Bối cảnh vụ kiện và các bên liên quan
Tháng 3/2025, Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA), đứng đầu bởi huyền thoại Novak Djokovic đã đệ đơn kiện hàng loạt tổ chức quyền lực trong làng quần vợt, bao gồm ATP, WTA, ITF và ITIA, với cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực và độc quyền bất hợp pháp. Đến tháng 9, PTPA tiếp tục bổ sung ban tổ chức bốn giải Grand Slam vào hồ sơ kiện tụng, cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Động thái này phản ánh sự bất mãn sâu sắc của các tay vợt về cách thức quản lý, phân chia lợi ích và điều kiện thi đấu hiện nay.
Những cáo buộc và lập luận của PTPA
PTPA nhấn mạnh rằng các tay vợt chỉ nhận được khoảng 17% doanh thu từ các giải đấu, thấp hơn nhiều so với các môn thể thao khác như golf, bóng rổ hay bóng đá, nơi vận động viên được chia từ 35-50%. Đội luật sư của PTPA từng dẫn chứng: "Các tay vợt thực tế chỉ nhận khoảng 17% doanh thu giải đấu, trong khi các VĐV golf, bóng rổ và bóng đá nhận từ 35 đến 50%." Ngoài ra, PTPA còn chỉ trích lịch trình thi đấu dày đặc, điều kiện thi đấu khắc nghiệt và việc sử dụng bóng không đồng nhất, dễ gây chấn thương.
Phản ứng từ các tổ chức bị kiện
Trái ngược với thái độ hợp tác của Tennis Australia, ATP cho rằng vụ kiện là "vô căn cứ", còn WTA khẳng định luôn bảo vệ và phát triển quần vợt nữ. Sự đối đầu này cho thấy cuộc chiến pháp lý sẽ còn kéo dài và phức tạp, đặt ra nhiều câu hỏi về sự minh bạch và công bằng trong làng quần vợt chuyên nghiệp.