Xabi Alonso đã đồng ý dẫn dắt Chelsea trong bối cảnh đội bóng vừa hụt danh hiệu FA Cup sau thất bại 0-1 trước Manchester City và chỉ còn hai trận cuối mùa gặp Tottenham, Sunderland. Điểm nhấn không nằm ở thời điểm bổ nhiệm, mà ở cách Chelsea định vị vai trò của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trong cấu trúc quyền lực hiện tại.
Chức danh “quản lý” và giới hạn quyền lực
Chelsea chủ động trao cho Alonso chức danh “quản lý” thay vì “huấn luyện viên trưởng”. Đây là bước đi thể hiện sự tin tưởng vào tố chất thủ lĩnh của ông, đồng thời khẳng định tiếng nói của Alonso trong các định hướng chung của câu lạc bộ, đặc biệt là trên thị trường chuyển nhượng. Ông sẽ tham gia sâu vào kế hoạch mua sắm hè này, khi Chelsea dự kiến bổ sung 3 đến 4 tân binh, ưu tiên một trung vệ và mọi quyết định đều có sự tham vấn chặt chẽ từ tân thuyền trưởng.
Ban giám đốc vẫn nắm khung, Alonso nắm chuyên môn
Dù vậy, cấu trúc lãnh đạo bóng đá tại Stamford Bridge không thay đổi. Các giám đốc thể thao, những người trực tiếp tham gia quá trình bổ nhiệm Alonso, vẫn giữ vai trò trung tâm. Điều này buộc cựu danh thủ Tây Ban Nha phải vận hành trong cơ chế phối hợp, thay vì toàn quyền quyết định mọi vấn đề. Bù lại, trên sân cỏ, Alonso được trao toàn quyền về chuyên môn. Ông khẳng định sẵn sàng sử dụng hệ thống 4 hậu vệ, linh hoạt điều chỉnh chiến thuật theo nhân sự Chelsea, chứ không đóng khung vào sơ đồ 3 hậu vệ như giai đoạn làm việc tại Bayer Leverkusen. Tỷ lệ thắng hơn 70% trong 34 trận dẫn dắt Real Madrid cùng những đánh giá tích cực từ Bernabeu là cơ sở để Chelsea tin rằng sự kết hợp giữa quyền lực mới và khung cũ có thể tạo nên một giai đoạn khác biệt.