Những "siêu cò" có tiếng nói nhất
Những bản hợp đồng hàng trăm triệu USD không chỉ giúp cầu thủ và câu lạc bộ thu về khoản tiền khổng lồ. Đứng sau mỗi thương vụ còn có các người đại diện, những nhân vật có thể kiếm hàng chục triệu USD nhờ tiền hoa hồng, phí tư vấn và hoạt động kinh doanh.
Tài sản cá nhân của họ hiếm khi được công khai, nên những gì họ được xây dựng dựa trên giá trị hợp đồng từng quản lý, khoản hoa hồng có thể nhận, quy mô công ty và những thương vụ đã có số liệu rõ ràng. Quy mô của ngành môi giới hiện rất lớn: riêng năm 2025, các câu lạc bộ bóng đá nam đã trả 1,37 tỷ USD phí dịch vụ cho người đại diện trong những vụ chuyển nhượng quốc tế, tăng hơn 90% so với năm 2024.
Jorge Mendes – người đứng đầu đế chế Gestifute
Jorge Mendes là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí số 1. Ông đại diện cho loạt sao đình đám từ Cristiano Ronaldo cho đến José Mourinho, Radamel Falcao, James Rodríguez, Ángel Di María và nhiều ngôi sao Bồ Đào Nha. Năm 2015, Forbes ước tính Mendes quản lý 956,4 triệu USD giá trị hợp đồng, với mức hoa hồng tối đa 95,6 triệu USD.
Đến năm 2019, tổng giá trị hợp đồng và chuyển nhượng do ông đàm phán được ước tính đã vượt 1,2 tỷ USD. Mendes không sống dựa vào một vụ chuyển nhượng duy nhất. Điểm mạnh của ông nằm ở mạng lưới quan hệ rộng, lượng khách hàng lớn và khả năng duy trì nguồn thu trong nhiều năm.
Ngay trong năm 2020, khi thị trường chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, ông vẫn được ước tính kiếm khoảng 30 triệu USD từ các thương vụ chuyển nhượng.
Jonathan Barnett – biến môi giới thành doanh nghiệp 100 triệu USD
Jonathan Barnett từng xây dựng Stellar Group thành một trong những công ty đại diện cầu thủ lớn nhất thế giới. Năm 2019, Forbes xếp ông đứng đầu danh sách người đại diện thể thao quyền lực nhất, sau khi đàm phán hơn 1,28 tỷ USD giá trị hợp đồng và phí chuyển nhượng.
Mức hoa hồng tối đa được ước tính vượt 128 triệu USD. Năm 2020, Stellar Group được bán cho ICM Partners với giá được công bố khoảng 100 triệu USD. Những con số này giúp Barnett có cơ sở tài chính rõ ràng hơn nhiều người cùng nghề. Gareth Bale, Jack Grealish, Eduardo Camavinga và Saúl Ñíguez là những khách hàng nổi bật từng thuộc mạng lưới của ông.
Mino Raiola – kiếm đậm từ những ngôi sao lớn
Mino Raiola không quản lý quá nhiều cầu thủ, nhưng khách hàng của ông đều có vị thế đặc biệt, từ Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba đến Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma và Matthijs de Ligt. Thương vụ nổi tiếng nhất là vụ Pogba trở lại Manchester United năm 2016 với giá 105 triệu euro.
Các tài liệu được công bố sau đó cho biết Raiola có thể đã nhận tổng cộng khoảng 41 triệu bảng từ những bên liên quan ở thương vụ này. Raiola vì thế trở thành hình mẫu của kiểu người đại diện sở hữu ít khách hàng nhưng luôn đòi được mức lương, tiền thưởng và hoa hồng rất cao.
Pini Zahavi và Volker Struth – hai con đường làm giàu
Pini Zahavi là một trong những người mở đường cho nghề môi giới bóng đá hiện đại. Ông từng tham gia vụ Rio Ferdinand sang Manchester United với giá 30 triệu bảng và nhận 1,13 triệu bảng. Trong vụ Yakubu chuyển đến Middlesbrough năm 2005, Zahavi được thỏa thuận khoản phí 3,64 triệu bảng, mức rất lớn vào thời điểm ấy.
Volker Struth lại tạo dựng vị thế tại Đức thông qua Sports360, từng đại diện Toni Kroos, Mario Götze và Marco Reus. Forbes ước tính năm 2015 ông quản lý 424 triệu USD giá trị hợp đồng, với mức hoa hồng tối đa 42,4 triệu USD. Zahavi nổi bật nhờ quan hệ với giới chủ, còn Struth xây dựng nguồn thu bền vững từ bóng đá, doanh nghiệp và đầu tư.