Đến hiện tại, Pep chưa rời Man City
Cả nước Anh đang sửng sốt khi xuất hiện thông tin Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau mùa giải 2025/26. Nhưng mọi thứ vẫn chưa được công bố chính thức. Cho đến lúc này, Pep vẫn là HLV còn hợp đồng với City đến năm 2027. Man City cũng chưa xác nhận bất cứ một thông tin nào liên quan đến tương lai của ông thầy người Tây Ban Nha. Chúng ta vẫn phải chờ những diễn biến tiếp theo trong những ngày tới đây.
Nottingham vẫn năm thế chủ động ở thương vụ này
MU quan tâm Elliott Anderson là điều dễ hiểu, bởi đây là mẫu tiền vệ mà bất kỳ đội bóng lớn nào ở Anh cũng muốn có. Anderson mới 23 tuổi, đã lên đội tuyển Anh, đá cho Nottingham Forest với vị thế ngày càng lớn và còn hợp đồng đến năm 2029.
Vị thế ấy khiến Forest không chịu sức ép phải bán bằng mọi giá, càng không có lý do để hạ giá khi họ đã chính thức trụ hạng thành công tại Premier League.
MU vẫn phải đi qua rào cản lớn nhất: Giá và cạnh tranh
Vấn đề của MU chưa bao giờ chỉ là chuyện có thích hay muốn chiêu mộ Anderson hay không. Vấn đề nằm ở chỗ họ phải trả bao nhiêu và phải cạnh tranh với những đối thủ nào ở thương vụ này.
Những tín hiệu từ truyền thông Anh suốt vài tháng qua đều nói rõ rằng: Anderson là mục tiêu được MU đánh giá rất cao, nhưng Man City mới là đội có ưu thế lớn hơn ở cuộc đua này. Mức giá được đưa ra cũng là một thử thách lớn, từ khoảng 80 đến 10 triệu bảng Anh.
Với một cầu thủ nội địa, trẻ, đa năng và còn hợp đồng dài hạn, NottinghamForest có đầy đủ lý do để hét giá tới cùng. Thế nên ngay cả khi City có đổi HLV đi chăng nữa, MU vẫn phải tự giải quyết bài toán tiền bạc và sức hút thể thao của riêng mình nếu muốn đưa tuyển thủ người Anh cập bến sân Old Trafford.
Nếu Pep rời đi, cánh cửa cho MU sẽ rộng hơn nhưng không đáng kể
Giả sử Pep thực sự chia tay Etihad trong thời gian tới, lợi thế của Man City có thể chịu tác động không nhỏ. Một cầu thủ đang cân nhắc tương lai tất nhiên sẽ nhìn vào việc ai là người dẫn dắt mình mùa tới, hệ thống chiến thuật sẽ thay đổi ra sao, vị trí của anh ta có còn được đảm bảo hay không.
Nhưng đó mới là một phần nhỏ trong thương vụ chuyển nhượng này, không phải đòn bẩy quyết định để giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với MU. Anderson hiện là cầu thủ của Nottingham, có giá trị rất cao, được nhiều CLB lớn theo dõi. Cán cân giữa Quỷ đỏ với Man City hay các đại gia châu Âu khác vì thế là như nhau.
MU có thể hưởng lợi nếu Pep ra đi, nhưng lợi ấy chỉ là yếu tố rất nhỏ trong cuộc đàm phán với Nottingjam nếu nó diễn ra.
Vấn đề chính vẫn phải là ở phía MU, cần phải thuyết phục Anderson bằng kế hoạch, bằng tiền và bằng sức nặng của dự án bóng đá. Đó mới là yếu tố tiên quyết để họ đưa về một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh lúc này.