Từ “biết ơn được dẫn dắt” đến “được trân trọng vì đẳng cấp”
Paul Merson cho rằng Chelsea đã chuyển hẳn vị thế trên băng ghế huấn luyện. Ông nhận xét trước đây họ có một huấn luyện viên “biết ơn vì được dẫn dắt Chelsea”. Còn với Xabi Alonso, đó là người mà người hâm mộ cảm thấy may mắn khi ông nhận lời. Sự thay đổi này, theo Merson, tạo ra nền tảng khác hẳn cho quá trình tái thiết.
Quyền lực mới và yêu cầu thanh lọc
Alonso được kỳ vọng có nhiều quyền kiểm soát hơn với chuyển nhượng so với những người tiền nhiệm. Trong bối cảnh Chelsea vừa trải qua mùa 2025/26 bị đánh giá là bẽ bàng, Merson nhấn mạnh nhu cầu “cần người, cần dọn dẹp”. Đó không chỉ là bổ sung lực lượng, mà còn là sàng lọc lại những cái tên không còn phù hợp.
Niềm tin từ phòng thu đến khán đài
Cả Scholes, Butt lẫn Merson đều nhìn nhận Alonso như một huấn luyện viên có tầm. Người thì đặt vấn đề ở vị trí thủ môn, người thì nói về hàng công và sơ đồ, nhưng điểm chung là sự tin tưởng rằng Alonso đủ đẳng cấp để định hình lại Chelsea, miễn là ông được trao công cụ phù hợp.
Khởi đầu mới sau một mùa giải thất vọng
Việc bổ nhiệm Alonso diễn ra ngay sau mùa giải Chelsea sa thải hai huấn luyện viên và mất suất dự cúp châu Âu. Trong bối cảnh đó, sự thay đổi về vị thế huấn luyện viên, quyền lực chuyển nhượng và kỳ vọng từ giới chuyên môn trở thành nền cho một giai đoạn mới, nơi Chelsea được chờ đợi sẽ vận hành theo ý của một “ông thầy lớn” thực sự.