JJ Gabriel đòi rời MU: Quyết định gây khó hiểu giữa lúc thăng hoa

MU giữ chặt tài năng trẻ, Gabriel lại muốn bứt phá: Ai đúng, ai sai?

Baleba sắp trở lại: Man Utd sẽ thay đổi thế nào ở hàng tiền vệ?

Đoàn Linh

Munich ổn định, Barcelona chạy đua thời gian cho chung kết C1 lịch sử

Allianz Arena tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc

UEFA đã chính thức xác định địa điểm tổ chức 2 trận chung kết Champions League tiếp theo sau năm 2027. Munich Football Arena, tên được sử dụng cho Allianz Arena trong hệ thống thi đấu của UEFA, sẽ đăng cai trận chung kết năm 2028. Một năm sau, trận đấu quyết định chức vô địch sẽ chuyển tới Spotify Camp Nou tại Barcelona.

Với Munich, đây là lựa chọn quen thuộc. Sân nhà của Bayern Munich từng tổ chức chung kết Champions League năm 2012, khi Chelsea vượt qua Bayern trên chấm luân lưu ngay tại Munich, và năm 2025, khi Paris Saint-Germain thắng Inter Milan.

Sân cũng từng đăng cai 6 trận tại Euro 2024 và trận chung kết Nations League 2025. Việc tiếp tục được chọn cho năm 2028 giúp Munich trở thành một trong những địa điểm quen thuộc nhất của UEFA cho những sự kiện lớn.

Camp Nou trở lại sau 30 năm

Camp Nou mang một câu chuyện khác. Trận chung kết Champions League 2029, diễn ra ngày 2/6, sẽ đánh dấu lần đầu sân này tổ chức trận đấu cuối cùng của giải kể từ năm 1999.

Khi ấy, Manchester United tạo nên một trong những màn ngược dòng nổi tiếng nhất lịch sử giải đấu khi ghi 2 bàn cuối trận để thắng Bayern Munich 2-1.

Camp Nou thực tế đã 2 lần tổ chức chung kết Cúp C1 và Champions League, vào các năm 1989 và 1999. Như vậy, năm 2029 sẽ là lần thứ 3 trận đấu lớn nhất cấp câu lạc bộ châu Âu trở lại sân của Barcelona.

Một sân hoàn chỉnh, một sân vẫn đang xây dựng

Khác biệt lớn nằm ở tình trạng hiện tại của 2 địa điểm. Allianz Arena đã vận hành ổn định nhiều năm và sẵn sàng cho những sự kiện quy mô lớn.

Camp Nou vẫn đang trong quá trình nâng cấp. Barcelona trở lại thi đấu chính thức tại đây từ ngày 22/11/2025, ban đầu với sức chứa 45.401 người. Đến tháng 3/2026, giai đoạn 1C được cấp phép, đưa sức chứa được sử dụng lên 62.652 chỗ.

Đội bóng hiện đã chơi thường xuyên trở lại tại sân nhà, nhưng công trình chưa hoàn thiện. Barcelona vẫn áp dụng chế độ vé mùa riêng cho cả mùa 2026/27 vì số lượng chỗ ngồi còn bị giới hạn.

105.000 chỗ và phần mái mới

Mục tiêu cuối cùng của dự án là đưa Camp Nou lên khoảng 105.000 chỗ, cùng hệ thống khu vực dịch vụ, phòng khách, công nghệ và tiện ích mới.

Một trong những hạng mục quan trọng nhất còn lại là phần mái. Barcelona lên kế hoạch thực hiện quá trình nâng kết cấu mái vào mùa hè 2027, dự kiến kéo dài khoảng 4 tháng.

Câu lạc bộ chưa chốt một mốc mới đủ chắc chắn cho thời điểm toàn bộ công trình hoàn thiện, nhưng chung kết Champions League 2029 tạo ra một cột mốc rõ ràng. Đến ngày 2/6/2029, Camp Nou phải sẵn sàng ở tiêu chuẩn cao nhất để đón trận đấu lớn nhất mùa giải bóng đá câu lạc bộ châu Âu.

Munich sẽ tiếp tục phát huy một sân vận động đã được kiểm chứng. Barcelona có gần 3 năm để hoàn thiện công trình đang xây dựng và đưa Camp Nou trở lại sân khấu lớn nhất sau đúng 30 năm chờ đợi.

1
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Messi trong mắt một người Argentina

Diego Simeone không mất nhiều thời gian khi được hỏi về Quả bóng vàng 2026. Trước trận Atletico Madrid gặp Osasuna, huấn luyện viên người Argentina trả lời dứt khoát rằng ông chọn Lionel Messi, “không chút nghi ngờ”.

Với Simeone, màn trình diễn của Messi tại World Cup 2026 cùng việc vẫn duy trì đẳng cấp ở tuổi 39 đủ để ông đặt người đồng hương lên trên những ứng viên nổi bật khác.

Tuổi 39 và một kỳ World Cup đặc biệt

Lý do Simeone lựa chọn Messi nằm chủ yếu ở World Cup 2026. Đội trưởng Argentina ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, góp công lớn đưa nhà đương kim vô địch tiến tới trận cuối cùng. Argentina sau đó thua Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ, với bàn quyết định của Ferran Torres ở phút 106. Messi khép lại giải đấu với tổng cộng 34 lần ra sân tại World Cup trong sự nghiệp.

Simeone đặc biệt nhấn mạnh tuổi tác của Messi. Ở tuổi 39, tiền đạo Inter Miami vẫn giữ vai trò quan trọng trong hành trình vào chung kết của Argentina. Khi được hỏi về người ông muốn trao Quả bóng vàng, Simeone trả lời ngắn gọn rằng sau World Cup mà Messi vừa trải qua ở độ tuổi ấy, ông không có bất kỳ nghi ngờ nào về lựa chọn của mình.

Cuộc cạnh tranh có Yamal và Mbappe

Lựa chọn của Simeone xuất hiện trong thời điểm cuộc đua Quả bóng vàng đang được bàn luận mạnh. Lamine Yamal vừa trải qua mùa giải thành công cùng Barcelona và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2026 với Tây Ban Nha. Cầu thủ trẻ này cũng công khai tin rằng những danh hiệu giành được giúp anh có lợi thế trong cuộc cạnh tranh. Kylian Mbappe là một ứng viên nổi bật khác sau mùa giải có hiệu suất ghi bàn rất cao.

Ousmane Dembele, người giành Quả bóng vàng 2025, cũng có tên trong danh sách 30 ứng viên năm nay. Tuy nhiên, Simeone không đặt nặng cuộc so sánh thành tích giữa các ứng viên. Tiêu chí ông nhấn mạnh vẫn là những gì Messi làm được tại World Cup và độ tuổi mà tiền đạo Argentina duy trì màn trình diễn ấy.

Lần đề cử thứ 17 của Messi

Messi chính thức trở lại danh sách ứng viên Quả bóng vàng sau khi vắng mặt trong 2 năm 2024 và 2025. Đây là lần thứ 17 anh được đề cử, đứng thứ 2 trong lịch sử và chỉ kém kỷ lục 18 lần của Cristiano Ronaldo. Messi đã giành 8 Quả bóng vàng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023.

Lễ trao giải năm 2026 diễn ra ngày 26/10 tại London, đánh dấu lần đầu sự kiện được tổ chức tại đây. Đây cũng là kỳ Quả bóng vàng thứ 70 kể từ khi giải thưởng ra đời năm 1956. Việc lựa chọn London nhằm tôn vinh Stanley Matthews, cầu thủ người Anh đầu tiên giành danh hiệu này. Trong cuộc cạnh tranh gồm nhiều ngôi sao vừa trải qua một mùa giải nổi bật, Simeone vẫn dành lựa chọn tuyệt đối cho Messi, chủ yếu bởi kỳ World Cup cuối cùng đầy dấu ấn của người đồng hương.

Xem thêm
0
175 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Từ cánh cửa đội một đến yêu cầu rời Man United

JJ Gabriel đang đứng trước bước ngoặt khó lường tại Manchester United. Tiền đạo 15 tuổi vừa gửi yêu cầu chính thức hủy đăng ký để trở thành cầu thủ tự do, chỉ ít ngày sau khi lập hat-trick ở giải trẻ châu Âu và ngay trước thời điểm được dự kiến góp mặt cùng đội một ở trận Cúp Liên đoàn Anh gặp Brighton.

Diễn biến ấy càng bất ngờ bởi Gabriel đã được Michael Carrick đưa vào kế hoạch từ mùa hè. Anh từng cùng đội một sang Na Uy chuẩn bị cho trận gặp Rosenborg nhưng không được sử dụng, trước khi có màn ra mắt không chính thức trước Atlético Madrid. Gabriel vào sân phút 82 trong chiến thắng 2-1 và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội một MU ở một trận giao hữu.

Khoảng cách giữa lộ trình và mong muốn được thi đấu

MU từ lâu đã xác định Gabriel là một trong những tài năng quan trọng nhất của học viện. Jason Wilcox và Matt Hargreaves từng trực tiếp làm việc với gia đình cầu thủ từ năm 2025 để trình bày con đường lên đội một và thuyết phục anh tiếp tục ở lại Carrington.

Carrick cũng nhiều lần cho Gabriel tập cùng các cầu thủ đội một, nhưng luôn nhấn mạnh yếu tố kiên nhẫn. Cách làm của MU là đưa anh từng bước qua các cấp độ thay vì đẩy một cầu thủ mới 15 tuổi vào bóng đá chuyên nghiệp quá nhanh.

Chính sự khác biệt về tốc độ phát triển dường như đang trở thành phần nhạy cảm nhất. Gabriel muốn tiến nhanh, trong khi MU vẫn đặt trọng tâm vào quá trình chuẩn bị thể lực, tâm lý và khả năng thích nghi trước khi trao cho anh vai trò thường xuyên ở đội một.

Một tài năng đã vượt xa độ tuổi

Sự kỳ vọng dành cho Gabriel không xuất hiện vô cớ. Mùa trước, anh ghi 26 bàn sau 29 trận ở các cấp độ trẻ của MU, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử câu lạc bộ giành giải Jimmy Murphy. Anh đồng thời nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của giải U18 Ngoại hạng Anh.

Đầu mùa này, Gabriel tiếp tục bước lên đội U21 rồi lập hat-trick ngay trận ra mắt giải trẻ châu Âu trong chiến thắng 5-0 trước Sabah. Khi ấy anh mới 15 tuổi 339 ngày.

Ryan Giggs từng gọi Gabriel là một tài năng thế hệ. Sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn cũng xuất hiện từ rất sớm, trong đó Manchester City từng cố gắng chiêu mộ anh trước khi MU thuyết phục cầu thủ ở lại.

MU chưa muốn buông viên ngọc sáng nhất học viện

Gabriel sinh ngày 6/10/2010 nên hiện chưa thể ký hợp đồng học bổng. Anh chỉ được thực hiện bước này khi đủ 16 tuổi và phải đợi tới sinh nhật 17 tuổi mới có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Điều đó khiến tình hình hiện tại phức tạp. Gabriel đã gửi yêu cầu hủy đăng ký ngay lập tức, nhưng MU không buộc phải chấp nhận. Theo quy định, việc chấm dứt đăng ký cầu thủ trẻ cần sự đồng thuận giữa câu lạc bộ, cầu thủ và cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu các bên không thống nhất, Ngoại hạng Anh có thể được yêu cầu đưa ra phán quyết.

MU vẫn tin tình hình có thể được giải quyết. Câu lạc bộ cho rằng họ đã tạo một con đường đủ rõ cho Gabriel, từ tập luyện với đội một, ra sân tiền mùa giải cho tới kế hoạch đưa anh vào danh sách trận gặp Brighton.

Những ông lớn bắt đầu theo dõi sát hơn

Sự bất ổn tại Old Trafford lập tức thu hút các đội bóng lớn. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal và Bayern Munich đều được nhắc tới trong cuộc đua dành cho Gabriel.

Một nguồn thuộc CLB đối thủ thậm chí ví việc MU để mất cầu thủ lúc này với chuyện Barcelona đánh mất Lionel Messi trước khi anh kịp ra mắt đội một. Cách so sánh mang màu sắc cường điệu, nhưng đủ nói lên cách Gabriel được nhìn nhận trong giới đào tạo trẻ.

Lee Sharpe lại đứng về phía cách làm thận trọng hơn. Cựu cầu thủ MU cho rằng một tài năng 15 tuổi cần được bảo vệ khỏi nguy cơ chấn thương và cú sốc tâm lý nếu bị đưa vào bóng đá đỉnh cao quá sớm.

Hai cách nhìn đang đi lệch nhau

MU tin Gabriel đang ở rất gần đội một. Phía cầu thủ lại vừa chọn cách yêu cầu được rời đi ngay trước cơ hội có thể trở thành người trẻ nhất lịch sử câu lạc bộ thi đấu chính thức.

Đó mới là mâu thuẫn cốt lõi. Câu chuyện không đơn giản là MU bỏ quên một tài năng hay Gabriel thiếu kiên nhẫn. Một bên muốn kiểm soát tốc độ phát triển của cầu thủ 15 tuổi, bên còn lại dường như muốn con đường lên đỉnh diễn ra nhanh hơn.

Nếu không tìm được tiếng nói chung, MU có nguy cơ mất tài năng nổi bật nhất học viện đúng lúc cánh cửa đội một vừa mở ra cho Gabr

Xem thêm
0
486 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Mbappe không đứng một mình trong cuộc đua

Kylian Mbappe bước vào cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2026 với một hồ sơ rất mạnh, nhưng chưa phải người chiếm ưu thế rõ ràng. Harry Kane hiện dẫn đầu nhiều bảng tỷ lệ cược, Lamine Yamal và Rodri cũng nằm trong nhóm được đánh giá cao, còn Mbappe tiếp tục bám sát sau mùa giải ghi bàn nổi bật cùng Real Madrid và một kỳ World Cup đặc biệt.

Ở mặt bằng tỷ lệ cược mới nhất, Kane đứng đầu, Yamal xếp thứ 2, Mbappe thứ 3 và Rodri thứ 4. Tuy nhiên, thứ tự này thay đổi giữa từng nhà cái và từng thời điểm, nên không thể xem như một bảng xếp hạng chính thức trước khi 100 nhà báo hoàn tất bỏ phiếu.

Mbappe có hồ sơ cá nhân rất nặng

Mùa 2025/26, Mbappe ghi 25 bàn tại La Liga và 15 bàn ở Champions League. Đến World Cup 2026, anh tiếp tục ghi 10 bàn để giành danh hiệu Vua phá lưới.

Giải đấu trên đất Bắc Mỹ còn đưa Mbappe tới một cột mốc lịch sử. Anh nâng tổng số bàn tại các kỳ World Cup lên 22, vượt Lionel Messi để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải.

Đó là phần mạnh nhất trong hồ sơ của Mbappe. Real Madrid cũng liên tục nhấn vào những thành tích này trong các nội dung truyền thông khi công bố danh sách đề cử và chuẩn bị cho cuộc bầu chọn.

Bản thân Mbappe cũng không né tránh tham vọng. Anh nói năm nay là một thời điểm tốt để nghĩ tới Quả bóng vàng và tin mùa trước của mình đủ sức cạnh tranh với bất kỳ cầu thủ nào.

Kane vẫn là đối thủ lớn nhất

Harry Kane hiện là cái tên được thị trường cược đánh giá cao nhất. Tiền đạo người Anh ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich trong mùa 2025/26, kèm 7 kiến tạo.

Riêng Bundesliga, Kane có 36 bàn và giành Chiếc giày vàng châu Âu. Anh còn ghi 14 bàn tại Champions League, 10 bàn ở Cúp quốc gia Đức và thêm 1 bàn tại Siêu cúp.

Bayern kết thúc mùa với Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Siêu cúp Franz Beckenbauer. Kane còn ghi 6 bàn tại World Cup khi tuyển Anh về thứ 3.

Sự kết hợp giữa hiệu suất ghi bàn, danh hiệu tập thể và phong độ kéo dài suốt mùa giúp Kane trở thành đối thủ rất nặng ký với Mbappe.

Rodri và Yamal khiến cuộc đua rộng hơn

Cuộc đua không chỉ là Kane đối đầu Mbappe. Rodri có lợi thế lớn từ chức vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha và đóng vai trò quan trọng trong suốt giải đấu.

Lamine Yamal cũng tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu sau một mùa giải nổi bật với Barcelona và tuyển T

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Trọng tâm chuyển sang bản án chi tiết

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang bước vào giai đoạn quan trọng tiếp theo. Sau khi đưa ra phán quyết từ ngày 5/3/2026, Tòa Trọng tài Thể thao quốc tế tại Lausanne đang hoàn thiện bản án đầy đủ và dự kiến công bố chậm nhất vào cuối tháng 9. Tài liệu này sẽ trình bày cụ thể căn cứ pháp lý, chứng cứ và cách hội đồng trọng tài đánh giá trách nhiệm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia cùng 7 cầu thủ trong vụ sử dụng giấy tờ giả để đáp ứng điều kiện khoác áo đội tuyển.

CAS mới chỉ công bố phần phán quyết hồi tháng 3. Vì vậy, điều được chờ đợi lúc này không còn là mức phạt, mà là lý do phía sau quyết định giữ nguyên kết luận vi phạm nhưng thay đổi phạm vi án cấm dành cho các cầu thủ.

Những gì đã được quyết định từ ngày 5/3

CAS bác kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia và giữ nguyên khoản phạt 350.000 franc Thụy Sĩ mà FIFA đưa ra.

Với 7 cầu thủ, hội đồng trọng tài chấp nhận một phần kháng cáo. Thời hạn cấm vẫn là 12 tháng, nhưng thay vì bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, họ chỉ bị cấm tham dự các trận đấu chính thức. Nhờ đó, các cầu thủ vẫn có thể tập luyện và tham gia những hoạt động khác cùng câu lạc bộ.

CAS đồng thời xác định hành vi làm giả hồ sơ đủ điều kiện thi đấu đã được chứng minh và án cấm 12 tháng là tương xứng với mức độ liên đới của nhóm cầu thủ.

7 cái tên gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Arrocha, Jon Irazábal và Hector Hevel.

Hồ sơ giả là phần đã được xác định

Vụ việc bắt đầu sau khi FAM gửi hồ sơ lên FIFA để xác nhận 7 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia. Nhóm này sau đó cùng góp mặt trong trận thắng Việt Nam tại vòng loại Asian Cup ngày 10/6/2025.

Quá trình điều tra xác định những tài liệu được sử dụng để chứng minh nguồn gốc Malaysia đã bị chỉnh sửa. Hồ sơ FIFA công bố sau đó ghi nhận ông bà của các cầu thủ thực tế sinh tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan, không phải Malaysia như nội dung trong các giấy tờ đã được gửi lên.

FIFA vì thế kết luận FAM và các cầu thủ vi phạm quy định liên quan đến làm giả và sử dụng tài liệu giả. Quyết định này được Ủy ban kháng cáo FIFA giữ nguyên trước khi vụ việc được đưa lên CAS.

Điểm còn chờ làm rõ là mức độ trách nhiệm

Trong quá trình kháng cáo, FAM thừa nhận có những thiếu sót mang tính thể chế nhưng cho rằng các cầu thủ chỉ cung cấp những giấy tờ được yêu cầu, không trực tiếp chuẩn bị hay chỉnh sửa chúng.

Đây là một trong những phần được chờ đợi nhất khi bản án đầy đủ xuất hiện. CAS đã xác định các cầu thủ có mức độ liên đới đủ để phải chịu án cấm 12 tháng, nhưng phần phán quyết ngày 5/3 chưa giải thích chi tiết mỗi bên tham gia vào quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ như thế nào.

Bản án đầy đủ vì thế có thể làm rõ hơn cách hội đồng trọng tài phân chia trách nhiệm giữa FAM, các cầu thủ và những người tham gia xử lý giấy tờ nhập tịch.

Cuối tháng 9 là mốc tiếp theo

CAS xác nhận bản phán quyết có đầy đủ lý do hiện ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến được công bố trước khi tháng 9 kết thúc.

Khi tài liệu này xuất hiện, trọng tâm sẽ chuyển từ mức án sang cách vụ việc thực sự diễn ra. Các căn cứ được hội đồng trọng tài chấp nhận, mức độ tham gia của từng bên và lý do CAS chỉ giới hạn án phạt vào các trận đấu chính thức sẽ được giải thích đầy đủ hơn.

Đó mới là phần có khả năng trả lời những vấn đề còn bỏ ngỏ quanh vụ bê bối nhập tịch gây ảnh hưởng lớn tới bóng đá Malaysia suốt từ năm 2025.

Xem thêm
0
20 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Cú sốc lớn với đội bóng công an

CLB Công an Hà Nội bất ngờ nhận tin không vui ngay sau trận ra quân tại AFC Champions League Elite. FIFA đã đưa CAHN vào danh sách bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu từ ngày 15/9.

Đây là án phạt ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xây dựng lực lượng của đội bóng ngành Công an. Tuy nhiên, CAHN vẫn được sử dụng những cầu thủ đã đăng ký hợp lệ trước thời điểm án có hiệu lực và nguyên nhân cụ thể dẫn tới quyết định của FIFA hiện chưa được công bố.

CAHN bị cấm những gì

Cụm từ “cấm chuyển nhượng” dễ khiến nhiều người hiểu rằng CAHN không được mua, bán hoặc sử dụng cầu thủ. Thực tế, án phạt tập trung vào việc đăng ký nhân sự mới. Nếu quyết định hiện tại được giữ nguyên, đội bóng của HLV Mano Polking không thể bổ sung cầu thủ ở kỳ giữa mùa 2026/27, đầu mùa 2027/28 và giữa mùa 2027/28.

Theo thông tin mới nhất, CAHN cũng không thể đăng ký cầu thủ mới theo dạng mua đứt hoặc cho mượn trong thời gian này. Những người đã có tên hợp lệ trong đội hình vẫn thi đấu bình thường.

Chưa thể nói CAHN bị phạt vì nợ tiền

Đây là phần cần được làm rõ nhất. Tính đến chiều 16/9, chưa có thông báo công khai xác nhận CAHN bị FIFA xử phạt vì nợ lương, nợ phí chuyển nhượng hay tranh chấp với cầu thủ nào.

FIFA từng áp dụng lệnh cấm đăng ký với các CLB vi phạm nghĩa vụ tài chính hoặc những quy định liên quan đến hợp đồng, nhưng không thể lấy các trường hợp khác để suy ra nguyên nhân của CAHN. Hiện mới có thể khẳng định đội bóng chịu án cấm đăng ký 3 kỳ. Phần còn lại cần chờ thông báo cụ thể từ FIFA, VFF hoặc chính CAHN.

Lực lượng hiện tại chưa bị xáo trộn

CAHN đã kịp xây dựng đội hình khá dày trước khi án phạt xuất hiện. Trong trận thua Gamba Osaka 1-4 tối 15/9, HLV Polking sử dụng 6 ngoại binh gồm Alan Grafite, Bryan Perea, Damia Sabater, Stefan Mauk, David Henen và Frans Putros.

Đại diện Việt Nam kiểm soát bóng 48%, tung 15 cú sút, có 7 lần đưa bóng trúng hướng cầu môn và thực hiện 450 đường chuyền. CAHN thậm chí dứt điểm nhiều hơn Gamba Osaka, đội có 13 lần sút. Những con số này cho thấy vấn đề trước mắt của CAHN không nằm ở việc thiếu người ngay lập tức.

Khó khăn sẽ đến ở chặng đường dài

Án phạt trở nên đáng lo khi CAHN phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Mùa 2026/27, CLB đăng ký tranh tài ở V.League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia, giải các CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Elite. Tại V.League, họ khởi đầu bằng 2 chiến thắng liên tiếp, thắng Hà Tĩnh 2-0 rồi vượt qua Thể Công Viettel 1-0 nhờ bàn của Stefan Mauk ở phút 90+4, qua đó có 6 điểm sau 2 vòng.

Nếu xuất hiện chấn thương dài hạn hoặc một ngoại binh không đáp ứng yêu cầu, CAHN sẽ khó sửa đội hình bằng một thương vụ giữa mùa. Đó mới là tác động lớn nhất của án cấm 3 kỳ nếu quyết định không được thay đổi.

Xem thêm
1
3,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật