MU bán McTominay mua Ugarte, sai lầm không đơn giản như nhiều người nghĩ

Carrick không sai khi từ chối pressing cao, MU thua Como vì điều gì?

Fabregas cao tay hơn Carrick, Como bóc trần vấn đề lớn

Đăng Triệu

Real dưới thời Mourinho: không ai được “bảo kê” suất đá chính

Không ai “được bảo kê” trong phòng thay đồ

José Mourinho đặt ra nguyên tắc rất rõ trước trận Real Madrid gặp RB Leipzig tại Champions League: không cầu thủ nào mặc nhiên có suất đá chính. Khi được hỏi Vinícius Junior có phải cái tên bất khả xâm phạm hay không, ông trả lời rằng thứ duy nhất không thể đụng đến là logo Real Madrid.

Băng đội trưởng, danh tiếng, số năm gắn bó hay mức phí chuyển nhượng đều không quyết định vị trí trong đội hình. Với Mourinho, màn trình diễn trên sân mới là tiêu chuẩn quan trọng nhất.

Vinícius trở lại nhưng sức ép chưa biến mất

Mourinho đã xác nhận Vinícius sẽ đá bên cánh trái trước RB Leipzig. Đây là cơ hội quan trọng với cầu thủ Brazil trong bối cảnh anh đang trải qua giai đoạn đầu mùa khó khăn.

Vinícius mới có 1 bàn và 3 kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường. Anh đồng thời phải chấp hành án treo giò 4 trận tại La Liga sau tình huống kéo tóc Nathan Saliba trong chiến thắng 1-0 trước Villarreal và những phản ứng với trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ. Án phạt không áp dụng ở Champions League nên Vinícius vẫn đủ điều kiện thi đấu trước Leipzig.

Ở trận thắng AS Roma 4-3 tuần trước, anh đá 58 phút nhưng không tạo được ảnh hưởng đáng kể trước khi nhường chỗ cho Endrick. Real khi đó còn bị dẫn 3-1 đến phút 83, nhưng Carlos Espí, Endrick và Antonio Rüdiger ghi liền 3 bàn trong 7 phút để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Diomande tạo sức ép trực tiếp

Vị trí của Vinícius càng được chú ý bởi sự tiến bộ nhanh của Yan Diomande. Cầu thủ 19 tuổi đã góp 2 bàn và 2 kiến tạo trong 3 trận gần nhất sau khi trở về từ đợt tập trung đội tuyển.

Diomande gia nhập Real Madrid từ RB Leipzig trong mùa hè với mức phí được cho là 125 triệu euro, chưa tính phụ phí. Nếu các con số được công bố trên truyền thông chính xác, đây là thương vụ đắt nhất lịch sử câu lạc bộ.

Mourinho chưa xác nhận Diomande có đá chính trước đội bóng cũ hay không. Ông chỉ nói Vinícius chắc chắn xuất phát bên trái, còn Diomande vẫn chưa biết mình có tên trong đội hình chính. Chính sự cạnh tranh ấy khiến thông điệp về việc không có cầu thủ bất khả xâm phạm mang ý nghĩa trực tiếp hơn.

Sự bảo vệ luôn đi kèm điều kiện

Mourinho vẫn dành sự tin tưởng cho Vinícius trong giai đoạn tiền đạo Brazil chưa đạt phong độ tốt nhất. Việc ông tiếp tục trao suất đá chính tại Champions League là bằng chứng cụ thể.

Nhưng sự ủng hộ không đồng nghĩa Vinícius được bảo đảm vị trí lâu dài. Mourinho nhấn mạnh một cầu thủ chỉ có thể tiến gần trạng thái không thể thay thế bằng chính những gì anh ta thể hiện trong trận đấu.

Nguyên tắc ấy không dành riêng cho Vinícius. Real Madrid hiện có nhiều lựa chọn tấn công với Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick, Yan Diomande cùng những cầu thủ có thể thay đổi vị trí. Mourinho vì thế có đủ nhân sự để điều chỉnh đội hình nếu một cầu thủ sa sút.

Trước RB Leipzig, Vinícius vẫn được trao cơ hội từ đầu. Nhưng trong một phòng thay đồ cạnh tranh như Real Madrid hiện tại, suất đá chính của anh cũng giống tất cả những người khác: phải được giữ lại bằng phong độ, chứ không phải bằng danh tiếng.

0
312 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Tuấn

Ngoại hạng Anh từng chứng kiến nhiều thương vụ chuyển nhượng trị giá hàng trăm triệu bảng, nhưng lịch sử giải đấu cũng ghi nhận những bản hợp đồng miễn phí thành công ngoài mong đợi. Ruud Gullit, Jay-Jay Okocha, Sol Campbell, Michael Ballack, James Milner và Thiago Silva là 6 cái tên nổi bật. Họ giúp đội bóng nâng cao chất lượng đội hình, giành danh hiệu và tạo dựng vị thế trong những giai đoạn quan trọng.

Gullit và Okocha nâng tầm Chelsea, Bolton

Ruud Gullit gia nhập Chelsea năm 1995 theo dạng chuyển nhượng tự do từ Sampdoria. Khi ấy, đội bóng thành London vẫn thường xuyên đứng giữa bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Sự xuất hiện của chủ nhân Quả bóng vàng 1987 giúp Chelsea thu hút sự quan tâm lớn. Gullit thi đấu xuất sắc, về nhì cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh mùa 1995/96. Sau khi trở thành cầu thủ kiêm HLV, ông góp công đưa những ngôi sao như Gianluca Vialli và Gianfranco Zola tới Stamford Bridge.

Năm 2002, Bolton Wanderers gây bất ngờ khi chiêu mộ Jay-Jay Okocha miễn phí từ Paris Saint-Germain. Tiền vệ người Nigeria nhanh chóng chinh phục người hâm mộ bằng kỹ thuật điêu luyện, những pha xử lý ngẫu hứng và khả năng sút xa. Trong 4 mùa giải, Okocha ghi 14 bàn, có 11 kiến tạo sau 124 trận Ngoại hạng Anh, góp phần giúp Bolton cán đích trong top 8 ở 3 mùa liên tiếp.

Campbell và Ballack góp công vào những danh hiệu lớn

Sol Campbell tạo nên một trong những thương vụ gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá Anh khi rời Tottenham sang Arsenal năm 2001. Trung vệ người Anh lập tức trở thành trụ cột hàng phòng ngự, giúp Arsenal giành cú đúp Ngoại hạng Anh và Cúp FA ngay mùa đầu tiên. Anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình vô địch Ngoại hạng Anh bất bại mùa 2003/04 dưới thời Arsene Wenger.

Michael Ballack cũng để lại dấu ấn lớn sau khi gia nhập Chelsea miễn phí từ Bayern Munich năm 2006. Tiền vệ người Đức ghi 26 bàn trong 167 lần ra sân, cùng đội bóng giành 1 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 Cúp FA và 1 Cúp Liên đoàn Anh. Khả năng tranh chấp, những cú sút xa và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp Ballack trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa Chelsea.

Milner và Thiago Silva thành công nhờ kinh nghiệm

James Milner rời Man City để gia nhập Liverpool năm 2015 mà đội chủ sân Anfield không phải trả phí chuyển nhượng. Trong 8 mùa giải, anh chơi 332 trận, ghi 26 bàn và cùng Liverpool giành 6 danh hiệu lớn, nổi bật là Champions League 2018/19 và Ngoại hạng Anh 2019/20. Dưới thời Jurgen Klopp, Milner còn đảm nhiệm vai trò đội phó, được đánh giá cao nhờ tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp và khả năng thi đấu ở nhiều vị trí.

Thiago Silva gia nhập Chelsea năm 2020 khi chuẩn bị bước sang tuổi 36. Trung vệ người Brazil nhanh chóng trở thành chốt chặn đáng tin cậy, góp công giúp Chelsea vô địch Champions League 2020/21, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Trong 4 mùa giải tại Stamford Bridge, Silva ra sân 155 trận, ghi 9 bàn, khẳng định đẳng cấp của một trung vệ giàu kinh nghiệm dù đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Xem thêm
0
190 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Antonio Conte đang được nhắc đến như một ứng viên thay thế Michael Carrick tại MU, trong bối cảnh Quỷ đỏ khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy thất vọng. Đội chủ sân Old Trafford đứng thứ 13 Ngoại hạng Anh với 7 điểm sau 7 vòng, đã bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh và vừa thua Como 1-4 tại Champions League. Tuy nhiên, cựu đội trưởng Ashley Young lại lo ngại việc bổ nhiệm Conte có thể trở thành thảm họa nếu các cầu thủ MU không đáp ứng được yêu cầu thể lực cực kỳ khắt khe của chiến lược gia người Italia.

Conte và những đồn đoán về chiếc ghế HLV MU

Truyền thông Italia từng đề cập khả năng Conte có những cuộc tiếp xúc liên quan đến MU, trong khi các nguồn tin tại Anh cho rằng đội chủ sân Old Trafford chưa chính thức tiếp cận ông hay những ứng viên như Fabian Hurzeler, Eddie Howe và Julian Nagelsmann. Conte cũng từng bày tỏ mong muốn dẫn dắt một CLB giàu truyền thống đang sa sút để giúp đội bóng tìm lại vị thế. Khi xuất hiện trên chương trình The Overlap Daily, Ashley Young nhận định chính Conte đang chủ động đưa tên mình vào cuộc đua thông qua những phát biểu về tham vọng và lịch sử của các đội bóng lớn.

Conte bắt cầu thủ chạy nhiều và họp suốt 4 giờ

Young từng làm việc dưới quyền Conte tại Inter Milan, nơi cả 2 cùng giành chức vô địch Serie A mùa 2020/21. Cựu cầu thủ MU mô tả ông thầy cũ là người “điên rồ” với phong cách chỉ đạo đầy quyết liệt, có phần giống Diego Simeone. Conte liên tục hò hét ngoài đường biên, yêu cầu cầu thủ chạy rất nhiều trong các buổi tập và duy trì cường độ vận động cao. Young còn kể những buổi tập đối kháng 11 người đôi khi khá nhàm chán, nhưng việc tập luyện với cường độ lớn đã giúp anh duy trì thể lực để kéo dài sự nghiệp.

Những buổi họp chiến thuật cũng là trải nghiệm khó quên đối với Young. Sau các trận thua, Conte có thể yêu cầu toàn đội phân tích trận đấu suốt 3–4 giờ, khiến mọi hoạt động khác phải dừng lại. Young cho rằng Conte thường xuyên thử thách tinh thần cầu thủ, đồng thời đặt ra những yêu cầu lớn với ban lãnh đạo và chủ sở hữu. Theo anh, đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến chiến lược gia người Italia thường gặp khó khăn trong việc gắn bó lâu dài với một CLB.

Ashley Young lo cầu thủ MU không chịu nổi yêu cầu của Conte

Nỗi lo lớn nhất của Young nằm ở khả năng đáp ứng yêu cầu thể lực của đội hình MU hiện tại. Quỷ đỏ đã bị chỉ trích nhiều về những thống kê chạy và khả năng gây sức ép khi mất bóng. Trong khi đó, Conte luôn đòi hỏi các học trò phải di chuyển liên tục, duy trì cự ly đội hình và tham gia phòng ngự với cường độ cao.

Young cảnh báo nếu các cầu thủ MU không sẵn sàng chạy và Conte được bổ nhiệm, tình hình có thể trở thành “thảm họa”. Từng trải qua phương pháp huấn luyện của chiến lược gia 57 tuổi, anh hiểu rõ những đòi hỏi khắc nghiệt mà các cầu thủ sẽ phải đối mặt. Với một tập thể đang gặp khó khăn cả về phong độ lẫn khả năng vận động, việc thích nghi với Conte có thể trở thành thử thách lớn ngay từ những buổi tập đầu tiên.

Xem thêm
0
172 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Declan Rice vừa ghi bàn giúp Arsenal cầm hòa Bayern Munich 2-2 tại Allianz Arena ở vòng phân hạng Champions League, nhưng tiền vệ người Anh lại dành những lời khen đặc biệt cho Harry Kane sau trận đấu. Chứng kiến đồng đội ở tuyển Anh ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần cho Bayern, Rice khẳng định Kane là ứng viên xứng đáng nhất giành Quả bóng vàng 2026, giải thưởng sẽ được trao vào ngày 26/10 tại London.

Rice hiểu rõ đẳng cấp của Kane

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Rice đánh giá cao Kane từ trải nghiệm thi đấu cùng nhau tại tuyển Anh và những lần đối đầu ở cấp CLB. Tiền vệ Arsenal khẳng định khi sát cánh cùng Kane, các đồng đội mới hiểu rõ khả năng của anh, còn khi đối đầu, các hậu vệ sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm mà chân sút 33 tuổi tạo ra.

Rice nhận xét những thống kê của Kane đã đủ sức thuyết phục và gọi năm thi đấu vừa qua của tiền đạo Bayern là đáng kinh ngạc. Theo anh, Kane sở hữu khả năng chơi bóng toàn diện, vừa có thể trực tiếp ghi bàn, vừa tạo cơ hội cho đồng đội bằng những đường chuyền chính xác.

Kane ghi bàn và kiến tạo trước Arsenal

Những lời khen của Rice càng có cơ sở sau màn trình diễn của Kane tại Allianz Arena. Khi Bayern bị Arsenal dẫn trước bởi bàn thắng của Eberechi Eze, tiền đạo người Anh đã nhận bóng ở giữa sân rồi tung đường chọc khe chính xác, tạo điều kiện để Alphonso Davies ghi bàn gỡ hòa.

Sang hiệp 2, Kane tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 61, đưa Bayern vượt lên dẫn 2-1. Rice sau đó ghi bàn ở phút 82 để giành lại 1 điểm cho Arsenal. Dù trực tiếp ngăn Kane cùng đồng đội giành chiến thắng, tiền vệ 27 tuổi vẫn dành sự ngưỡng mộ lớn cho chân sút đối phương.

Rice chọn Kane cho danh hiệu Quả bóng vàng 2026

Rice khẳng định với cá nhân anh, Kane là người xứng đáng giành Quả bóng vàng nhất. Tiền vệ Arsenal hiểu rằng người đồng đội tại tuyển Anh phải cạnh tranh với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng vẫn tin tưởng vào những gì Kane đã thể hiện trong năm qua.

Đặc biệt, Rice rất ấn tượng với đường chuyền kiến tạo cho Davies và cách Kane thực hiện quả phạt đền. Anh mô tả tiền đạo Bayern là một cầu thủ quá xuất sắc, sở hữu những phẩm chất khiến đối thủ luôn gặp khó khăn trong việc ngăn chặn.

Lời ủng hộ từ Rice xuất hiện chỉ vài ngày trước lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 tại London. Kane đang nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu sau mùa giải ghi 73 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia. Sự công nhận từ một đồng đội đồng thời là đối thủ trực tiếp càng củng cố vị thế của tiền đạo Bayern trong cuộc đua danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới.

Xem thêm
0
37 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Manchester United đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn dưới thời Michael Carrick. Sau 7 vòng Ngoại hạng Anh mùa 2026/27, Quỷ đỏ mới thắng 1 trận, giành 7 điểm và đứng thứ 13. Tính trên mọi đấu trường, MU chỉ thắng 2 trong 11 trận, mới nhất là thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Phong độ sa sút cùng tình hình chấn thương khiến đội chủ sân Old Trafford phải tính đến việc bổ sung lực lượng trong tháng 1/2027, với Jean-Philippe Mateta, Marcus Tavernier và Tyrick Mitchell là những phương án đáng cân nhắc.

Mateta có thể giải quyết bài toán trung phong

Chấn thương của Benjamin Sesko khiến MU thiếu một trung phong thực thụ, trong khi các phương án thay thế chưa mang lại sự ổn định. Jean-Philippe Mateta nổi lên như lựa chọn phù hợp nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Pháp đã ghi 50 bàn và có 8 kiến tạo sau 164 lần ra sân tại giải đấu này. Khả năng tì đè, tranh chấp và dứt điểm trong vòng cấm của Mateta có thể giúp MU cải thiện hiệu quả tấn công.

Hợp đồng giữa Mateta và Crystal Palace có thời hạn đến hè 2027, mở ra khả năng chuyển nhượng khi kỳ mua sắm mùa đông bắt đầu. Tiền đạo 29 tuổi cũng được cho là quan tâm đến cơ hội khoác áo MU. Tuy nhiên, tình trạng thể lực sau chấn thương gân khoeo sẽ là vấn đề cần xem xét trước khi đội chủ sân Old Trafford quyết định theo đuổi thương vụ.

Tavernier mang đến thêm lựa chọn bên cánh trái

Marcus Tavernier đang có phong độ tốt trong màu áo Bournemouth với 4 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này. Cầu thủ 27 tuổi còn góp mặt trong những chiến thắng trước Real Sociedad và Sturm Graz tại Europa League. Kể từ khi chuyển đến Bournemouth từ Middlesbrough vào hè 2022, anh đã trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công đội bóng này.

Tavernier có thể đảm nhiệm nhiều vị trí tấn công, đặc biệt là cánh trái. Khả năng đi bóng, dứt điểm và di chuyển vào vòng cấm giúp anh trở thành phương án đáng cân nhắc khi MU đang gặp khó khăn ở khu vực này. Bournemouth cũng được cho là sẵn sàng xem xét những đề nghị dành cho một số trụ cột trong tháng 1, dù khả năng Tavernier rời đội vẫn phụ thuộc vào mức phí chuyển nhượng.

Mitchell có thể giải quyết tình trạng thiếu hậu vệ trái

Luke Shaw và Patrick Dorgu cùng gặp chấn thương khiến Carrick thiếu những lựa chọn quen thuộc ở vị trí hậu vệ trái. MU từng quan tâm đến Lewis Hall của Newcastle trong mùa hè nhưng thương vụ không thành công. Tyrick Mitchell của Crystal Palace hiện là một phương án khác, với kinh nghiệm hơn 200 trận Ngoại hạng Anh, cùng 6 bàn thắng và 15 kiến tạo.

Mitchell còn từng thi đấu tại Europa League và Conference League, đồng thời có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái trong hàng thủ 4 người hoặc đá cao hơn khi cần. Hợp đồng hiện tại của anh kéo dài đến hè 2027, nhưng Crystal Palace vẫn đang tìm cách giữ chân cầu thủ 27 tuổi. Nếu có thể chiêu mộ Mitchell cùng những nhân sự phù hợp trên hàng công, MU sẽ có thêm lựa chọn để khắc phục các điểm yếu đã bộc lộ từ đầu mùa.

Xem thêm
0
931 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

MU thảm bại 1-4 trên sân Como ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League, khiến cựu tiền đạo Dimitar Berbatov vô cùng thất vọng. Chứng kiến đội bóng cũ bị đối thủ áp đảo, Berbatov thừa nhận ông gần như cạn lời trước màn trình diễn của thầy trò Michael Carrick. Điều khiến ông thất vọng nhất là tinh thần thi đấu và cách MU để đối thủ làm chủ trận đấu.

MU lép vế trước lối chơi của Como

MU nhận bàn thua ngay phút 2 sau pha dứt điểm của Nico Paz. Đội khách liên tục gặp khó khăn trước khả năng áp sát và phối hợp của Como. Các cầu thủ MU thường xuyên để mất bóng, phòng ngự thiếu tập trung và tạo ra quá nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác.

Sang hiệp 2, tình hình càng tồi tệ khi Como ghi thêm 3 bàn nhờ công Anastasios Douvikas, Nico Paz và Jacobo Ramon. Bàn thắng muộn của Joshua Zirkzee chỉ giúp MU tránh được thất bại với cách biệt 4 bàn. Berbatov gọi đây là một đêm thi đấu tồi tệ, khi đội bóng cũ liên tục để đối thủ vượt qua trong những tình huống tranh chấp và tổ chức tấn công.

Berbatov đặt dấu hỏi về cầu thủ và HLV Carrick

Sau trận đấu, Berbatov băn khoăn về chất lượng đội hình MU, năng lực của HLV Michael Carrick cũng như hướng phát triển hiện tại của CLB. Ông cho rằng những màn trình diễn như trước Como sẽ khiến người hâm mộ nghi ngờ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất của đội bóng.

Thất bại này kéo dài chuỗi trận không thắng của MU lên con số 7 trên mọi đấu trường, gồm 3 trận hòa và 4 thất bại. Đội bóng Anh còn lập kỷ lục đáng buồn khi trở thành đại diện đầu tiên của xứ sở sương mù thủng lưới trong 2 phút đầu ở 2 trận Champions League liên tiếp.

Tinh thần thi đấu khiến Berbatov thất vọng nhất

Điều khiến Berbatov khó chấp nhận là cảm giác một số cầu thủ MU chưa thi đấu hết khả năng. Trong khi Como chơi đầy hứng khởi, tích cực tranh chấp và liên tục gây sức ép, đội khách lại tỏ ra chậm chạp, thiếu quyết liệt trong nhiều tình huống.

Cựu tiền đạo Bulgaria thẳng thắn nhận xét màn so tài ấy “trông chẳng khác nào người lớn đá bóng với trẻ con”. Với Berbatov, sự chênh lệch về tinh thần và cách tổ chức lối chơi giữa 2 đội mới là điều đáng lo nhất. Những gì diễn ra tại Como tiếp tục đẩy MU vào tình thế khó khăn, đồng thời khiến sức ép dành cho Carrick và các học trò ngày càng lớn.

Xem thêm
1
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật