Nhóm ứng viên thực sự
Giải đấu 48 đội sẽ mở màn tại Azteca ngày 11/6 và khép lại ở New Jersey ngày 19/7, nhưng lịch sử 96 năm cho thấy nhà vô địch gần như chắc chắn vẫn nằm trong nhóm rất hẹp. Chỉ tám đội từng nâng cúp, và các con số hiện tại tiếp tục củng cố trật tự ấy.
Máy tính dự đoán của Opta xếp Tây Ban Nha cao nhất với 16,1% khả năng vô địch, sau chức vô địch châu Âu 2024 cùng lối chơi tấn công sinh động, gây sức ép tầm cao và dứt điểm nhiều nhất vòng loại khu vực châu Âu. Pháp bám sát với tỷ lệ cược 9/2, sở hữu chiều sâu đội hình hiếm có ở mọi tuyến, từ hàng công Mbappé, Dembélé, Olise đến dàn dự bị tấn công chất lượng.
Anh được Opta chấm 11,2% cơ hội, đứng trong nhóm “cửa trên” sau hai lần liên tiếp vào chung kết Euro và vòng loại hoàn hảo với tám trận toàn thắng. Dù vậy, việc Thomas Tuchel loại những cái tên như Trent Alexander-Arnold, Phil Foden hay Cole Palmer khiến câu chuyện của Anh bớt trọn vẹn hơn trên giấy tờ.
Những ông lớn mang theo dấu hỏi
Bên dưới nhóm dẫn đầu, các cường quốc truyền thống lại bước vào giải với nhiều dấu hỏi hơn là sự chắc chắn. Brazil được đặt tỷ lệ 9/1 cho lần thứ sáu đăng quang, nhưng hành trình vòng loại khu vực Nam Mỹ khá chật vật khi chỉ đứng thứ năm. Carlo Ancelotti được kỳ vọng “kéo lái” lại con tàu, song chất lượng nhân sự và quyết định triệu tập Neymar 34 tuổi, rồi lại dính chấn thương bắp chân, khiến lựa chọn này bị soi xét.
Argentina ở mức 10/1, nhưng lần này không còn được nhìn như ứng viên số một. Lionel Scaloni giữ gần như nguyên bộ khung vô địch tại Qatar, đồng nghĩa đội hình đã già đi gần bốn năm. Lionel Messi bước sang tuổi 39 ngay trong vòng bảng, và yếu tố thể lực theo thời gian trở thành điểm phải tính đến trong hành trình bảo vệ ngôi vương.
Lằn ranh giữa “cửa trên” và “ngựa ô”
Ngay sau Argentina là nhóm đội có thể gây tiếng vang nhưng chưa được đặt ngang hàng với bộ ba Tây Ban Nha, Pháp, Anh. Bồ Đào Nha (10/1), Đức (12/1) và Hà Lan (16/1) đều được kỳ vọng tạo dấu ấn, dù Đức và Hà Lan không sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá cao như những thời kỳ rực rỡ trước đây.
Xa hơn nữa, khoảng cách về niềm tin thể hiện rất rõ qua tỷ lệ cược. Na Uy ở mức 33/1, Mỹ 66/1. Những con số này cho thấy ranh giới khá rõ giữa nhóm có khả năng thực tế chạm tay vào cúp và nhóm chỉ được xem là ẩn số thú vị.
Ngựa ô và giới hạn thực tế
Na Uy là cái tên được nhắc nhiều nhất trong nhóm “ngựa ô” sau vòng loại hoàn hảo, thắng cả tám trận. Erling Haaland ghi 16 bàn chỉ sau tám trận, gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác ở vòng loại châu Âu, kết hợp cùng sự sáng tạo của Martin Ødegaard ở tuyến giữa. Tuy nhiên, hàng thủ chưa đạt tầm của các ứng viên hàng đầu, và đây có thể là điểm chặn khiến Na Uy khó vươn tới ngôi vô địch.
Mỹ, với tỷ lệ 66/1, được xem là trường hợp “mơ mộng có giới hạn”. Đội tuyển của Mauricio Pochettino có lợi thế sân nhà và vừa thắng giao hữu Senegal với màn trình diễn tấn công hứng khởi. Dù vậy, đánh giá chung vẫn đặt họ ngoài nhóm sẵn sàng tranh cúp, ngay cả khi bầu không khí trên sân nhà có thể giúp họ bùng nổ trong từng trận đấu.