Câu chuyện đằng sau sự thống trị của PSG
PSG vừa đánh bại Man City 4-2 ngay tại Etihad ở Champions League, sau khi thay tới 8 vị trí đá chính so với trận đấu trước đó tại Ligue 1. Trong khi các ông lớn Ngoại hạng Anh phải căng sức trên nhiều đấu trường, HLV Luis Enrique có thể thoải mái xoay tua lực lượng.
Đội bóng Pháp còn nhiều lần được hoãn trận ở giải quốc nội để tập trung cho Champions League. Những lợi thế ấy đang làm dấy lên tranh luận về sự công bằng giữa các đội bóng hàng đầu châu Âu.
Ligue 1 thành nơi giữ sức
Ngày 10/10, PSG thắng Le Mans 3-1 dù thiếu Ousmane Dembélé và Nuno Mendes. Đến cuộc đối đầu Man City sau đó 4 ngày, cả 2 đều đá chính, trong đó Dembélé ghi bàn. Từ đầu mùa 2026/27, Luis Enrique đã thực hiện khoảng 40 lượt thay đổi trong đội hình xuất phát.
PSG đủ sức sử dụng nhiều cầu thủ dự bị tại Ligue 1 và dành những nhân tố tốt nhất cho đấu trường châu Âu. Trước Le Mans, họ thậm chí chỉ tung Vitinha, Fabián Ruiz và Kvaratskhelia vào sân từ phút 59. Cách sử dụng nhân sự này giúp các trụ cột giảm tải đáng kể.
Liên tục được hoãn trận
Tháng 4/2025, PSG được dời trận gặp Nantes từ ngày 12 hoặc 13/4 sang 22/4 để chuẩn bị cho tứ kết Champions League với Aston Villa. Nhờ đó, họ có 6 ngày giữa 2 lượt đấu mà không phải ra sân tại giải quốc nội.
Đến tháng 3/2026, đội bóng thủ đô tiếp tục được hoãn cuộc tiếp đón Nantes để tập trung gặp Chelsea ở vòng 1/8. Chưa đầy 1 tháng sau, trận gặp Lens dự kiến diễn ra ngày 11/4 cũng được chuyển sang 13/5, giúp PSG tránh lịch thi đấu 3 trận trong 7 ngày khi đối đầu Liverpool. Quyết định này gây tranh cãi bởi Lens cũng đang cạnh tranh chức vô địch Pháp.
Các đội bóng Anh chịu thiệt
Trong khi PSG được nghỉ, Chelsea vẫn phải gặp Newcastle giữa 2 lượt trận Champions League. Liverpool cũng không được miễn lịch thi đấu Ngoại hạng Anh để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội bóng Pháp.
Ligue 1 chỉ có 34 vòng, ít hơn Ngoại hạng Anh 4 trận mỗi mùa. Các CLB Anh còn phải tham dự Cúp FA và Cúp Liên đoàn, trong khi Pháp đã bỏ Cúp Liên đoàn từ năm 2020. PSG lại sở hữu lực lượng dày, đủ khả năng duy trì sức mạnh dù thay đổi nhiều vị trí.
Lợi thế hay sự bất công?
Việc điều chỉnh lịch không dành riêng cho PSG. Strasbourg cũng từng được hoãn trận để chuẩn bị cho cúp châu Âu. Đây là chủ trương của bóng đá Pháp nhằm hỗ trợ các đại diện tiến xa ở đấu trường quốc tế.
Tuy nhiên, Champions League đang tồn tại sự chênh lệch đáng kể về điều kiện chuẩn bị. PSG có thể giữ sức cho trụ cột, giảm nguy cơ quá tải và dành nhiều thời gian nghiên cứu đối thủ.
Trong khi đó, Arsenal, Liverpool Man City hay các ông lớn khác của châu Âu như Real, Barca phải chịu lịch quốc nội dày đặc hơn. PSG xứng đáng được ghi nhận về chiến thuật và sự xuất sắc trên sân, nhưng lợi thế thể lực mà họ được hưởng cũng là vấn đề đáng bàn về tính công bằng tại Champions League.