Scaloni vẫn là ưu tiên của AFA
Claudio “Chiqui” Tapia vẫn muốn Lionel Scaloni tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina sau World Cup 2026. Trước giải đấu, Chủ tịch AFA đã thúc đẩy các cuộc trao đổi nhằm gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên 48 tuổi ít nhất đến World Cup 2030. Hai bên thậm chí được cho là đã tiến gần một thỏa thuận trước khi giải đấu khởi tranh.
Tuy nhiên, chưa có nguồn đáng tin cậy xác nhận Tapia từng tuyên bố “kế hoạch A, B, C đều là Scaloni”. Quan điểm nhất quán của AFA vẫn là ưu tiên giữ người đã xây dựng chu kỳ thành công nhất của Argentina trong nhiều năm, nhưng quyết định cuối cùng giờ phụ thuộc nhiều hơn vào chính Scaloni.
Giới hạn của sự níu giữ
Tình hình thay đổi rõ rệt sau trận chung kết World Cup 2026. Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ, còn Scaloni xuất hiện trong buổi họp báo với trạng thái xúc động mạnh. Ông xác nhận sẽ hoàn thành hợp đồng đến tháng 12/2026 nhưng nói rằng sau thời điểm đó “có lẽ sẽ dừng lại”.
Phát biểu này khiến kế hoạch gia hạn từng được chuẩn bị trước World Cup trở nên không chắc chắn. Scaloni muốn dành thời gian suy nghĩ trước khi quyết định có tiếp tục một chu kỳ nữa hay không. Với AFA, mong muốn giữ ông vẫn còn nguyên, nhưng việc gia hạn chỉ có ý nghĩa nếu bản thân huấn luyện viên vẫn còn động lực và tin rằng đội tuyển có thể tiếp tục phát triển.
4 danh hiệu làm nền cho niềm tin
Scaloni bắt đầu dẫn dắt Argentina với vai trò tạm quyền vào năm 2018 trước khi được trao công việc lâu dài. Trong 8 năm, ông giúp đội tuyển giành Copa América 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa América 2024.
Chuỗi 4 danh hiệu biến giai đoạn của Scaloni thành một trong những thời kỳ thành công nhất lịch sử đội tuyển Argentina. Quan trọng hơn, ông đưa đội vào 2 trận chung kết World Cup liên tiếp, vô địch năm 2022 và giành ngôi á quân năm 2026. Chính thành tích này giải thích vì sao AFA chưa có lý do chuyên môn để chủ động tìm người thay thế.
Ngã rẽ sau World Cup 2026
Trước giải, hợp đồng mới đến World Cup 2030 từng được xem là kịch bản khả thi. Sau trận thua Tây Ban Nha, tương lai lại phụ thuộc vào quyết định cá nhân của Scaloni nhiều hơn bất kỳ cuộc thương lượng nào.
Hợp đồng hiện tại kết thúc vào tháng 12/2026 và Scaloni đã cam kết làm việc đến thời điểm đó. Những tháng còn lại sẽ là khoảng thời gian để ông đánh giá liệu mình còn muốn bắt đầu thêm một chu kỳ 4 năm hay không. AFA vẫn muốn giữ huấn luyện viên đã đưa Argentina trở lại vị thế hàng đầu thế giới, nhưng ở thời điểm hiện tại chưa thể xem việc Scaloni dẫn đội tại World Cup 2030 là điều chắc chắn.