Trận derby Madrid vừa qua đã phơi bày điểm yếu cố hữu của Real Madrid trong phòng ngự bóng bổng, dù trước đó họ chỉ để lọt lưới ba bàn sau sáu trận La Liga. Atletico tận dụng triệt để lỗ hổng này, ghi hai bàn từ các tình huống cố định khi hàng thủ Real phản ứng chậm chạp và thiếu quyết liệt. Đặc biệt, các hậu vệ trẻ như Huijsen và Carreras tỏ ra lúng túng trước sức ép, còn Arda Guler mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền quyết định.
Thất bại này là bài kiểm tra thực sự cho dự án mới của Xabi Alonso. Dù Real khởi đầu mùa giải ấn tượng, trận thua này cho thấy họ chưa đạt tới cường độ và bản lĩnh cần thiết ở những trận cầu lớn. Alonso thừa nhận: "Sự thất vọng không phải vì một chi tiết, mà là vì đã không đạt được đẳng cấp của chúng tôi, và đó phải là một nỗi đau mà chúng tôi sẽ sử dụng một cách tích cực."
Với kinh nghiệm non trẻ của Alonso và các cầu thủ trẻ, Real cần thời gian để hoàn thiện. Tuy nhiên, thất bại này là hồi chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết của bản lĩnh và sự chủ động trong phòng ngự truyền thống.