Pep Guardiola tiếp tục cho thấy ông đã tìm ra phát kiến chiến thuật mới: tam tấu Doku – Foden – Haaland. Bộ ba này không chỉ chứng minh sự nguy hiểm ở đấu trường châu Âu, mà còn vừa gieo rắc nỗi kinh hoàng ngay tại Premier League khi đè bẹp MU 3-0 trong trận derby Manchester.
Chuỗi phối hợp kiểu mẫu: Lệch trái – Foden điều phối – Doku tạo đột biến – Haaland kết liễu
Trận gặp Napoli cho thấy công thức quen thuộc: Foden bấm bóng kiến tạo cho Haaland phá bẫy việt vị ghi bàn, trước khi Doku tự mình solo, vượt qua hàng thủ và ấn định chiến thắng. Bản đồ chuyền bóng và chạm bóng từ Opta Analyst minh chứng rõ: mật độ dày đặc ở hành lang trái (Foden – Doku) rồi hướng thẳng tới Haaland.
Trận derby với MU càng củng cố mô hình này: Bàn mở tỷ số (1-0): Doku tạt bóng chuẩn xác, Foden đánh đầu tung lưới MU. Bàn thứ hai (2-0): Lại là Doku, lần này chọc khe cho Haaland thoát xuống dứt điểm nhân đôi cách biệt. Bàn thứ ba (3-0): Haaland bứt tốc từ giữa sân rồi lạnh lùng kết liễu trận đấu.
Trong 2 trận gần nhất, tam tấu đã vài lần phối hợp trực tiếp để phá vỡ hàng thủ đối phương – minh chứng đây là mảng miếng chiến thuật cố định, chứ không phải khoảnh khắc ngẫu hứng.
Vì sao gọi đây là phát kiến của Pep?
Khác với triết lý tiki-taka kiểm soát nghẹt thở từng làm nên thương hiệu, Pep giờ đã thay đổi. City sẵn sàng cho đối thủ cầm bóng nhiều hơn, kiên nhẫn chờ khoảnh khắc rồi tung ra đòn đánh tốc độ. Trong phát kiến mới của Pep, Doku là mũi khoan, liên tục tạo khác biệt 1v1, cung cấp cả kiến tạo lẫn bàn thắng, Foden là “bộ não”, vừa điều tiết, vừa trực tiếp ghi bàn, Haaland là sát thủ đầu cuối, không chỉ săn bàn mà còn lùi sâu, liên kết để mở khoảng trống.
Chính sự kết hợp này giúp City trở nên khó lường: họ vừa chắc chắn hơn ở hậu phương với Donnarumma và dàn hậu vệ kỷ luật, vừa bùng nổ hơn ở tuyến đầu.
Emirates hãy dè chừng: Tam tấu của Pep đang đến
Arsenal có lý do để lo lắng. Trước thềm đại chiến, Saka và Ødegaard bỏ ngỏ khả năng ra sân, Saliba cũng chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất. Nếu thiếu những mắt xích này, Arsenal dễ tổn thương ở khả năng thoát pressing và tổ chức phòng ngự.
Đó lại chính là khu vực Pep sẽ khoan phá: City dồn tải trái với Foden – Doku để hút hậu vệ, sau đó hoặc Doku xé toang hành lang, hoặc Foden tung đường bấm thẳng cho Haaland. Chỉ một thoáng sai lầm trong thoát bóng của Pháo thủ, tam tấu của City sẽ lập tức trừng phạt bằng những pha phản công tốc độ.