ có 509 phút tại giải vô địch Đức nhưng vẫn kịp ghi một bàn và góp mặt ở cả năm trận cuối mùa.
Ở đội tuyển, Reyna đã có 9 bàn sau 36 lần ra sân, trong đó có bàn thắng vào lưới Paraguay, đối thủ đầu tiên của Mỹ tại World Cup sắp tới. Anh cũng đã được triệu tập ở đợt tập trung tháng 3 gần nhất, cho thấy Pochettino vẫn duy trì niềm tin vào anh trong vai trò một nhân tố có thể tạo khác biệt.
Ý nghĩa của lần trở lại World Cup
Reyna từng dự World Cup 2022 nhưng suýt bị loại khỏi giải vì vấn đề thái độ. Dù vậy, anh khẳng định đội tuyển vẫn là ưu tiên lớn nhất, nói rằng được gọi lên là “vinh dự” và “giấc mơ” khi có cơ hội đại diện cho Mỹ ở World Cup. Việc tiếp tục có tên trong danh sách lần này cho thấy quá khứ đã được gác lại ở mức độ nhất định, còn trọng tâm hiện tại là đóng góp chuyên môn.
Những mảnh ghép hỗ trợ quanh Reyna
Bên cạnh Reyna, Pochettino cũng chọn Brenden Aaronson, Mark McKenzie, Matt Turner và Sebastian Berhalter. Aaronson bước vào giải với mùa bóng được anh đánh giá là tốt nhất sự nghiệp tại Leeds, nơi anh ghi 4 bàn và có 5 kiến tạo ở giải Ngoại hạng Anh. McKenzie mang lại chiều sâu cho hàng thủ sau khi từng lỡ World Cup 2022 ở giai đoạn chốt danh sách cuối cùng.
Trên khung thành, Turner dù không còn là lựa chọn số một dưới thời Pochettino nhưng đang có phong độ cao tại New England Revolution, dẫn đầu giải nhà nghề Mỹ về số bàn thua ít hơn so với dự kiến từ các cơ hội đối mặt. Kinh nghiệm từng bắt chính ở World Cup trước giúp anh trở thành phương án đáng tin cậy trong khung gỗ.
Trường hợp Sebastian Berhalter và dấu mốc mới
Sebastian Berhalter, con trai cựu huấn luyện viên trưởng Gregg Berhalter, là một trong những cầu thủ được Pochettino ưa thích ở tuyến giữa. Anh đã đảm nhiệm vai trò quan trọng tại Gold Cup mùa hè trước, rồi liên tiếp được gọi ở các đợt tập trung tháng 9, 11 năm 2025 và tháng 3 năm 2026. Sự hiện diện của Sebastian bên cạnh Reyna trong cùng một đội hình cho thấy chương trình đội tuyển đã bước qua giai đoạn ồn ào sau World Cup 2022, tập trung vào lựa chọn nhân sự theo đóng góp gần đây.
Những cái tên tấn công phải đứng ngoài
Trong khi Reyna và Aaronson góp mặt, Diego Luna lại không được chọn dù anh là một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển Mỹ năm 2025. Luna đã chơi 17 trong 18 trận của đội tuyển năm đó, ghi 4 bàn, đồng thời có 4 bàn và 3 kiến tạo cho Real Salt Lake mùa này chỉ trong 608 phút. Anh từng gặp vấn đề cơ bắp nhưng nguồn tin cho biết anh đã sẵn sàng thi đấu, đội bóng chủ quản cũng giữ gìn anh vì hy vọng World Cup.
Zavier Gozo, đồng đội của Luna tại Real Salt Lake, cũng không có tên. Ở tuổi 19, anh vẫn chưa từng được gọi lên đội tuyển quốc gia, nên việc vắng mặt lần này phù hợp với vị thế “cơ hội nhỏ” của anh, dù phong độ tại câu lạc bộ đang rất ấn tượng.
Khung thời gian và bước chốt cuối cùng
Liên đoàn bóng đá Mỹ dự kiến công bố danh sách tại New York vào chiều thứ Ba, nhưng Pochettino không bị ràng buộc phải chốt toàn bộ 26 cái tên ngay thời điểm đó. Theo quy định, các đội phải nộp danh sách chính thức lên FIFA trước ngày 1 tháng 6. Sau hạn chót, chỉ những trường hợp chấn thương hoặc bệnh nặng mới được thay thế. Điều này cho phép ban huấn luyện giữ một khoảng linh hoạt nhỏ trước khi bước vào giải, dù những trụ cột như Reyna, Aaronson, Turner hay Sebastian Berhalter đã được thông báo quyết định.