Những số áo trở thành huyền thoại ở MU

Chiếc băng đội trưởng: Mồi lửa cho bất mãn của Curtis Jones tại Liverpool?

Barcelona 2026/27: Bộ khung nào đủ sức chinh phục Champions League?

Tien Tai

Từ vực trụ hạng đến Champions League: Di sản khó quên của Eddie Howe

Quyết định sau một giai đoạn tự nhìn lại

Eddie Howe xác nhận rời vị trí huấn luyện viên trưởng Newcastle United sau gần 5 năm gắn bó. Nhà cầm quân người Anh cho biết ông đã dành nhiều tháng suy ngẫm về chặng đường tại St James’ Park trước khi đi đến kết luận rằng đây là thời điểm phù hợp để bước sang một bên, nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.

Newcastle sau đó xác nhận chấp nhận quyết định từ chức của Howe, đồng thời gửi lời cảm ơn vì những đóng góp đặc biệt mà ông mang lại cho câu lạc bộ kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng 11/2021.

Giữa vinh quang và mùa giải sa sút

Trong nhiệm kỳ của mình, Howe giúp Newcastle chấm dứt 70 năm chờ đợi một danh hiệu quốc nội lớn bằng chức vô địch Cúp Liên đoàn năm 2025. Nếu tính toàn bộ các danh hiệu lớn, đó là chiếc cúp đầu tiên của câu lạc bộ sau 56 năm, kể từ Inter-Cities Fairs Cup năm 1969.

Ông cũng 2 lần đưa Newcastle giành quyền tham dự Champions League, sau các mùa giải 2022/23 và 2024/25. Những thành tích ấy đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của đội bóng từ cuộc chiến trụ hạng trở lại nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Tuy nhiên, mùa giải gần nhất khép lại trong thất vọng khi Newcastle chỉ đứng thứ 12 tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng còn trải qua một kỳ chuyển nhượng nhiều biến động, với sự ra đi của những cầu thủ quan trọng và những bất đồng liên quan đến định hướng tuyển dụng nhân sự.

Trận thua 1-4 trước Bristol City tại Ashton Gate ngày 29/7/2026 trở thành lần cuối Howe dẫn dắt Newcastle. Dù vậy, thất bại trong trận giao hữu này không phải nguyên nhân trực tiếp khiến ông từ chức. Howe được cho là đã thông báo ý định rời đội với chủ sở hữu từ vài tuần trước, sau một thời gian dài cân nhắc tương lai.

Đặt lợi ích Newcastle lên trên bản thân

Trong thông điệp chia tay, Howe khẳng định ông luôn đặt lợi ích của Newcastle lên trước bản thân trong mọi quyết định và lần ra đi này cũng không phải ngoại lệ. Ông cho biết đã dành cuộc đời, trái tim và tâm hồn cho câu lạc bộ, làm việc với nguồn năng lượng không ngừng nghỉ trong gần 5 năm.

Howe tin rằng việc dừng lại ở thời điểm hiện tại là lựa chọn phù hợp cho cả bản thân ông lẫn Newcastle. Sau quãng thời gian nhiều áp lực, nhà cầm quân 48 tuổi chưa có ý định lập tức nhận công việc mới mà muốn nghỉ ngơi trước khi quyết định bước tiếp theo trong sự nghiệp.

Tình cảm dành cho thành phố và người hâm mộ

Howe gọi cơ hội dẫn dắt Newcastle là “đặc quyền của cả cuộc đời”. Ông thừa nhận rất khó diễn tả đầy đủ ý nghĩa của câu lạc bộ, thành phố và người hâm mộ đối với bản thân cùng gia đình.

Từ một đội bóng đứng trước nguy cơ xuống hạng khi ông tiếp quản, Newcastle vươn lên dự Champions League, góp mặt trong các trận chung kết và giành danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 70 năm. Howe khẳng định dù hành trình tại St James’ Park đã khép lại, Newcastle sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của ông.

0
3,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thu Hạnh

Inter vượt qua Manchester City trong trận giao hữu tại Hong Kong sau khi hòa 1-1 trong 90 phút và thắng 3-1 ở loạt sút luân lưu. Đội bóng của HLV Cristian Chivu không kiểm soát thế trận vượt trội, nhưng phòng ngự tập trung và bản lĩnh hơn ở thời điểm quyết định.

Hàng thủ Inter đứng vững trước sức ép

Inter khởi đầu không thuận lợi khi để Divin Mubama mở tỷ số ở phút 14. Antoine Semenyo tăng tốc bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của hàng thủ Inter trước khi căng ngang để Mubama đệm bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, đại diện Italy chỉ mất 6 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Aleksandar Stankovic phối hợp với Federico Dimarco, bóng bật ra sau một loạt tình huống lộn xộn trong vùng cấm và Benjamin Pavard nhanh chân dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, Manchester City gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Vitor Reis đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang ở phút 66, trong khi Ryan McAidoo có cú sút chân trái dội cột dọc ở khoảng phút 80. Inter chủ động lùi đội hình, giữ cự ly chặt chẽ và hạn chế khoảng trống trước vùng cấm. Bộ 3 trung vệ xuất phát gồm Pavard, Yann Bisseck và Carlos Augusto nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tuyến giữa với Stankovic, Nicolò Barella và Henrikh Mkhitaryan. Sau hàng loạt thay đổi nhân sự, Alessandro Bastoni, Matteo Marello, Christ Maye cùng thủ môn Ivan Provedel tiếp tục giúp Inter bảo toàn tỷ số 1-1.

Loạt luân lưu và sự khác biệt về bản lĩnh

Trên chấm 11 m, Manchester City đá hỏng 3 trong 4 lượt. Rayan Ait-Nouri sút vọt xà, Abdukodir Khusanov đưa bóng trúng cột dọc và Nico González bị Provedel cản phá. Claudio Echeverri là cầu thủ duy nhất của đội bóng Anh thực hiện thành công. Bên phía Inter, Piotr Zielinski, Mattia Mosconi và Edoardo Lavelli đều ghi bàn, trong khi Davide Frattesi không thắng được Gianluigi Donnarumma. Inter vì thế khép lại loạt sút với chiến thắng 3-1.

Kết quả giao hữu không phải thước đo quyết định trước mùa giải mới, nhưng khả năng chịu sức ép, duy trì cấu trúc phòng ngự và giữ sự bình tĩnh ở loạt luân lưu vẫn là những điểm tích cực đối với Inter.

Xem thêm
0
164 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Mohamed Salah khép lại 9 mùa giải tại Liverpool sau khi hai bên thống nhất kết thúc sớm năm cuối hợp đồng. Trở thành cầu thủ tự do từ tháng 7/2026, ngôi sao 34 tuổi lập tức thu hút sự quan tâm từ Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Tuy nhiên, đến ngày 1/8, Salah vẫn chưa chính thức lựa chọn đội bóng mới.

Sức hút từ Saudi Pro League

Al Ittihad hiện được xem là đội bóng Saudi Arabia theo đuổi Salah quyết liệt nhất. Tháng 9/2023, câu lạc bộ này từng đề nghị Liverpool 150 triệu bảng nhưng bị từ chối. Sau khi Salah rời Anfield, Al Ittihad đã nối lại kế hoạch chiêu mộ anh. Al Qadsiah được đánh giá là đối thủ duy nhất tại Saudi Pro League có đủ tiềm lực để cạnh tranh, trong khi Al Hilal, Al Nassr và Al Ahli được cho là không tích cực tham gia thương vụ.

Thổ Nhĩ Kỳ mở ra lựa chọn khác

Besiktas từng gửi đề nghị chính thức và có 3 cuộc gặp với phía Salah. Giám đốc bóng đá Önder Özen cho biết quá trình trao đổi ban đầu diễn ra thuận lợi, nhưng chậm lại từ ngày 21/7 khi hai bên thảo luận sâu về tiền lương, quyền hình ảnh và các khoản dành cho người đại diện. Besiktas sau đó tạm rời bàn đàm phán, khẳng định không đưa ra đề nghị mới để tránh phá vỡ giới hạn tài chính của câu lạc bộ. Dù vậy, đề nghị cuối cùng vẫn có thể được xem xét nếu phía Salah chấp thuận.

Trabzonspor tăng tốc, Besiktas chững lại

Trong lúc Besiktas chưa thể tháo gỡ vướng mắc, Trabzonspor bất ngờ tăng tốc. Theo Santi Aouna và Yağız Sabuncuoğlu, đội đứng thứ 3 Süper Lig mùa 2025/26 đã làm việc với người đại diện Ramy Abbas Issa và gửi đề nghị có thời hạn 2 năm, kèm mức lương 17 triệu euro mỗi mùa. Salah được cho là có phản hồi tích cực nhưng vẫn cần trao đổi với gia đình trước khi quyết định.

Dù các cuộc đàm phán đang tiến triển, Trabzonspor và Salah chưa công bố thỏa thuận chính thức. Vì thế, tương lai của ngôi sao người Ai Cập vẫn bỏ ngỏ giữa tiềm lực tài chính từ Saudi Arabia và cơ hội tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

Xem thêm
0
110 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Quỹ lương phần nào thể hiện tiềm lực tài chính và mức độ đầu tư của mỗi CLB. Mùa 2025/26, Real Madrid dẫn đầu khi trả trung bình 11,26 triệu euro cho mỗi cầu thủ đội một trong một năm, bỏ xa các đối thủ phía sau. Barcelona đứng thứ 2, tiếp đến là Manchester City, Bayern Munich, Arsenal, Paris Saint-Germain và Liverpool.

1. Real Madrid – 11,26 triệu euro

Real Madrid dẫn đầu với mức lương trung bình 11,26 triệu euro cho mỗi cầu thủ mỗi năm, tương đương khoảng 216.500 euro mỗi tuần. Con số này cao hơn Barcelona 3,35 triệu euro, tức chênh lệch khoảng 42%.

Đội bóng Hoàng gia có thể duy trì mức đãi ngộ này nhờ sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu cùng nguồn doanh thu rất lớn. Vì vậy, Real Madrid không chỉ đứng số một mà còn bỏ xa các CLB còn lại trong danh sách.

2. Barcelona – 7,91 triệu euro

Barcelona đứng thứ 2 với mức lương trung bình 7,91 triệu euro cho mỗi cầu thủ mỗi năm. Dù vẫn phải thận trọng trong chi tiêu và tiếp tục điều chỉnh quỹ lương, đội bóng xứ Catalunya vẫn thuộc nhóm có chế độ đãi ngộ cao nhất châu Âu.

Đáng chú ý, Barcelona xếp trên tất cả các CLB Premier League trong danh sách. Vị trí này thể hiện sức hút lớn của đội chủ sân Camp Nou, đồng thời cho thấy CLB vẫn sẵn sàng trả lương cao để giữ chân những trụ cột quan trọng.

3. Manchester City – 7,43 triệu euro

Manchester City là CLB Anh trả lương bình quân cao nhất, đạt 7,43 triệu euro mỗi cầu thủ mỗi năm. So với Real Madrid, mức này vẫn thấp hơn 3,83 triệu euro.

Man City duy trì một đội hình giàu chiều sâu, trong đó nhiều vị trí có hai phương án chất lượng cao. Việc liên tục gia hạn hợp đồng với các trụ cột cũng khiến mặt bằng lương tại sân Etihad luôn thuộc nhóm dẫn đầu châu Âu.

4. Bayern Munich – 7,38 triệu euro

Bayern Munich đứng thứ 4 với mức lương trung bình 7,38 triệu euro cho mỗi cầu thủ mỗi năm, chỉ kém Manchester City khoảng 50.000 euro. Vì vậy, mức đãi ngộ của hai đội gần như ngang nhau.

Bayern thường dành mức lương cao cho các trụ cột để duy trì vị thế tại Bundesliga và cạnh tranh ở Champions League. Tuy nhiên, đội bóng Đức đang siết chặt quỹ lương, đồng thời thận trọng hơn với những hợp đồng vượt quá mặt bằng chung của toàn đội.

5. Arsenal – 7,26 triệu euro

Arsenal đứng thứ 5 với mức lương trung bình 7,26 triệu euro cho mỗi cầu thủ mỗi năm. Họ chỉ kém Manchester City khoảng 170.000 euro, nên khoảng cách giữa hai CLB không đáng kể.

Quỹ lương của Arsenal tăng lên khi đội bóng liên tục gia hạn với các trụ cột và bổ sung những cầu thủ chất lượng để cạnh tranh danh hiệu. Sau nhiều năm ưu tiên tiết kiệm và phát triển cầu thủ trẻ, đội chủ sân Emirates đã sẵn sàng chi mạnh hơn để xây dựng một đội hình đủ sức đua đường dài.

6. Paris Saint-Germain – 7,17 triệu euro

Paris Saint-Germain đứng thứ 6 với mức lương trung bình 7,17 triệu euro cho mỗi cầu thủ mỗi năm. Con số này đã giảm so với thời điểm đội bóng cùng lúc sở hữu Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappé, nhưng vẫn nằm trong nhóm cao nhất châu Âu.

PSG hiện ưu tiên xây dựng đội hình trẻ, đồng đều và có chiều sâu hơn thay vì phụ thuộc vào một vài siêu sao. Dù đã giảm số hợp đồng có mức lương đặc biệt cao, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn phải duy trì chế độ đãi ngộ hấp dẫn để giữ chân các trụ cột.

7. Liverpool – 6,10 triệu euro

Liverpool đứng thứ 7 với mức lương trung bình 6,10 triệu euro cho mỗi cầu thủ mỗi năm, tương đương khoảng 117.300 euro mỗi tuần. Mức này thấp hơn Paris Saint-Germain hơn 1 triệu euro.

Đội chủ sân Anfield thường đưa tiền thưởng theo thành tích vào hợp đồng, nên mức lương cố định chưa thể hiện đầy đủ thu nhập thực tế của cầu thủ. Dù xếp cuối top 7, Liverpool vẫn là một trong ba đại diện Premier League góp mặt trong danh sách, bên cạnh Manchester City và Arsenal.

Real Madrid tạo ra khoảng cách rất lớn ở vị trí dẫn đầu, còn sáu CLB phía sau có mức lương không chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên, quỹ lương cao không đồng nghĩa chắc chắn thành công. Hiệu quả đầu tư vẫn phải được đánh giá bằng danh hiệu, doanh thu và khả năng duy trì tài chính ổn định trong dài hạn.

Xem thêm
0
90 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

MU từng chi tới 50 triệu bảng để chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka, nhưng chỉ thu về khoảng 15 triệu bảng khi bán anh. Khoản chênh lệch lớn khiến đây dễ bị xem là một thương vụ không thành công. Dù vậy, hậu vệ người Anh từng có những thời điểm chơi tốt tại Old Trafford và cũng không thay đổi quá nhiều sau khi ra đi. Anh thi đấu nổi bật hơn chủ yếu vì được đặt vào môi trường phù hợp và giao những nhiệm vụ đúng với điểm mạnh.

Bậc thầy phòng ngự một chọi một

Trong 5 năm khoác áo MU, Wan-Bissaka ra sân 190 trận, ghi 2 bàn và cùng đội giành EFL Cup 2022/23 cùng FA Cup 2023/24. Điểm mạnh lớn nhất của anh là khả năng đối đầu trực tiếp với các cầu thủ chạy cánh. Nhờ tốc độ, sải chân dài và những pha xoạc bóng chính xác, hậu vệ người Anh thường chiếm ưu thế trong các tình huống một chọi một.

Từ mùa 2017/18 đến tháng 4/2023, Wan-Bissaka thực hiện thành công 449 trong 571 pha tắc bóng, đạt tỷ lệ 78,6%. Anh đặc biệt hiệu quả khi phải lùi sâu, bám sát và ngăn chặn những cầu thủ có tốc độ cùng kỹ thuật tốt.

Dù vậy, MU cần nhiều hơn ở một hậu vệ phải. Khi đội bóng muốn kiểm soát bóng và chủ động tấn công, Wan-Bissaka bộc lộ hạn chế trong phối hợp ở không gian hẹp, chuyền bóng lên phía trước và hỗ trợ tấn công. Vì thế, Diogo Dalot dần được ưu tiên nhờ chơi linh hoạt hơn và xử lý bóng tốt hơn.

Tìm lại phong độ tại West Ham

Rời MU vào mùa hè 2024 giúp Wan-Bissaka lấy lại vị trí và duy trì nhịp thi đấu ổn định. Ngay trong mùa đầu khoác áo West Ham, anh ra sân 38 trận trên mọi đấu trường, gồm 36 trận tại Premier League, ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo.

Đáng chú ý, chỉ sau một mùa tại West Ham, Wan-Bissaka đã ghi số bàn bằng cả 5 năm chơi cho MU. Anh còn dẫn đầu Premier League với 66 pha cắt bóng và thực hiện thành công 64 lần rê bóng, nhiều nhất trong nhóm hậu vệ của giải. Màn trình diễn ổn định ấy giúp anh được người hâm mộ bầu chọn là Cầu thủ West Ham hay nhất mùa 2024/25.

Được đặt vào vai trò phù hợp

Tại West Ham, Wan-Bissaka không phải tham gia quá nhiều vào khâu tổ chức lối chơi. Anh được phép dâng cao khi có khoảng trống, chủ động dẫn bóng và tập trung vào thế mạnh lớn nhất là những tình huống tranh chấp trực tiếp.

Việc được ra sân đều đặn cũng giúp hậu vệ người Anh lấy lại sự tự tin. Từ 22 lần xuất hiện tại Premier League trong mùa cuối ở MU, anh tăng lên 36 trận ngay mùa đầu khoác áo West Ham. Khi có nhịp thi đấu ổn định, tốc độ, khả năng đeo bám và phòng ngự một chọi một của Wan-Bissaka được phát huy hiệu quả hơn.

Những hạn chế chưa được khắc phục

Mùa 2025/26 chứng kiến phong độ của Wan-Bissaka đi xuống. Anh chỉ có 2 kiến tạo sau 25 lần ra sân tại Premier League, trong khi số pha cắt bóng giảm từ 66 xuống còn 40. West Ham cũng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18 và phải xuống hạng.

Sau khi rời MU, Wan-Bissaka thi đấu tự tin và nổi bật hơn, nhưng anh vẫn chưa trở thành một hậu vệ phải toàn diện. Khả năng phòng ngự một chọi một tiếp tục là điểm mạnh, còn việc triển khai bóng và hỗ trợ tấn công vẫn thiếu ổn định. Chuyển tới West Ham là lựa chọn phù hợp với sự nghiệp của anh, nhưng môi trường mới chỉ giúp Wan-Bissaka phát huy tốt hơn sở trường, chứ chưa thể khắc phục hoàn toàn những hạn chế từng khiến anh mất vị trí tại Old Trafford.

Xem thêm
0
390 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Arne Slot vừa khước từ cơ hội dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, đồng thời không nhận đề nghị có mức đãi ngộ cao từ Al Ahli tại Saudi Pro League. HLV 47 tuổi vẫn ưu tiên trở lại làm việc ở một câu lạc bộ thuộc các giải đấu hàng đầu châu Âu, môi trường phù hợp hơn với định hướng nghề nghiệp của ông vào thời điểm này.

Ưu tiên nhịp sống bóng đá câu lạc bộ

Slot từng được Liên đoàn Bóng đá Hà Lan xem là ứng viên hàng đầu thay Ronald Koeman. Nhà cầm quân 63 tuổi rời ghế HLV sau khi đội tuyển Hà Lan bị Morocco loại ở vòng 32 đội World Cup 2026. Tuy nhiên, Slot đã thông báo với KNVB rằng ông muốn tiếp tục làm việc tại bóng đá cấp câu lạc bộ thay vì chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Quyết định này phù hợp với phong cách làm việc của Slot. Ông vẫn muốn trực tiếp huấn luyện, xây dựng chiến thuật và quản lý cầu thủ mỗi ngày, thay vì chỉ tập trung đội tuyển trong từng đợt thi đấu quốc tế.

Nhanh chóng từ chối Al Ahli

Al Ahli đã đưa Slot vào danh sách ứng viên thay Matthias Jaissle, người đang hoàn tất thủ tục chuyển sang dẫn dắt Newcastle. Đội bóng Saudi Pro League sẵn sàng dành cho cựu HLV Liverpool một đề nghị tài chính hấp dẫn, nhưng ông không muốn sang Trung Đông ở giai đoạn hiện tại.

Chờ cơ hội phù hợp tại châu Âu

Slot trở thành HLV tự do sau khi chia tay Liverpool ngày 30/5/2026. Trong 2 mùa giải tại Anfield, ông giúp đội bóng giành chức vô địch Premier League 2024/25 và tiếp tục đoạt vé dự Champions League ở mùa kế tiếp.

Một số câu lạc bộ tại Anh, Đức và Italy đã liên hệ với Slot, trong đó có Fulham và AC Milan. Dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan vẫn kiên nhẫn chờ đợi một dự án phù hợp tại các giải đấu lớn của châu Âu, thay vì vội vàng nhận công việc mới.

Xem thêm
0
73 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật