Khát vọng cải tổ hàng tiền vệ
Huấn luyện viên Ruben Amorim đã thể hiện rõ mong muốn nâng cấp tuyến giữa của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không mang lại kết quả như kỳ vọng. Đội bóng từng nhắm đến Carlos Baleba của Brighton, nhưng mức giá lên tới 115 triệu bảng mà đối tác đưa ra đã khiến thương vụ này nhanh chóng rơi vào bế tắc. Điều này cho thấy sự khó khăn của MU trong việc tiếp cận các mục tiêu chất lượng ở khu vực trung tuyến.
Những giải pháp tạm thời và sự chưa hài lòng
Hiện tại, Amorim buộc phải sử dụng Bruno Fernandes trong vai trò tiền vệ trụ bên cạnh Casemiro. Dù đôi lúc ông linh hoạt sử dụng Ugarte hoặc Mainoo, nhưng không ai trong số này thực sự đáp ứng được kỳ vọng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Sự thiếu ổn định và đột biến ở tuyến giữa khiến MU gặp khó trong việc kiểm soát thế trận, đặc biệt trước các đối thủ mạnh.
Chiến lược chuyển nhượng mới
Trước bối cảnh đó, MU đang cân nhắc chiêu mộ Joao Gomes của Wolves, một phương án được đánh giá là hợp lý cả về chuyên môn lẫn tài chính. Mức phí dự kiến khoảng 44 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với các mục tiêu khác như Baleba hay Elliot Anderson. Đây có thể là bước đi chiến lược giúp MU giải quyết bài toán phòng ngự từ xa, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình.