Miura 59 tuổi ghi bàn sau gần 4 năm, tiếp tục viết nên câu chuyện không tuổi

5 thủ môn có giá trị cao nhất thế giới: Sao Barca đọ tài với Donnarumma

Đinh Quang Kiệt sẽ là lời giải "bóng bổng" của Việt Nam trước Indonesia?

Đăng Triệu

Ronaldo dừng giấc mơ World Cup, cánh cửa Euro 2028 vẫn chưa khép lại?

Nỗi hụt hẫng ở World Cup 2026 và tuyên bố gây tranh luận

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng nâng cúp vàng thế giới của Cristiano Ronaldo. Mikel Merino ghi bàn duy nhất ở phút bù giờ, khiến Bồ Đào Nha dừng bước và khép lại kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của tiền đạo 41 tuổi.

Ronaldo ghi 3 bàn tại giải, nâng tổng thành tích của anh lên 11 bàn qua 6 kỳ World Cup. Trong đó, anh lần đầu lập công ở một trận đấu loại trực tiếp, nhưng vẫn phải rời Bắc Mỹ mà chưa thể chinh phục danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập.

Ronaldo đã khẳng định trước trận gặp Tây Ban Nha rằng đây là kỳ World Cup cuối cùng của mình, rồi nhắc lại điều đó sau khi Bồ Đào Nha bị loại. Tuyên bố ấy lập tức được nhiều người hiểu như dấu hiệu cho một cuộc chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, Ronaldo chưa xác nhận giã từ bóng đá quốc tế và cho biết quyết định về tương lai có thể được đưa ra sau.

Cách đọc khác của Chris Waddle

Trong cuộc trao đổi với OLBG, Chris Waddle chú ý đến việc Ronaldo chỉ nói đây là World Cup cuối cùng, chứ không tuyên bố kết thúc toàn bộ sự nghiệp quốc tế. Từ cách diễn đạt đó, cựu tuyển thủ Anh cho rằng cánh cửa tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Theo Waddle, Ronaldo luôn được thúc đẩy bởi những kỷ lục và cột mốc cá nhân, nên việc dừng hẳn ở cấp độ đội tuyển có thể không phải lựa chọn dễ dàng. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng tiền đạo 41 tuổi không đề cập đến Euro khi nói về tương lai, qua đó đặt ra khả năng anh vẫn hướng tới Euro 2028.

Dù vậy, đây mới chỉ là cách suy luận của Waddle. Ronaldo chưa công khai kế hoạch tham dự Euro 2028, còn đội tuyển Bồ Đào Nha cũng chưa đưa ra định hướng cụ thể về vai trò của anh sau World Cup.

Giới hạn thể lực đã lộ rõ

Dù để ngỏ khả năng Ronaldo tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha, Waddle thừa nhận World Cup 2026 đã bộc lộ những giới hạn về thể lực của tiền đạo này. Theo ông, Ronaldo không còn phù hợp với việc liên tục đá chính và phải duy trì cường độ trong suốt 90 phút.

Waddle cho rằng HLV Roberto Martinez có thể ưu tiên một trung phong trẻ hơn trong đội hình xuất phát, sau đó sử dụng Ronaldo ở khoảng 30 phút cuối. Khi ấy, kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí và sức ép từ tên tuổi của anh vẫn đủ khiến các hàng phòng ngự phải dè chừng.

Đây không phải lần đầu Waddle đưa ra quan điểm như vậy. Ngay từ Euro 2024, ông từng đề xuất Ronaldo được sử dụng như một quân bài tạo đột biến từ ghế dự bị thay vì mặc nhiên đá chính.

Cách nhìn này không phủ nhận những đóng góp của Ronaldo, mà đặt lại câu hỏi về vai trò phù hợp khi anh đã bước sang tuổi 41. Nếu chấp nhận giảm thời lượng thi đấu, tiền đạo của Al Nassr vẫn có thể hiện diện ở đội tuyển trong một vị thế khác.

Euro 2028 và cột mốc tuổi 43

Điểm tựa lớn nhất cho giả thuyết Ronaldo dự Euro 2028, theo Waddle, là khát vọng chinh phục những kỷ lục mới. Ronaldo đã trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup và vẫn tiếp tục nâng cao hàng loạt cột mốc trong màu áo Bồ Đào Nha.

Nếu góp mặt tại Euro 2028, Ronaldo sẽ 43 tuổi. Khi đó, anh có cơ hội vượt qua kỷ lục của Pepe để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu tại một vòng chung kết Euro. Tuy nhiên, khả năng này còn phụ thuộc vào phong độ, thể trạng và lựa chọn chuyên môn của ban huấn luyện Bồ Đào Nha trong 2 năm tới.

World Cup 2026 đã khép lại với nỗi buồn, nhưng chưa đồng nghĩa sự nghiệp quốc tế của Ronaldo cũng kết thúc. Theo cách diễn giải của Waddle, giấc mơ World Cup đã dừng lại, còn cánh cửa Euro 2028 vẫn chưa bị đóng hoàn toàn. Quyết định bước tiếp hay dừng lại cuối cùng vẫn thuộc về Ronaldo.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Đặt dấu chấm hết cho quá khứ

Rúben Amorim khẳng định quãng thời gian dẫn dắt Manchester United đã thuộc về quá khứ. Trong phát biểu mới nhất tại AC Milan, ông cho rằng đó là một câu chuyện khác và hiện tại cần dồn toàn bộ sự tập trung cho thử thách mới tại Italy.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không muốn tiếp tục bị cuốn vào những tranh luận kéo dài về giai đoạn tại Old Trafford. Dù vậy, ông vẫn nhìn lại trải nghiệm này như một bài học quan trọng, thay vì cố gắng phủ nhận hoặc đổ trách nhiệm cho hoàn cảnh.

Nhìn lại để bước tiếp

Amorim thừa nhận ông đã mắc sai lầm trong 14 tháng làm việc tại Manchester United. Tuy nhiên, ông cho rằng rất khó liệt kê đầy đủ từng vấn đề nếu không giải thích toàn bộ bối cảnh của quãng thời gian đó.

Điều Amorim nhấn mạnh là ông đã học được rất nhiều và hiểu rằng có không ít việc bản thân lẽ ra có thể xử lý tốt hơn. Manchester United thông báo ông rời vị trí huấn luyện viên trưởng vào ngày 5/1/2026, khi đội đang đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh.

Trước đó, mùa giải đầu tiên của Amorim tại Old Trafford kết thúc đầy thất vọng. Manchester United đứng thứ 15 tại Ngoại hạng Anh và thua Tottenham trong trận chung kết Europa League, qua đó không giành vé dự cúp châu Âu mùa tiếp theo.

Sai lầm trở thành bài học

Thay vì né tránh quá khứ, Amorim coi những điều chưa làm tốt tại Manchester United là kinh nghiệm cần thiết cho chặng đường tiếp theo. Ông tin các sai lầm đã giúp mình trưởng thành và có thể trở thành một huấn luyện viên tốt hơn tại AC Milan.

Theo Amorim, mỗi trải nghiệm đều buộc người làm nghề phải tìm ra môi trường và cách làm việc phù hợp để tiến lên một trình độ khác. Đó cũng là tư tưởng ông mang theo khi bắt đầu công việc mới tại sân San Siro.

Tự hào về cơ hội tại Old Trafford

Dù kết thúc không như mong đợi, Amorim vẫn khẳng định ông rất tự hào khi từng dẫn dắt Manchester United. Nhà cầm quân 41 tuổi cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa có cơ hội trực tiếp gửi lời tới người hâm mộ đội bóng sau khi bị sa thải.

Amorim không phủ nhận những thất bại tại Manchester, nhưng cũng không muốn chúng chi phối hành trình mới. AC Milan chính thức bổ nhiệm ông làm huấn luyện viên trưởng ngày 16/6/2026, mở ra công việc đầu tiên của Amorim kể từ khi rời Ngoại hạng Anh.

Tại Milan, ông đặt mục tiêu vận dụng những bài học từ Old Trafford để xây dựng một đội bóng có bản sắc rõ ràng, thi đấu chủ động và trở lại cuộc đua danh hiệu. Quá khứ tại Manchester United không bị xóa bỏ, nhưng với Amorim, đó giờ là nền tảng để ông bước tiếp thay vì gánh nặng phải mang theo.

Xem thêm
0
554 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Thông điệp dứt khoát từ lãnh đạo

Giám đốc điều hành Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, khẳng định Michael Olise và Luis Díaz không nằm trong diện có thể rời câu lạc bộ trước mùa giải 2026/27. Ông mô tả những tin đồn liên quan đến tương lai của 2 cầu thủ là “đáng kinh ngạc” và khác xa sự thật.

Riêng với Olise, Dreesen xác nhận Bayern chưa nhận được bất kỳ đề nghị hay cuộc liên hệ nào về khả năng chuyển nhượng. Phát biểu này nhằm bác bỏ những thông tin cho rằng tuyển thủ Pháp có thể chia tay đội đương kim vô địch Bundesliga trong mùa hè 2026.

Olise trong kế hoạch dài hạn

Dreesen nhấn mạnh Olise vẫn còn 3 năm hợp đồng, đến ngày 30/6/2029. Đây là cơ sở để Bayern giữ thế chủ động và bác bỏ những đồn đoán về khả năng cầu thủ 24 tuổi ra đi.

Mùa giải 2025/26, Olise tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hành trình vô địch Bundesliga của Bayern. Anh ghi 15 bàn và có 19 kiến tạo sau 32 lần ra sân, dẫn đầu giải đấu về số đường chuyền thành bàn.

Tại World Cup 2026, Olise còn phá kỷ lục kiến tạo trong một kỳ World Cup của Pelé. Thành tích ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển càng củng cố vị trí của anh trong kế hoạch lâu dài tại sân Allianz Arena.

Díaz và dấu ấn trong mùa đầu tiên

Khi được hỏi liệu Bayern có cân nhắc bán Luis Díaz hay không, Dreesen lập tức bác bỏ. Ông cho rằng câu lạc bộ sẽ trở nên “ngốc nghếch” nếu chia tay một cầu thủ vừa có mùa giải đầu tiên đầy hiệu quả.

Tại Bundesliga 2025/26, Díaz ghi 15 bàn và có 14 kiến tạo sau 32 trận. Những con số này giúp cầu thủ người Colombia nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công Bayern, đồng thời tạo nên sự bổ trợ hiệu quả với Olise ở 2 cánh.

Sự háo hức trước mùa giải mới

Dreesen mô tả Bayern đang sở hữu một đội hình “tuyệt vời” và bày tỏ sự háo hức trước mùa giải mới. Thay vì nghĩ đến việc bán các trụ cột, lãnh đạo đội bóng muốn sớm chứng kiến Olise, Díaz cùng các đồng đội trở lại sân và tiếp tục ghi bàn.

Cả Olise và Díaz dự kiến sớm trở lại tập luyện trước mùa giải. Huấn luyện viên Vincent Kompany đang chuẩn bị lực lượng cho trận Siêu cúp Franz Beckenbauer gặp Borussia Dortmund vào ngày 22/8/2026 tại sân Signal Iduna Park.

Thông điệp từ Dreesen vì thế rất rõ ràng: Bayern không có kế hoạch chia tay 2 cầu thủ chạy cánh hàng đầu. Olise và Díaz tiếp tục được xem là những mắt xích quan trọng trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch Bundesliga và cạnh tranh các danh hiệu lớn ở mùa giải 2026/27.

Xem thêm
0
162 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Khởi đầu mới sau 2 mùa trắng tay

Real Madrid bước vào mùa giải 2026/27 dưới sức ép lớn sau 2 mùa liên tiếp không giành được La Liga, Cúp Nhà vua hoặc Champions League. Dù từng đoạt Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa trong năm 2024, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn không thể hài lòng khi liên tục thất thế ở những đấu trường được ưu tiên cao nhất.

Florentino Pérez vừa tái đắc cử Chủ tịch Real Madrid đến năm 2030 và nhanh chóng triển khai kế hoạch tăng cường đội hình. Mục tiêu của ban lãnh đạo là đưa câu lạc bộ trở lại vị thế cạnh tranh mạnh mẽ tại Tây Ban Nha lẫn châu Âu, sau khi Barcelona giành La Liga trong 2 mùa liên tiếp.

Trung tâm của kế hoạch này là quyết định đưa José Mourinho trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng. Real Madrid công bố bổ nhiệm chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngày 11/6/2026, với hợp đồng kéo dài đến ngày 30/6/2029. Cá tính mạnh, kinh nghiệm quản lý phòng thay đồ và thành tích trong nhiệm kỳ đầu khiến Mourinho được kỳ vọng sẽ nhanh chóng khôi phục tính kỷ luật và tinh thần chiến thắng tại Bernabéu.

Đội hình nhiều ngôi sao và áp lực vô hình

Song song với việc bổ nhiệm Mourinho, Real Madrid thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng trên nhiều tuyến. Marc Cucurella được đưa về cho vị trí hậu vệ trái, Denzel Dumfries bổ sung sức mạnh bên cánh phải, còn Ibrahima Konaté gia cố trung tâm hàng phòng ngự. Bernardo Silva mang đến thêm kinh nghiệm và khả năng sáng tạo cho tuyến giữa.

Yan Diomande cũng được Real Madrid theo đuổi để tăng tốc độ và khả năng tạo đột biến trên hàng công. Tuy nhiên, do thương vụ vẫn đang trong quá trình hoàn tất theo những thông tin mới nhất, cầu thủ này chưa nên được xem là một phần chắc chắn trong đội hình chính thức của Mourinho.

Sơ đồ 4-2-3-1 được nhắc đến như một trong những phương án mà Mourinho có thể sử dụng, nhưng hệ thống thi đấu vẫn chưa được xác lập. Real Madrid hiện có chiều sâu đáng kể, từ Thibaut Courtois trong khung thành, hàng thủ được bổ sung nhiều nhân tố mới đến tuyến giữa giàu lựa chọn. Ở phía trên, Jude Bellingham có thể hỗ trợ Kylian Mbappé, Vinicius Junior cùng các phương án tấn công khác.

Tương lai Vinicius Junior chưa hoàn toàn ngã ngũ

Vinicius Junior vẫn là một trong những vấn đề quan trọng mà Real Madrid phải giải quyết. Hợp đồng của cầu thủ người Brazil chỉ còn thời hạn đến ngày 30/6/2027, trong khi Arsenal đã tìm hiểu khả năng thực hiện một thương vụ lớn. Tuy nhiên, đội bóng Anh chưa gửi đề nghị chính thức.

Những thông tin mới nhất cho biết Mourinho muốn giữ Vinicius trong kế hoạch của mình, còn Real Madrid đang thúc đẩy quá trình đàm phán gia hạn. Vì vậy, đội bóng Tây Ban Nha hiện không có ý định dễ dàng để một trong những ngôi sao quan trọng nhất ra đi. Dù vậy, khi hợp đồng mới chưa được ký kết, tương lai của Vinicius vẫn chưa thể xem là đã được giải quyết hoàn toàn.

Danh hiệu trở thành yêu cầu bắt buộc

Việc sở hữu lực lượng giàu chiều sâu khiến áp lực dành cho Mourinho tăng lên đáng kể. Với Real Madrid, mục tiêu không chỉ là cải thiện thành tích mà còn phải giành lại La Liga sau 2 mùa liên tiếp đứng sau Barcelona. Tại Champions League, đội bóng cũng được kỳ vọng trở lại cuộc đua vô địch thay vì dừng bước sớm như mùa trước.

Chiếc ghế huấn luyện viên tại Bernabéu luôn đi kèm những yêu cầu khắt khe. Mourinho có hợp đồng 3 năm, nhưng thời hạn trên giấy không bảo đảm sự an toàn nếu kết quả không đáp ứng kỳ vọng. Ông cần nhanh chóng biến một đội hình nhiều ngôi sao thành tập thể cân bằng, ổn định và đủ sức giành danh hiệu ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại Madrid.

Xem thêm
0
153 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng B AFF Cup 2026 sau chiến thắng 4-0 trước Lào. Trong khi đó, Myanmar cũng trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp nhờ thắng Philippines 4-1. Ba đội dẫn đầu hiện chỉ hơn kém nhau 3 điểm, nhưng do chưa thi đấu cùng số trận, cục diện bảng B vẫn còn rất khó lường.

Malaysia nắm lợi thế lớn

Malaysia dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Họ đang hơn Thái Lan và Myanmar 3 điểm, nhưng Thái Lan mới thi đấu một trận. Vì thế, Malaysia chưa thể yên tâm với ngôi đầu, dù đã tạo được lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ở trận gặp Lào, Malaysia gặp nhiều khó khăn trong phần lớn hiệp một và chỉ khai thông thế bế tắc ở phút 45 nhờ bàn thắng của Paulo Josué sau đường căng ngang của Pavithran Gunalan. Sang hiệp hai, Endrick nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 57. Sau đó, Viengxay Sidavong phản lưới trước khi Wan Kuzain ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0.

Ba bàn thắng trong hiệp hai giúp Malaysia khép lại trận đấu theo cách thuyết phục. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Thái Lan ở lượt tiếp theo mới là thử thách lớn và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu bảng B.

Myanmar trở lại cuộc đua

Myanmar vươn lên vị trí thứ 3 với 3 điểm, bằng Thái Lan nhưng xếp sau do kém hiệu số và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Chiến thắng 4-1 trên sân Philippines giúp đội bóng này nâng hiệu số lên +2, đồng thời tạo khoảng cách 3 điểm với chính đối thủ phía sau.

Kyaw Min Oo mở tỷ số ngay phút 7, trước khi Than Paing nhân đôi cách biệt ở phút 28. Philippines rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ bàn thắng của Jarvey Gayoso ở phút 68, nhưng Myanmar vẫn giữ được thế trận. Cuối trận, Win Naing Tun và Than Paing lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 4-1.

Chiến thắng trước Philippines giúp Myanmar lấy lại tinh thần sau thất bại trước Malaysia, đồng thời trở lại cuộc đua giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, họ đã thi đấu 2 trận và vẫn kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm. Vì vậy, thầy trò Jørn Andersen cần thắng các trận còn lại để duy trì hy vọng đi tiếp.

Philippines và Lào gần như hết cơ hội

Philippines đứng thứ 4 với 0 điểm, kém Myanmar 3 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Tuy nhiên, thất bại 1-4 trên sân nhà khiến họ chịu bất lợi lớn về hiệu số. Để duy trì cơ hội vào bán kết, Philippines buộc phải thắng các trận còn lại và chờ các đối thủ cạnh tranh sẩy chân.

Lào đứng cuối bảng sau 2 trận toàn thua, chưa ghi bàn và đã để thủng lưới 9 lần. Với 0 điểm cùng hiệu số -9, đội bóng này đã hết cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, Philippines cũng ở rất gần nguy cơ bị loại sau khởi đầu thất vọng.

Xem thêm
0
153 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Trọng tâm là sự tôn trọng

Lisandro Martínez khẳng định đội tuyển Argentina không có ý thiếu tôn trọng Tây Ban Nha sau thất bại 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026. Trước làn sóng chỉ trích nhắm vào thái độ của đội nhà, trung vệ thuộc biên chế Manchester United nhấn mạnh Argentina luôn dành sự tôn trọng cho các đối thủ.

Martínez cho biết sau trận đấu, các cầu thủ Argentina đã chào toàn bộ thành viên đội tuyển Tây Ban Nha và ban huấn luyện của họ. Theo anh, điều này trái ngược với những cáo buộc cho rằng đội bóng Nam Mỹ không chấp nhận thất bại hoặc cố tình xem nhẹ nhà vô địch thế giới.

Giải thích hình ảnh gây tranh cãi

Martínez phải lên tiếng sau khi hình ảnh một số cầu thủ Argentina đứng quay lưng về phía bục trao cúp được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Khoảnh khắc này khiến đội bóng của Lionel Scaloni bị nhiều người chỉ trích vì cho rằng họ thiếu tinh thần thể thao khi Tây Ban Nha nâng cúp.

Tuy nhiên, Martínez giải thích thời điểm đó các cầu thủ Argentina đang quay về khu vực khán đài để hát cùng người hâm mộ đội nhà. Theo trung vệ 28 tuổi, đây là cách toàn đội thể hiện sự trân trọng với những cổ động viên đã đồng hành trong suốt giải đấu, chứ không phải hành động nhằm phản đối lễ đăng quang của Tây Ban Nha.

Anh nhấn mạnh một khung hình riêng lẻ không thể phản ánh đầy đủ những gì diễn ra trên sân. Argentina đã chào các cầu thủ và ban huấn luyện Tây Ban Nha sau trận, trước khi ở lại chia sẻ cảm xúc với người hâm mộ của mình.

Bực mình trước cáo buộc kiêu ngạo

Trung vệ của Manchester United thừa nhận anh cảm thấy hơi bực trước những lời công kích hướng về đội tuyển Argentina. Martínez cho rằng những người nuôi dưỡng sự thù ghét đối với đội bóng không có lý do thực sự để làm như vậy.

Anh cũng bác bỏ nhận định Argentina là một tập thể kiêu ngạo. Theo Martínez, những cáo buộc đó nói lên nhiều hơn về góc nhìn của người đưa ra lời chỉ trích, trong khi Argentina luôn cố gắng tôn trọng mọi đối thủ mà họ từng đối đầu.

Dù vậy, lời giải thích của Martínez không xóa đi những tranh cãi khác sau trận chung kết. Một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Argentina đã tham gia các vụ va chạm trên sân. Vì thế, phát biểu của anh chủ yếu nhằm làm rõ hình ảnh cả đội quay về phía khán đài, thay vì phủ nhận toàn bộ những sự cố xảy ra sau tiếng còi mãn cuộc.

Chấp nhận chiến thắng của Tây Ban Nha

Dù thất vọng vì không thể bảo vệ chức vô địch, Martínez thừa nhận Tây Ban Nha giành chiến thắng xứng đáng. Đội tuyển của Luis de la Fuente đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng của Ferran Torres, qua đó lần thứ 2 vô địch World Cup.

Thông điệp mà Martínez muốn gửi đi là Argentina không phủ nhận thành công của Tây Ban Nha. Anh chỉ muốn làm rõ rằng việc các cầu thủ quay lưng về phía bục trao cúp xuất phát từ mong muốn ở lại với người hâm mộ, không phải một hành động có chủ ý nhằm hạ thấp nhà vô địch.

Xem thêm
0
456 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật